Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến: “Người Pháp từng cấm ăn thịt chó ở Hà Nội"

Thành Trung |

Liên quan tới đề xuất năm 2021 Hà Nội sẽ không kinh doanh chó, mèo thương phẩm trong các quận nội thành, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, trước đây người Pháp đã từng cấm ăn, bán thịt chó tại Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, việc cấm buôn bán và ăn thịt chó đã từng được người Pháp áp dụng ở Hà Nội những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Theo lệnh cấm này, tất cả những ai ăn, bán thịt chó nếu bắt được sẽ bị xử nghiêm theo luật của nước Pháp.

“Cũng thời gian đó, người Pháp còn xây hẳn một nghĩa trang để chôn những con chó chết ở Hà Nội. Nghĩa trang đó nằm ở khu vực bến Phà Đen – Cảng Hà Nội bây giờ”, ông Tiến nói.

Tới năm 1936, người Pháp bắt đầu thực hiện dân chủ ở các nước thuộc địa nên chính sách cấm thịt chó có phần được nới lỏng hơn. Thời gian này ở Hà Nội bắt đầu xuất hiện một vài quán bán thịt chó nằm trên phố Mã Mây.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, lệnh cấm bán và ăn thịt chó của người Pháp chỉ áp dụng tại Hà Nội, còn các vùng khác như Hà Đông, Sơn Tây, ... không bị cấm.

Nói về đề xuất cấm kinh doanh thịt chó, mèo trong khu vực nội thành Hà Nội, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng đề xuất này có nhiều khả năng thành công.

"Theo quan sát riêng của tôi hiện nay người Hà Nội đã ít ăn thịt chó hơn trước rất nhiều, đặc biệt là giới trẻ do được tiếp xúc với văn minh phương Tây từ rất sớm", ông Tiến nói.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến cũng cho rằng sẽ không bao giờ hết người ăn chó bởi vì với nhiều người thịt chó vẫn là món ăn khoái khẩu. 

"Nhưng theo thời gian những người ăn thịt chó dần dần sẽ nhận thức được là ăn thịt chó là không nên, không phải vì người phương Tây không thích mà họ sẽ thấy việc ăn thịt một con vật rất quấn quýt với mình là rất tội nghiệp cho nó, cộng với tuyên tuyền tôi tin rằng số người ăn thịt chó chắc chắn sẽ giảm dần", ông Tiến nói.

Trước đó, ngày 10.9, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 4.170 về tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó mèo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Văn bản này khuyến khích người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo để tránh lây các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. 

Liên quan tới vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các quận, huyện, thị xã phải xây dựng lộ trình hạn chế giết mổ chó, mèo thương phẩm. Đối với các quận nội thành sẽ hạn chế các cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo. Đến năm 2021, ở các quận nội thành sẽ không kinh doanh thịt chó, mèo.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Mỹ sẽ phạt mức cao nhất 5000 $ nếu ăn thịt chó và thịt mèo

Phong Lâm |

Hạ viện Mỹ đã thông qua luật pháp cấm giết mổ, vận chuyển, buôn bán và bảo quản thịt chó và thịt mèo để tiêu thụ, CBS ngày 13.9 đưa tin.

Không ăn thịt chó, mèo thì cũng có thiệt thòi, mất mát gì đâu!

Thế Lâm |

Trong văn bản số 4170/UBND-KT được UBND TP Hà Nội ban hành ngày 10.9.2018 về việc tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn, chính quyền thành phố nhấn mạnh cần tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen sử dụng thịt chó, mèo làm thực phẩm.

Đại diện Tổ chức Động vật Châu Á "không kỳ thị những người ăn thịt chó"

Thành Trung |

Đại diện Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam khẳng định không kỳ thị những người ăn thịt chó.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Mỹ sẽ phạt mức cao nhất 5000 $ nếu ăn thịt chó và thịt mèo

Phong Lâm |

Hạ viện Mỹ đã thông qua luật pháp cấm giết mổ, vận chuyển, buôn bán và bảo quản thịt chó và thịt mèo để tiêu thụ, CBS ngày 13.9 đưa tin.

Không ăn thịt chó, mèo thì cũng có thiệt thòi, mất mát gì đâu!

Thế Lâm |

Trong văn bản số 4170/UBND-KT được UBND TP Hà Nội ban hành ngày 10.9.2018 về việc tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn, chính quyền thành phố nhấn mạnh cần tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen sử dụng thịt chó, mèo làm thực phẩm.

Đại diện Tổ chức Động vật Châu Á "không kỳ thị những người ăn thịt chó"

Thành Trung |

Đại diện Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam khẳng định không kỳ thị những người ăn thịt chó.