Nhà ở xã hội bị bán chênh giá là thiệt thòi rất lớn cho người lao động

Vương Trần |

Nhà ở xã hội bị bán chênh giá đồng nghĩa với sự thiệt thòi lớn cho người lao động, dẫn tới những tác động tiêu cực về chính sách này.

Rất thiệt thòi người lao động, người thu nhập thấp

Nhà ở xã hội (NƠXH) là một chính sách quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi cơ bản của công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp và những người khó khăn trong việc sở hữu nhà ở. Và sở hữu một căn nhà ở xã hội ở đô thị cũng là niềm mơ ước với rất nhiều người lao động thu nhập thấp.

Thế nhưng, như Lao Động đã phản ánh, một thực tế đang diễn ra, tại một số dự án nhà ở xã hội đang triển khai, nhiều đối tượng trung gian, cò mồi lại lợi dụng sự khan hiếm của NƠXH để bán kiếm tiền chênh lệch từ người lao động.

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) - cho rằng, tình trạng NƠXH bị bán chênh giá tác động đáng kể đến người lao động, đây là một thiệt thòi lớn cho người lao động.

Phân tích các tác động khi NƠXH bị bán chênh giá, ông Thịnh cho rằng, đầu tiên, việc này tạo ra gánh nặng tài chính khó khăn. Người lao động có thu nhập thấp hoặc trung bình thường gặp khó khăn khi đối mặt với giá NƠXH cao hơn so với khả năng tài chính của họ.

Điều này khiến họ phải dùng một phần lớn thu nhập để trả góp mua nhà hoặc phải thuê nhà với giá cao, ảnh hưởng tiêu cực đến mức sống và khả năng tiết kiệm.

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính). Ảnh: Hải Nguyễn
Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính). Ảnh: Hải Nguyễn

Cũng theo ông Thịnh, tình trạng này còn gây ra sự bất công và tạo ra khoảng cách xã hội. Người lao động không có khả năng tiếp cận NƠXH với giá hợp lý, trong khi một số nhóm đặc biệt như nhà đầu tư hoặc người giàu có có thể mua nhà với giá thấp và tận hưởng lợi ích từ chính sách NƠXH. Điều này tạo ra sự không công bằng trong xã hội và gia tăng sự phân cấp.

Mặt khác, tình trạng NƠXH bị bán chênh giá ảnh hưởng đến niềm tin và ổn định của người lao động với chính sách rất nhân văn này.

Để tránh tình trạng NƠXH bị bán chênh giá, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, quan trọng nhất vẫn là tổ chức thực hiện tốt, công khai, minh bạch, bình đẳng để tránh tình trạng trên. Và về căn cơ, lâu dài đó là đảm bảo nguồn cung NƠXH.

Tránh tình trạng "cò mồi" kiếm chác từ người lao động

Cùng trao đổi với Lao Động về việc này, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội - cho rằng, trong giai đoạn vừa qua, NƠXH khan hiếm do nhiều nguyên nhân và điều này tạo nên sự “lệch pha cung - cầu”. Chính vì vậy người mua là công nhân, người lao động thu nhập thấp rất khó tiếp cận trong việc mua nhà.

"Như chúng ta cũng đã chứng kiến, tại một số dự án đang diễn ra ví dụ như dự án ở NƠXH ở Trung Văn, có tình trạng người dân phải xếp hàng từ nửa đêm để bốc thăm và thậm chí với tỉ lệ chọi rất cao" - ông Điệp dẫn chứng thực tế.

Theo ông Điệp, chính vì sự khó khăn trong tiếp cận được suất mua NƠXH nên cũng từ đây xuất hiện các đối tượng trung gian, cò mồi làm các dịch vụ… “hộ” người lao động. Và họ đã “kiếm chác” từ đấy khiến người lao động, người thu nhập thấp càng thêm áp lực.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội. Ảnh: T.Vương
Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội. Ảnh: T.Vương

Theo ông Điệp, từ chính sách nhân văn về NƠXH, chúng ta phải giảm các tầng nấc trung gian, tránh tình trạng “mua đi bán lại”, lợi dụng chính sách để luồn lách, ăn chênh lệch làm gia tăng áp lực, chi phí lên người lao động.

Ông Điệp cho rằng, việc này cần phải đi sâu vào công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, chủ đầu tư trong việc hướng dẫn người mua NƠXH tiếp cận chính sách một cách công khai, minh bạch, bình đẳng.

"Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải có nhiều giải pháp để các doanh nghiệp có động lực, đầu tư, tham gia vào NƠXH.

Với quy trình mua - bán NƠXH hiện nay thì cách làm không sai nhưng một loạt cơ chế rất lòng vòng. Do vậy, người lao động không dễ dàng tiếp cận. Do đó, chúng ta cũng cần nghiên cứu để tháo gỡ các vướng mắc, tạo ra các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu về mua nhà NƠXH" - ông Điệp nêu quan điểm.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Cò mồi tung hoành ở các dự án nhà ở xã hội còn dang dở tại Hà Nội

Nguyễn Thúy |

Ngoài dự án nhà ở xã hội Trung Văn đang được triển khai và mở bán, tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) còn một số dự án nhà ở xã hội đang được “cò mồi” công khai rao bán dù chỉ là những ô đất quây tôn và không có hoạt động xây dựng.

