Nhà ca sĩ Mỹ Linh không có tên trong 18 công trình đang bị cưỡng chế

Anh Thư |

Nhà của ca sĩ Mỹ Linh đang chờ kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội để có căn cứ xem xét, xử lý đối với công trình này.

Đại diện UBND xã Minh Phú khẳng định 18 công trình vi phạm trên đất rừng ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú (Sóc Sơn) không đạt kế hoạch cưỡng chế xong trong tháng 12.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Tâm- Phó Chủ tịch UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã tiến hành xử lý, cưỡng chế được 15/18 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn"

UBND xã đang cố gắng phối hợp với các cơ quan chức năng để trong tháng 1 này sẽ tiếp tục giải quyết, xử lý 3/18 trường hợp vi phạm còn lại.

Một lãnh đạo huyện Sóc Sơn xác nhận, trong số 18 công trình vi phạm đất rừng phòng hộ phải cưỡng chế tại xã Minh Phú không có tên công trình nhà của gia đình ca sĩ Mỹ Linh.

Đối với công trình nhà của ca sĩ Mỹ Linh đã được kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2006, Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố năm 2013 chỉ rõ.

Theo lý giải của lãnh đạo UBND xã Minh Phú, công trình nhà gia đình ca sĩ Mỹ Linh là vi phạm xây dựng trước năm 2010. Tuy nhiên, hiện Thanh tra TP đã tiến hành thanh tra toàn diện vi phạm đất rừng ở hai xã Minh Trí, Minh Phú (huyện Sóc Sơn). Do đó, chính quyền xã Minh Phú đang chờ kết luận thanh tra để sau đó, xem xét tới công trình nhà gia đình ca sĩ Mỹ Linh.

Theo kết luận thanh tra của Sở TNMT, năm 2001, gia đình ông Trương Anh Quân và bà Đỗ Mỹ Linh nhận chuyển nhượng diện tích 12.691 m2 đất của ông Đỗ Xuân Lâm (nguyên là công nhân Lâm trường). Việc chuyển nhượng đất kể trên đã được UBND xã Minh Phú xác nhận.

Bên cạnh đó, UBND huyện Sóc Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 600 m2 trên tổng diện tích 12.691 m2 đất rừng phòng hộ.

Đến năm 2009, gia đình ông Quân, bà Linh xây dựng các công trình nhà ở, phòng thu và các công trình phụ cận như:  1 nhà ở và 1 phòng thu với diện tích khoảng 390m2, 1 bể bơi khoảng 60m2. Ngoài ra, gia đình ca sĩ Mỹ Linh còn xây dựng nhà để xe và các công trình phụ trợ khác.

Kết luận của Sở TNMT nêu rõ, gia đình ca sĩ Mỹ Linh trình bày việc xây dựng các công trình được UBND huyện Sóc Sơn cấp phép thế nhưng không cung cấp được giấy phép xây dựng các công trình cho đoàn thanh tra. Quá trình xây dựng, các cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn, UBND xã Minh Phú và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Sóc Sơn đã kiểm tra xử lý.

Kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng đất cho thấy, trên diện tích 12.691 m2 đất, gia đình ca sĩ Mỹ Linh xây 1 nhà 1 tầng, rộng khoảng 300 m2, kết cấu khung cột, kèo sắt, mái lợp ngói, xung quanh ốp kính; 1 nhà thu âm diện tích khoảng 90 m2; 1 bể bơi rộng 60 m2; diện tích trồng cỏ khoảng 300 m2, trong khuôn viên còn 2 ao thả cá, cây ăn quả. Toàn bộ khu nhà, đất có tường rào bao quanh kiên cố.

Về trường hợp nhà Mỹ Linh, lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho hay, trong sổ hiện nay cho xây dựng là 400 m2 đất làm nhà và 200 m2 đất trồng cây ăn quả, còn lại 11.600 m2 đất vẫn là đất rừng.

Nhưng hiện nay công trình nhà ca sĩ Mỹ Linh đã xây dựng hơn 500 m2. Như vậy, gia đình ca sĩ Mỹ Linh phải dỡ phần sai phạm đó. Thực tế, nhà ca sĩ Mỹ Linh thuộc diện không phải xin phép (nhà tạm) xây dựng vì đây là nhà kết cấu khung thép.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Nhà ca sĩ Mỹ Linh "xẻ thịt" rừng Sóc Sơn: Có "sổ đỏ" 600m2 nhưng chưa có giấy phép xây dựng

NHÓM PV |

Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) năm 2013, UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn) không còn lưu hồ sơ địa chính của xã về việc đề nghị xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) cho các hộ gia đình được giao khoán đất trên diện tích đất Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Sóc Sơn quản lý.

Nhà ca sĩ Mỹ Linh và các villa "băm" rừng Sóc Sơn: Khi nào huyện Sóc Sơn sẽ thống nhất với Bộ Tài nguyên Môi trường?

Anh Tuấn |

Chiều 19.10, UBND quận Sóc Sơn, các đơn vị liên quan sẽ làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên Môi trường) liên quan đến sai phạm các công trình xây dựng trên đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn.

Nhà ca sĩ Mỹ Linh và các villa "băm" rừng Sóc Sơn: Rừng phòng hộ là "bất khả xâm phạm"

Cường Ngô |

Rừng phòng hộ thuộc loại rừng được Nhà nước bảo vệ, bất khả xâm phạm, không có chuyện áp cơ chế thị trường đối với rừng phòng hộ. Cơ chế thị trường chỉ áp dụng với rừng sản xuất và rừng trồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà ca sĩ Mỹ Linh "xẻ thịt" rừng Sóc Sơn: Có "sổ đỏ" 600m2 nhưng chưa có giấy phép xây dựng

NHÓM PV |

Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) năm 2013, UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn) không còn lưu hồ sơ địa chính của xã về việc đề nghị xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) cho các hộ gia đình được giao khoán đất trên diện tích đất Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Sóc Sơn quản lý.

Nhà ca sĩ Mỹ Linh và các villa "băm" rừng Sóc Sơn: Khi nào huyện Sóc Sơn sẽ thống nhất với Bộ Tài nguyên Môi trường?

Anh Tuấn |

Chiều 19.10, UBND quận Sóc Sơn, các đơn vị liên quan sẽ làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên Môi trường) liên quan đến sai phạm các công trình xây dựng trên đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn.

Nhà ca sĩ Mỹ Linh và các villa "băm" rừng Sóc Sơn: Rừng phòng hộ là "bất khả xâm phạm"

Cường Ngô |

Rừng phòng hộ thuộc loại rừng được Nhà nước bảo vệ, bất khả xâm phạm, không có chuyện áp cơ chế thị trường đối với rừng phòng hộ. Cơ chế thị trường chỉ áp dụng với rừng sản xuất và rừng trồng.