Nhà hàng ven biển ế ẩm, nhân viên mất việc vì COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến hàng loạt nhà hàng ven biển ở Hà Tĩnh ế ẩm, đóng cửa khiến nhiều nhân viên phải nghỉ việc.

Những ngày này, dù không cấm hoạt động nhưng hàng loạt nhà hàng tại các bãi tắm Xuân Hải (Lộc Hà), Thạch Hải (Thạch Hà), Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) ở Hà Tĩnh đìu hiu, ế ẩm vì vắng khách, một số vì thế đã phải đóng cửa tạm ngừng hoạt động.

Biển Xuân Hải vắng hoe, rất ít người tắm. Ảnh: Trần Tuấn.
Biển Xuân Hải vắng hoe, rất ít người tắm. Ảnh: Trần Tuấn.

Anh Trần Hữu Hòa (40 tuổi), chủ nhà hàng Hòa Duân ở bãi tắm Xuân Hải buồn bã cho biết, trước đây khi chưa có dịch COVID-19, vào mùa hè này, nhà hàng của anh mỗi ngày có hơn trăm khách vào ăn hải sản. Bởi vậy, anh phải duy trì 25 nhân viên phục vụ. Thế nhưng, đợt dịch COVID-19 này, không chỉ nhà hàng của anh mà hàng loạt nhà hàng ở đây đều ế ẩm. May lắm mỗi buổi chiều chỉ có vài bàn khách. Do vậy, hiện anh chỉ còn duy trì 4 người phục vụ đều là người trong nhà.

Cảnh vắng vẻ ở biển Xuân Hải. Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh vắng vẻ tại các nhà hàng ven biển Xuân Hải. Ảnh: Trần Tuấn

Chung tình cảnh, ông Thân Văn Hải (55 tuổi), chủ nhà hàng Hải Châu ở biển Xuân Hải chia sẻ: “Trước đây, khi chưa có dịch, vào mùa hè, mỗi ngày nhà hàng chúng tôi có 15 đến 20 bàn khách. Nhưng cả tuần nay không có khách. Vì vậy, từ chỗ 7 nhân viên phục vụ, nay chúng tôi đã cho nghỉ hết, chỉ duy trì 2 người là người nhà để quét dọn, mở cửa cho thông thoáng nhà hàng thôi”.

Tình cảnh ế ẩm chung, không một bàn khách ở nhiều nhà hàng ven biển Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Tình cảnh ế ẩm chung, không một bàn khách ở nhiều nhà hàng ven biển Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.

Sáng 16.5, ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm cho biết, ở dọc bãi tắm Thiên Cầm có 64 nhà hàng. Vài tuần nay biển vắng vẻ, người tắm biển cũng rất ít và các nhà hàng cũng ế ẩm, không có khách.

“Các nhà hàng ở đây đều vắng bóng cả. Không có khách nên các chủ nhà hàng cho nhân viên nghỉ cả, chỉ còn chủ ngồi trụ lại thôi” - ông Hướng chia sẻ.

Ông Bùi Đình Lâm - Chủ tịch UBND xã Thạch Hải cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên ở bãi tắm Thạch Hải rất vắng vẻ, nhiều nhà hàng ế ẩm không có khách.

Biển Thạch Hải thời điểm không có dịch COVID-19 rất đông du khách đến tắm, ăn hải sản. Ảnh: Trần Tuấn.
Biển Thạch Hải thời điểm không có dịch COVID-19 rất đông du khách đến tắm, ăn hải sản. Ảnh: Trần Tuấn.

Với tình trạng ế ẩm đó, cùng với việc để đảm bảo phòng dịch, hiện hầu hết các nhà hàng ở đây đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia và giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch COVID-19.

Nhiều nhà hàng, quán xá tự nguyện tạm ngừng kinh doanh để phòng dịch

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của PV vào ngày 10.5 tại địa bàn TP. Cần Thơ. Có rất nhiều nhà hàng, quán nhậu,... đã tự động tạm ngừng kinh doanh để phòng; chống dịch để bảo vệ an toàn cho bản thân, cộng đồng trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến cực kỳ phức tạp ở nước ta.

TPHCM: Nhà hàng tiệc cưới đóng cửa im lìm sau lệnh dừng hoạt động

Thanh Vũ - Thanh Chân |

Hàng loạt nhà hàng tiệc cưới tại TPHCM bắt đầu dọn dẹp và chính thức tạm dừng hoạt động từ 18h ngày 7.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia và giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch COVID-19.

Nhiều nhà hàng, quán xá tự nguyện tạm ngừng kinh doanh để phòng dịch

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của PV vào ngày 10.5 tại địa bàn TP. Cần Thơ. Có rất nhiều nhà hàng, quán nhậu,... đã tự động tạm ngừng kinh doanh để phòng; chống dịch để bảo vệ an toàn cho bản thân, cộng đồng trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến cực kỳ phức tạp ở nước ta.

TPHCM: Nhà hàng tiệc cưới đóng cửa im lìm sau lệnh dừng hoạt động

Thanh Vũ - Thanh Chân |

Hàng loạt nhà hàng tiệc cưới tại TPHCM bắt đầu dọn dẹp và chính thức tạm dừng hoạt động từ 18h ngày 7.5.