Nhà máy nước sạch Sông Cầu tạm ngừng hoạt động do nước sông bị ô nhiễm

Vân Trường |

Nhà máy nước sạch sông Cầu (Bắc Ninh) sẽ chỉ hoạt động trở lại khi có kết quả kiểm nghiệm nguồn nước.

Trước thực trạng Sông Cầu bị ô nhiễm và để đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, nhà máy nước sạch Sông Cầu trực thuộc Công ty Cổ phần Sông Cầu đã dừng hoạt động và chờ khi nào có kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Sông Cầu đảm bảo mới cho hoạt động trở lại.

Theo đó, nhà máy nước sạch Sông Cầu trực thuộc Công ty cổ phần Sông Cầu quản lý có công suất thiết kế trên 10 nghìn m3 ngày đêm do Công ty Cổ phần Sông Cầu quản lý khai thác, vận hành.

Nhà máy hiện đang lấy nguồn nước mặt từ Sông Cầu cấp nước cho Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch cho trên 20 nghìn khách hàng thuộc địa bàn các phường Hòa Long, Vạn An, khu Y Na và phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.

Thực trạng Sông Cầu ô nhiễm nguồn nước. Bắt đầu từ ngày 28.01.2021 Nhà máy đã chính thức dừng hoạt động và chờ khi nào có kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Sông Cầu đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn 08 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường mới hoạt động trở lại.

Dòng sông Ngũ Huyện Khê nơi đổ ra sông Cầu đã trở thành dòng sông chết do hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất giấy. Ảnh: Vân Trường.

Những ngày qua, Báo Lao Động và một số cơ quan thông tấn báo chí đã đưa tin việc hàng loạt lồng nuôi cá trên sông Cầu chảy qua địa bàn xã Dũng Liệt (Yên Phong, Bắc Ninh) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng trên sông. Số lượng cá chết lên tới hàng chục tấn, ước tính thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Theo những hộ dân nuôi cá, ngày 27.1, người dân phát hiện nguồn nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê xả thải theo nguồn nước chảy ngược lên. Họ cho rằng nguồn nước sông Ngũ Huyện Khê bị ô nhiễm nặng chính là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt.

Trước đó 2 ngày, ngày 25.1, phóng viên Báo Lao Động cũng đã đi thực tế và ghi nhận một số điểm xả thải dọc từ làng nghề giấy Phong Khê (TP. Bắc Ninh) đến Cụm Công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du) đổ ra sông Ngũ Huyện Khê, nơi nguồn nước chảy ra sông Cầu.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Sông Cầu ô nhiễm: Bắc Giang "kêu" lên Bộ, Bắc Ninh lại ra văn bản hoả tốc

Trần Tuấn - Phan Loan |

UBND hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đều ra văn bản kêu gọi cơ quan chức năng khẩn trương xử lý tình trạng Sông Cầu ô nhiễm nặng.

Cá nuôi chết trắng trên sông Cầu: Cận cảnh những điểm xả thải ra sông

Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp xuống hiện trường nơi người dân phản ánh có những điểm xả thải trực tiếp "đầu độc" khiến cá nuôi chết trắng trên sông Cầu.

Cá nuôi chết trắng trên sông Cầu: Do "dòng nước đen" từ làng nghề giấy?

Trần Tuấn |

Những hộ dân nuôi cá trên sông Cầu cho biết, nguyên nhân cá chết có thể do nguồn thải từ khu vực làng nghề giấy Đống Cao đưa lên theo thủy triều.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Sông Cầu ô nhiễm: Bắc Giang "kêu" lên Bộ, Bắc Ninh lại ra văn bản hoả tốc

Trần Tuấn - Phan Loan |

UBND hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đều ra văn bản kêu gọi cơ quan chức năng khẩn trương xử lý tình trạng Sông Cầu ô nhiễm nặng.

Cá nuôi chết trắng trên sông Cầu: Cận cảnh những điểm xả thải ra sông

Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp xuống hiện trường nơi người dân phản ánh có những điểm xả thải trực tiếp "đầu độc" khiến cá nuôi chết trắng trên sông Cầu.

Cá nuôi chết trắng trên sông Cầu: Do "dòng nước đen" từ làng nghề giấy?

Trần Tuấn |

Những hộ dân nuôi cá trên sông Cầu cho biết, nguyên nhân cá chết có thể do nguồn thải từ khu vực làng nghề giấy Đống Cao đưa lên theo thủy triều.