Nhà đầu tư BOT chây ì thu phí không dừng sẽ bị giám sát đặc biệt

Minh Hạnh |

Chiều 1.7, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án thu phí tự động không dừng. Bộ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu đưa những nhà đầu tư BOT chậm thực hiện thu phí tự động không dừng và nhà cung cấp dịch vụ giai đoạn 1 vào diện giám sát đặc biệt.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, giai đoạn 1 của dự án có 44 trạm với tổng số 620 làn, tính đến hết tháng 5.2019 đã triển khai được 28 trạm với 115 làn, đã vận hành thương mại 27 trạm với 111 làn, đang vận hành thử nghiệm 4 làn. Trong đó, Cty TNHH thu phí tự động VETC lắp đặt 27 trạm với tổng số 187 làn. TCty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và nhà đầu tư BOT lắp đặt trên 430 làn vận hành thương mại.

Hiện dự án giai đoạn 1 gặp nhiều khó khăn, VETC gặp khó khăn về năng lực tài chính do ngân hàng cung cấp tín dụng cho dự án chưa tiếp tục cung cấp tín dụng cho dự án. Từ tháng 3.2019 đến nay, VETC không triển khai thêm được hạng mục nào. Bên cạnh đó, hiện các tuyến cao tốc do VEC quản lý đang triển khai rất chậm do chưa phê duyệt phương án triển khai 227 làn còn lại và chưa có kế hoạch thực hiện 15 làn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Bên cạnh đó, Tổng công ty Đầu tư hạ tầng và phát triển tài chính VN chậm các thủ tục phê duyệt nên tiến độ triển khai chậm. Ngoài ra, Công ty VETC chưa ký được phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí với nhà đầu tư BOT.

Theo Tổng Cục trưởng TCĐB – Nguyễn Văn Huyện, việc đàm phán ký phụ lục hợp đồng với nhà đầu tư BOT đang gặp nhiều khó khăn, Tổng cục đã nhiều lần đàm phán với nhà đầu tư BOT của 44 trạm, nhưng đến hết ngày 30.6 mới ký được 8 trạm. Các nhà đầu tư BOT thường đưa ra lý do ngân hàng tài trợ vốn không đồng ý, nhưng thực ra họ đang cố tình chây ì không triển khai thu phí không dừng.

Trước những lý do đưa ra, đại diện Bộ GTVT cho rằng thu phí tự động không dừng là điều kiện bắt buộc của các dự án BOT, trước đây chưa có thì nay bổ sung vào nên bắt buộc phải ký hợp đồng. Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và dư luận xã hội rất quan tâm nên không có lý do gì không thực hiện. Nếu không thực hiện có quyền dừng thu phí, lý do các nhà đầu tư đưa ra chỉ là đang cố tình không minh bạch trong thu phí.

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Văn Thể cho rằng, nếu không thực hiện quyết liệt sẽ khó đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu cần có cơ chế giám sát đặc biệt đối với nhà cung cấp dịch vụ này. Các nhà đầu tư cần nhanh chóng ký phụ lục hợp đồng bổ sung thu phí tự động không dừng. Trong đó, cần chú ý các điều khoản hài hoà lợi ích các bên. Nếu không thực hiện sẽ dừng thu phí, hậu quả nhà đầu tư phải chịu.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về thu phí không dừng

B.T.S |

Ngày 11.6, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ đường bộ.

Tài xế tắt máy bỏ đi khiến trạm thu phí BOT Hoà Lạc – Hoà Bình tê liệt

Minh Hạnh |

Sáng 11.6, một số lái xe lại tiếp tục dồn ôtô tới trạm thu phí tuyến đường BOT Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình và dừng xe vào các làn thu phí, tắt máy bỏ đi gây ùn tắc kéo dài. Kể cả khi nhà đầu tư xả trạm, các xe vẫn không rời đi.

Năm 2018 các trạm thu phí BOT thu hơn 12.000 tỉ đồng

Huân Cao |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có tổng kết về doanh thu của các dự án BOT trên toàn quốc báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, trong năm 2018 cả nước có 57 dự án BOT giao thông đã khai thác với doanh thu gần 12.200 tỉ đồng.

Phải tháo dỡ trạm thu phí BOT Tân Đệ trước ngày 28.1

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Cty CP Tasco và Cty TNHH MTV Tasco 6 khẩn trương lập thiết kế, dự toán tháo và di dời trạm thu phí BOT Tân Đệ thuộc dự án BOT đầu tư xây dựng QL10 trước ngày 28.1.

Né trạm thu phí BOT, nhiều tài xế bị phạt hàng chục triệu đồng

Kỳ Quan |

Nhiều tài xế “né” trạm thu phí BOT đường tỉnh 830 (qua 2 huyện Bến Lức – Đức Hòa, Long An) bằng cách đi vào đường tỉnh 818. Hậu quả là mỗi xe bị phạt hàng chục triệu đồng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về thu phí không dừng

B.T.S |

Ngày 11.6, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ đường bộ.

Tài xế tắt máy bỏ đi khiến trạm thu phí BOT Hoà Lạc – Hoà Bình tê liệt

Minh Hạnh |

Sáng 11.6, một số lái xe lại tiếp tục dồn ôtô tới trạm thu phí tuyến đường BOT Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình và dừng xe vào các làn thu phí, tắt máy bỏ đi gây ùn tắc kéo dài. Kể cả khi nhà đầu tư xả trạm, các xe vẫn không rời đi.

Năm 2018 các trạm thu phí BOT thu hơn 12.000 tỉ đồng

Huân Cao |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có tổng kết về doanh thu của các dự án BOT trên toàn quốc báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, trong năm 2018 cả nước có 57 dự án BOT giao thông đã khai thác với doanh thu gần 12.200 tỉ đồng.

Phải tháo dỡ trạm thu phí BOT Tân Đệ trước ngày 28.1

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Cty CP Tasco và Cty TNHH MTV Tasco 6 khẩn trương lập thiết kế, dự toán tháo và di dời trạm thu phí BOT Tân Đệ thuộc dự án BOT đầu tư xây dựng QL10 trước ngày 28.1.

Né trạm thu phí BOT, nhiều tài xế bị phạt hàng chục triệu đồng

Kỳ Quan |

Nhiều tài xế “né” trạm thu phí BOT đường tỉnh 830 (qua 2 huyện Bến Lức – Đức Hòa, Long An) bằng cách đi vào đường tỉnh 818. Hậu quả là mỗi xe bị phạt hàng chục triệu đồng.