Nhà giàu săn táo đỏ tiền triệu chơi tết

Bích Hà |

Ngoài đào, quất, lan, mai… thị trường cây cảnh chơi tết năm nay xuất hiện loại táo bonsai, hay còn gọi là táo “bồng lai”. Loại cây này đang được dân chơi cây cảnh “săn lùng”, dù giá không hề rẻ.

Sau một buổi chiều dạo quanh khu vực bán hoa, cây cảnh trên đường Hoàng Hoa Thám và Lạc Long Quân (Hà Nội), anh Nguyễn Văn Thắng quyết định “rinh” cây táo cảnh về trưng tết.

“Năm nào quanh quẩn với đào, lan cũng chán. Nghe nói cây táo đỏ năm nay đang là mốt, lại tượng trưng cho tài lộc, bình an nên tôi quyết định mua về chơi Tết” – anh Thắng hồ hởi khoe và chỉ tay vào cây táo cao khoảng 45cm đã được mình chọn.

 
 Thị trường cây cảnh chơi tết năm nay xuất hiện loại táo bonsai. Ảnh: Bích Hà
 
Cây chỉ cao khoảng 50cm, với khoảng chục quả táo nhưng có giá lên đến vài triệu đồng. Ảnh: Bích Hà 

Trên các tuyến phố của Hà Nội, giữa những loại cây cảnh như bưởi, quất, đào, những chậu táo đỏ mini sai trĩu quả, chỉ cao từ  30 - 100cm, được cắt tỉa với những dáng độc lạ thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo chủ cửa hàng hoa cây cảnh Hải Sáu trên đường Lạc Long Quân, loại táo cảnh bonsai này thực chất là giống táo đỏ lùn. Khi mùa xuân đến, hoa bắt đầu bung nở những cánh trắng pha hồng trông vô cùng đẹp mắt. Ngoài hoa, cây táo cảnh còn có những quả táo chín đỏ, có mùi thơm dịu, rất thích hợp để bày trong nhà.

Loại cây cảnh này đã xuất hiện ở Hà Nội khoảng 2-3 năm nay, tuy nhiên dịp Tết Mậu Tuất 2018 bỗng rộ lên phong trào chơi táo cảnh. Ưu điểm của loại cây này là chơi được lâu. Nếu khách thích thì có thể bê ra vườn trồng và sang năm cây vẫn cho quả bình thường.

 
 

Hiện trên thị trường, mỗi cây bonsai táo có khoảng chục quả, được chủ cửa hàng rao bán với giá 2,5-3 triệu đồng. Những cây cao 100cm, có cả hoa và sai quả hơn có giá lên tới 7-8 triệu đồng. 

Ngoài được bày bán trên thị trường, loại cây này cũng được nhiều người rao bán trên mạng. Một chủ hàng tên Giang cho biết, mỗi ngày chị nhận được hàng trăm đơn hàng, đặt ship vào tận Đồng Nai, Bình Dương.  Dự báo, tết năm nay loại cây cảnh này sẽ tạo ra mốt chơi mới, nên chị Giang đã nhập lô hàng lớn từ Tuyên Quang xuống và không ngờ lại đắt hàng như vậy.

Khi được hỏi về nguồn gốc của giống táo, chủ hàng này cho biết loại táo được nhập giống từ Trung Quốc nhưng được ươm và chăm sóc ở các tỉnh miền núi phía bắc nước ta, tuy có thể phải dùng đến thuốc kích thích đậu quả và thuốc bảo quản để quả được bền.

 
 Loại cây cảnh độc lạ này đang được nhiều người săn lùng dịp Tết Mậu Tuất.

Ngoài ra, do năm nay người dân chuộng loại táo cảnh này, nên một số người lợi dụng, dùng keo gắn thêm hoa và quả lên cây để hét giá cao hơn. 

Để tránh mua phải cây cảnh “rởm”, một chủ cửa hàng bán táo bonsai đưa ra khuyến cáo: Để mua được đúng chậu cây cảnh ưng ý, rước tài lộc về nhà, người dân nên chọn loại cây có hoa, quả không đều, màu sắc không đẹp mắt. Còn nếu có nhiều quả đều đặn, trông to đẹp, rất có thể những quả đó đã được người bán gắn thêm. Nếu mua phải loại cây này, chỉ vài ngày sau hoa, quả có thể héo và rụng.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Dịch vụ chở hoa, cây cảnh "hốt bạc" dịp Tết

L.HOA |

Cận Tết Nguyên đán, vườn hoa Nhật Tân, Tứ Liên, khu vực bán hoa trên đường Lạc Long Quân... luôn tấp nập người đến mua đào, cây quất chơi Tết. Từ đó, dịch vụ chở hoa, cây cảnh đến tận nhà nở rộ, lái xe ba bánh, xe ôm dễ dàng “đút túi” tiền triệu mỗi ngày.

Mai trắng Nhật Tân giá vài chục triệu không đủ cung ứng dịp tết

LÊ HOA |

Vốn là “thập đại danh hoa”, mai trắng Nhật Tân loài cây vương giả, quý hiếm đã đi vào thơ ca. Vẻ đẹp đài các, tôn quý của cây mai trắng có khả năng mê hoặc và được người sành chơi mai săn lùng. Còn gần tháng nữa mới đến tết, nhưng nhiều chủ vườn ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) cho rằng hầu hết cây mai trắng đã có khách đặt thuê chơi tết.

Nhộn nhịp vườn đào Nhật Tân những ngày giáp tết

Đ.K |

Còn khoảng gần nửa tháng nữa là đến Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, người trồng đào Nhật Tân (Hà Nội) bắt đầu nô nức thu hoạch đào.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dịch vụ chở hoa, cây cảnh "hốt bạc" dịp Tết

L.HOA |

Cận Tết Nguyên đán, vườn hoa Nhật Tân, Tứ Liên, khu vực bán hoa trên đường Lạc Long Quân... luôn tấp nập người đến mua đào, cây quất chơi Tết. Từ đó, dịch vụ chở hoa, cây cảnh đến tận nhà nở rộ, lái xe ba bánh, xe ôm dễ dàng “đút túi” tiền triệu mỗi ngày.

Mai trắng Nhật Tân giá vài chục triệu không đủ cung ứng dịp tết

LÊ HOA |

Vốn là “thập đại danh hoa”, mai trắng Nhật Tân loài cây vương giả, quý hiếm đã đi vào thơ ca. Vẻ đẹp đài các, tôn quý của cây mai trắng có khả năng mê hoặc và được người sành chơi mai săn lùng. Còn gần tháng nữa mới đến tết, nhưng nhiều chủ vườn ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) cho rằng hầu hết cây mai trắng đã có khách đặt thuê chơi tết.

Nhộn nhịp vườn đào Nhật Tân những ngày giáp tết

Đ.K |

Còn khoảng gần nửa tháng nữa là đến Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, người trồng đào Nhật Tân (Hà Nội) bắt đầu nô nức thu hoạch đào.