Rủi ro pháp lý khi mua lại nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện chuyển nhượng

Phương Anh |

Hiện nay, trên một số diễn đàn, nhiều môi giới chào bán chuyển nhượng lại nhà ở xã hội (NOXH) với khoản chênh so với giá mua ban đầu hàng trăm triệu đồng. Theo luật sư, người mua NOXH từ chuyển nhượng lại khi chưa đủ điều kiện, có thể rơi vào rủi ro pháp lý và khó được pháp luật bảo hộ khi xảy ra tranh chấp.

Cần xử lý nghiêm hành vi mua bán nhà ở xã hội để trục lợi

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Câu chuyện nhiều người đã có nhà ở, đi ôtô đến để đăng ký, tìm kiếm cơ hội tranh suất mua nhà ở xã hội với nhiều người nghèo, người lao động, những người có nhu cầu thực sự xảy ra mới đây là câu chuyện không mới, không hiếm.

Lừa đảo rao bán lens máy ảnh trên Facebook, cuỗm tiền cọc của khách hàng

LƯƠNG HẠNH |

Có nhu cầu mua một chiếc lens máy ảnh để phục vụ cho công việc, anh K không ngờ mình bị mất 10,5 triệu đồng từ một đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Sau khi anh K đăng bài bóc mẽ đối tượng, hàng chục người đã nhắn tin cho anh K và cho biết, họ cũng là nạn nhân của hình thức lừa đảo mới này.

Kiểm tra thông tin bệnh viện chậm trễ phẫu thuật nối ngón tay cho bệnh nhân

An Long |

Chiều 28.5, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An Huỳnh Minh Phúc cho biết, đã kiểm tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội phản ánh, khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An chậm xử lý phẫu thuật nối đốt tay cho bệnh nhân. Theo đó, Sở Y tế cũng đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa báo cáo về việc này.

Giờ thứ 9: Câu chuyện không có hồi kết - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Hồi đó tôi là một nghệ sỹ chơi đàn organ có tiếng ở các đoàn văn công đi biểu diễn xuyên Việt. Mới 24 tuổi nhưng tôi đã có gần chục năm làm nhạc công. Sở hữu bề ngoài lịch lãm lãng tử, lại thêm ngón đàn điêu luyện, mỗi lần tôi và ban nhạc đứng trên sân khấu biểu diễn là tôi lại cảm thấy hào quang tỏa ra xung quanh mình, không ngạc nhiên lắm nếu tôi có hàng tá cả fan hâm mộ nữ xin chết, suốt dọc miền Nam Bắc nơi chúng tôi đi biểu diễn.

Tin 20h: Bão Mawar có thể di chuyển theo hướng nào khi đổ bộ Philippines?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.5: Bão Mawar có thể di chuyển theo hướng nào khi đổ bộ Philippines; Lý do cột mốc số 0 nổi tiếng ở Hà Giang bị nhổ bỏ; Xét học bạ THPT được nhiều thí sinh ưu ái trong mùa tuyển sinh 2023...

Chém Phó công an thị trấn và 2 người khác trọng thương vì bị xử phạt bán hàng rong

NGUYÊN ANH |

Đối tượng bán hàng rong ở huyện An Biên (Kiên Giang) dùng dao đuổi theo và chém nhiều nhát làm một cán bộ công an và 2 bảo vệ dân phố bị thương nặng.

Cò mồi tung hoành ở các dự án nhà ở xã hội còn dang dở tại Hà Nội

Nguyễn Thúy |

Ngoài dự án nhà ở xã hội Trung Văn đang được triển khai và mở bán, tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) còn một số dự án nhà ở xã hội đang được “cò mồi” công khai rao bán dù chỉ là những ô đất quây tôn và không có hoạt động xây dựng.

Rủi ro pháp lý khi mua lại nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện chuyển nhượng

Phương Anh |

Hiện nay, trên một số diễn đàn, nhiều môi giới chào bán chuyển nhượng lại nhà ở xã hội (NOXH) với khoản chênh so với giá mua ban đầu hàng trăm triệu đồng. Theo luật sư, người mua NOXH từ chuyển nhượng lại khi chưa đủ điều kiện, có thể rơi vào rủi ro pháp lý và khó được pháp luật bảo hộ khi xảy ra tranh chấp.

Cần xử lý nghiêm hành vi mua bán nhà ở xã hội để trục lợi

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Câu chuyện nhiều người đã có nhà ở, đi ôtô đến để đăng ký, tìm kiếm cơ hội tranh suất mua nhà ở xã hội với nhiều người nghèo, người lao động, những người có nhu cầu thực sự xảy ra mới đây là câu chuyện không mới, không hiếm.