Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung:

Nhà máy nước sông Đà không có quan trắc tự động và che giấu sự việc

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến sự cố nhà máy nước sạch sông Đà cung cấp nước nhiễm dầu cho hàng chục vạn hộ dân, gây xôn xao dư luận thời gian qua, trả lời tại phiên giải trình kỳ họp thường trực HĐND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố - cho biết, Công ty nước sạch sông Đà không có hệ thống quan trắc tự động, cố tình che giấu vụ việc...

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ngay khi người dân trình báo vụ việc, thành phố đã cử cán bộ xuống lấy mẫu, xét nghiệm, kiểm tra các điều kiện an toàn.

Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý vẫn còn chậm. Qua việc này, thành phố cũng xác định rõ, sẽ tập hợp, có cuộc họp rút kinh nghiệm về xử lý sự cố. Trên cơ sở đó, thành phố có ứng phó kịp thời hơn với người dân ở vùng liên quan đến việc cấp nước sạch.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra, đây là nhà máy duy nhất trong các nhà máy nước trên địa bàn được đầu tư công nghệ cũ; sử dụng chung với nguồn nước Đầm Bài; không có hệ thống quan trắc nước tự động liên quan đến nguồn nước vào. Ở đây, sự cố xảy ra trong đó có trách nhiệm của thành phố, nhưng trách nhiệm của công ty là giấu diếm sự việc.

Họ biết từ ban đầu, nhưng đã chỉ đạo công nhân cho rất nhiều Clo để xử lý. Thậm chí, đến ngày 15.10 có kết quả xét nghiệm của Bộ Y tế và thành phố công bố công khai, thời điểm đó công ty mới thừa nhận. "Tôi và đồng chí Thế Hùng (Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - PV), đã trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo cao nhất công ty, các cổ đông chính của công ty, lúc đó họ mới thừa nhận việc liên quan đến phát hiện nước nhiễm dầu" - ông Chung cho hay.

Theo ông Chung, thành phố đã ra thông báo cho công ty sớm lắp đặt, hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động. Nhà máy nước sông Đà cũng phải tách riêng hệ thống liên quan đến lấy nước và sử dụng nguồn nước chung với Đầm Bài.

"Chúng tôi nghĩ họ cho dùng chung nước Đầm Bài để tránh câu chuyện xử lý bùn lắng, giảm giá thành. Thực tế, nhà máy này trong thời gian vừa qua, thời điểm xảy ra sự cố vỡ đường ống, họ chỉ cung cấp được 40-145 nghìn m3/ ngày đêm. Đến năm 2016, khi thành phố yêu cầu công ty làm bể tăng áp 30 nghìn m3 trên đường vành đai 3 và thay 8km đường ống thì họ mới tăng lên 210 nghìn m3/ ngày đêm, chứ chưa bao giờ đạt 300 nghìn m3. Thời gian tới, họ phải tiếp tục thay thế 47km đường ống mới có thể đạt công suất" - ông Chung nói.

Ông Chung cho biết thêm, thành phố đã yêu cầu công ty nước sạch sông Đà lắp đặt hệ thống quan trắc tự động. Công ty nước sạch sông Đà hứa 3 tháng nữa hoàn thành hệ thống này.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ngày 27.10, thêm nhiều mẫu nước của Nhà máy nước Sông Đà đạt quy chuẩn

Minh Nhung |

Tiếp tục lấy mẫu nước mở rộng xét nghiệm, ngày 27.10, Hà Nội công bố 100% mẫu nước được xét nghiệm đạt quy chuẩn về Styren.

Chất lượng nước của Nhà máy nước sông Đà đã đạt quy chuẩn về Styren

Minh Nhung |

Sau khi lấy mẫu nước tại nhiều vị trí khác nhau để xét nghiệm, kết quả cho thấy 100% mẫu nước đạt quy chuẩn về Styren theo QCVN 01:2009/BYT.

Tiếp tục hút bùn kênh dẫn nước sông Đà sau gần 20 ngày vụ đổ trộm dầu thải

Nhóm PV |

Sự cố đổ trộm dầu thải đầu nguồn nước sông Đà xảy ra hôm 8.10, đến nay sau gần 20 ngày công tác khắc phục hậu quả, xử lý môi trường tại kênh dẫn nước vẫn đang được thực hiện.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ngày 27.10, thêm nhiều mẫu nước của Nhà máy nước Sông Đà đạt quy chuẩn

Minh Nhung |

Tiếp tục lấy mẫu nước mở rộng xét nghiệm, ngày 27.10, Hà Nội công bố 100% mẫu nước được xét nghiệm đạt quy chuẩn về Styren.

Chất lượng nước của Nhà máy nước sông Đà đã đạt quy chuẩn về Styren

Minh Nhung |

Sau khi lấy mẫu nước tại nhiều vị trí khác nhau để xét nghiệm, kết quả cho thấy 100% mẫu nước đạt quy chuẩn về Styren theo QCVN 01:2009/BYT.

Tiếp tục hút bùn kênh dẫn nước sông Đà sau gần 20 ngày vụ đổ trộm dầu thải

Nhóm PV |

Sự cố đổ trộm dầu thải đầu nguồn nước sông Đà xảy ra hôm 8.10, đến nay sau gần 20 ngày công tác khắc phục hậu quả, xử lý môi trường tại kênh dẫn nước vẫn đang được thực hiện.