Nhà máy Điện mặt trời An Hảo làm du lịch “chui”?

LĐ |

An Giang – Nhà máy Điện mặt trời An Hảo tổ chức bán vé du lịch dù chưa được công nhận là điểm du lịch.

Ông Đào Sĩ Tuấn – Phó Giám đốc Sở VHTTDL An Giang có văn bản chính thức xác nhận Nhà máy Điện mặt trời An Hảo (huyện Tịnh Biên) hiện chưa đủ điều kiện công nhận là điểm du lịch. Được biết, điểm tham quan tại Nhà máy điện mặt An Hảo thuộc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang.

Công trình phục vụ du lịch trong khu vực Nhà máy điện mặt trời An Hảo. Ảnh: LĐ
Công trình phục vụ du lịch trong khu vực Nhà máy điện mặt trời An Hảo. Ảnh: LĐ

Trước đó, công ty có văn bản đề nghị được công nhận là điểm tham quan du lịch. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa thống nhất do chưa đủ các điều kiện cần thiết. Thế nhưng, trên thực tế, phía công ty vẫn treo biển hiệu khu du lịch và tổ chức bán vé để đón khách. Thậm chí, còn tự ý nhiều lần tăng giá vé gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, trước đó, công ty áp dụng giá vé 50.000đ/người lớn và 20.000đ/trẻ em. Tuy nhiên, đến thời điểm cận Tết, đã nâng giá vé lên 70.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng/trẻ em.

Một góc khu vực điện mặt trời của Nhà máy điện mặt trời An Hảo. Ảnh: LĐ
Một góc khu vực điện mặt trời của Nhà máy điện mặt trời An Hảo. Ảnh: LĐ

Đặc biệt đến chiều Mùng 1 Tết Nhâm Dần (1.2.2022), công ty tiếp tục tăng giá vé lên 100.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng/trẻ em.

Sau khi ghi nhận tình hình, Sở VHTTDL An Giang đã có văn bản đề nghị công ty giải trình bằng văn bản về việc tăng giá vé liên tục tại điểm tham quan thuộc công ty quản lý. Ngoài ra Sở VHTTDL An Giang còn đề nghị phía công ty phải nêu biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị công ty không tiếp tục treo biển hiệu khu du lịch để tránh gây hiểu nhầm cho người dân và khách du lịch.

Đường vào điểm du lịch của Nhà máy Điện mặt trời An Hảo. Ảnh: LĐ
Đường vào điểm du lịch của Nhà máy Điện mặt trời An Hảo. Ảnh: LĐ

Được biết, Nhà máy Điện Mặt trời An Hảo tọa lạc dưới chân Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group) đầu tư. Trải rộng trên diện tích 275ha, trong giai đoạn hiện nay, tổng đầu tư lên đến 6.000 tỉ đồng.

TIN LIÊN QUAN

Điện mặt trời của Trung Quốc đủ cung cấp cho toàn nước Đức

Khánh Minh |

Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Trung Quốc, tổng công suất phát điện mặt trời chỉ tính riêng ở nước này đã đạt 306,56 GW - đủ để cung cấp điện cho toàn nước Đức

Thanh tra Chính phủ nên vào cuộc với các dự án điện mặt trời

Cường Ngô |

Trước tình trạng các dự án điện mặt trời áp mái phát triển ồ ạt, thiếu sự kiểm soát gây quá tải lưới điện, tháng 2.2021, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Công Thương vẫn chưa thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương nói về thanh tra dự án điện mặt trời: Liệu đã thuyết phục?

Cường Ngô |

Theo các chuyên gia, việc Bộ Công Thương sau gần một năm thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các dự án điện mặt trời mái nhà theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, nhưng đến nay vẫn chưa báo cáo với Thủ tướng là quá chậm trễ và cần phải công bố kết quả thanh tra trước dư luận. Và câu trả lời "sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất" liệu có thuyết phục?

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chứng khoán: Mức độ rủi ro trong ngắn hạn của thị trường đã tăng dần lên

Gia Miêu |

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán vẫn hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho điểm cân bằng.

Điện mặt trời của Trung Quốc đủ cung cấp cho toàn nước Đức

Khánh Minh |

Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Trung Quốc, tổng công suất phát điện mặt trời chỉ tính riêng ở nước này đã đạt 306,56 GW - đủ để cung cấp điện cho toàn nước Đức

Thanh tra Chính phủ nên vào cuộc với các dự án điện mặt trời

Cường Ngô |

Trước tình trạng các dự án điện mặt trời áp mái phát triển ồ ạt, thiếu sự kiểm soát gây quá tải lưới điện, tháng 2.2021, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Công Thương vẫn chưa thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương nói về thanh tra dự án điện mặt trời: Liệu đã thuyết phục?

Cường Ngô |

Theo các chuyên gia, việc Bộ Công Thương sau gần một năm thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các dự án điện mặt trời mái nhà theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, nhưng đến nay vẫn chưa báo cáo với Thủ tướng là quá chậm trễ và cần phải công bố kết quả thanh tra trước dư luận. Và câu trả lời "sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất" liệu có thuyết phục?