“Nhà báo quốc tế” chủ trì nhiều hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ báo chí

QUANG ĐẠI |

Không những được mời thỉnh giảng cho sinh viên đại học báo chí, “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn còn được tham gia chủ trì nhiều hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ báo chí.

Liên quan đến sự việc “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn gây xôn xao dư luận, ngày 9.5, Hội Luật gia Việt Nam đã quyết định đình chỉ chức vụ Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn và thành lập đoàn kiểm tra hoạt động của Viện, các vấn đề pháp lý liên quan.

Mặc dù mới được đào tạo về nghiệp vụ báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thời gian 3 tháng (3-5.2018), nhưng ông Tuấn lại được chính cơ sở đào tạo này mời làm giảng viên thỉnh giảng. Theo giới thiệu của ông Tuấn, các bằng cấp trước đó của ông không liên quan đến nghiệp vụ báo chí.

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn tại Hội thảo
Ông Lê Hoàng Anh Tuấn tại Hội thảo “Nhu cầu và kinh nghiệm đào tạo truyền thông đại chúng và truyền thông đa phương tiện”.

Nhiều sinh viên phản ánh được “nhà báo quốc tế” lên lớp nhưng họ cảm thấy rất khó hiểu, nội dung và phương pháp giảng dạy của ông Lê Hoàng Anh Tuấn thực sự “có vấn đề”.

Ông Tuấn còn được tham gia chủ trì một số cuộc tọa đàm, hội thảo về nghiệp vụ báo chí, truyền thông.

Bìa của tạp chí Chống tham nhũng và hợp tác quốc tế.
Bìa của tạp chí Chống tham nhũng và hợp tác quốc tế.

Ngày 22.9.2018, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra hội thảo “Nhu cầu và kinh nghiệm đào tạo truyền thông đại chúng và truyền thông đa phương tiện”, ông Lê Hoàng Anh Tuấn ngồi vị trí chủ trì và tham gia phát biểu.

Tại Diễn đàn "Nhà báo trẻ và đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ" - Giao lưu nhà báo trẻ với các thế hệ nhà báo ngày 17.3.2019 tại Hà Nội, ông Lê Hoàng Anh Tuấn được giới thiệu là Nhà báo Quốc tế, Thạc sĩ Luật học, Tiến sĩ, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế và tham gia ngồi ghế chủ trì.

Ngoài ra, ông Tuấn còn tham gia một số Hội thảo, Diễn đàn khác liên quan nghiệp vụ báo chí, được mời tham dự ở vị trí chủ tọa và phát biểu.

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn còn tự giới thiệu có giảng dạy tại lớp Báo in 37B Học viện Chính trị Quân sự. Tuy nhiên, đại diện cơ sở đào tạo này cho biết cần phải xác minh lại thông tin, vì để làm giảng viên ở đây đòi hỏi rất khắt khe.

Trả lời phỏng vấn báo Lao Động ngày 9.5, ông Lê Hoàng Anh Tuấn không trả lời một cách rõ ràng về thời điểm ông được bổ nhiệm là Tổng Biên tập Tạp chí Phòng chống Tham nhũng và hợp tác Quốc tế, từ chối cung cấp những tác giả và tác phẩm đăng trên tạp chí.

Theo ông Tuấn, tạp chí này chỉ phát hành bản in 1 số/tháng (không có bản online) tại các thư viện của các tỉnh, trường đại học, thư viện quốc gia ở Châu Âu, Châu Phi và Singapore.


QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tạp chí do "nhà báo quốc tế" làm TBT: Bí ẩn danh sách tác giả Việt Nam

Trần Tuấn - Tô Thế |

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng giành lại cuốn tạp chí do mình làm Tổng biên tập từ tay phóng viên. "Đang trong thời điểm nhạy cảm, em không nên chụp hình các tác giả ấy lên báo", ông Lê Hoàng Anh Tuấn nói.

Đại học Luật Hà Nội thông tin về văn bằng của "nhà báo quốc tế"

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Trần Quang Huy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Luật Hà Nội cho biết, văn bằng 2 đại học chính quy, bằng thạc sĩ của "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn do trường này cấp, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Bộ GDĐT nói gì về văn bằng của “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn?

HUYÊN NGUYỄN |

Tự xưng “nhà báo quốc tế” với các bản lý lịch hoành tráng về trình độ học vấn, ông Lê Hoàng Anh Tuấn luôn khẳng định các văn bằng, chứng chỉ đều đúng với pháp luật và quy ước, đều được công nhận. Tuy nhiên, thực tế, có nhiều điều đang trái với những phát biểu của ông Tuấn.

"Nhà báo quốc tế" bị tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng

Trần Tuấn |

Thông tin từ Hội Luật gia Việt Nam cho biết hôm nay 9.5, đơn vị đã có quyết định đình chỉ công tác đối với "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn.

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn có thuộc cấp cũng là “nhà báo quốc tế”?

QUANG ĐẠI |

Ngày 9.5, thông tin từ Trường ĐH Leeds (Vương quốc Anh) cho biết không tìm thấy tên ông Lê Hoàng Anh Tuấn trong danh sách cấp bằng Tiến sĩ danh dự năm 2018. Chánh Văn phòng  Bùi Mạnh Hùng - Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu, nơi ông Lê Hoàng Anh Tuấn làm Viện trưởng cũng được giới thiệu là “nhà báo quốc tế” và cùng nhận bằng Tiến sĩ danh dự với ông Tuấn.       

Tạp chí "Chống tham nhũng" của "nhà báo quốc tế" không hoạt động ở VN

Thanh Hà |

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong số các văn phòng thường trú của báo chí nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không có thông tin về tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Tạp chí do "nhà báo quốc tế" làm TBT: Bí ẩn danh sách tác giả Việt Nam

Trần Tuấn - Tô Thế |

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng giành lại cuốn tạp chí do mình làm Tổng biên tập từ tay phóng viên. "Đang trong thời điểm nhạy cảm, em không nên chụp hình các tác giả ấy lên báo", ông Lê Hoàng Anh Tuấn nói.

Đại học Luật Hà Nội thông tin về văn bằng của "nhà báo quốc tế"

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Trần Quang Huy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Luật Hà Nội cho biết, văn bằng 2 đại học chính quy, bằng thạc sĩ của "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn do trường này cấp, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Bộ GDĐT nói gì về văn bằng của “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn?

HUYÊN NGUYỄN |

Tự xưng “nhà báo quốc tế” với các bản lý lịch hoành tráng về trình độ học vấn, ông Lê Hoàng Anh Tuấn luôn khẳng định các văn bằng, chứng chỉ đều đúng với pháp luật và quy ước, đều được công nhận. Tuy nhiên, thực tế, có nhiều điều đang trái với những phát biểu của ông Tuấn.

"Nhà báo quốc tế" bị tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng

Trần Tuấn |

Thông tin từ Hội Luật gia Việt Nam cho biết hôm nay 9.5, đơn vị đã có quyết định đình chỉ công tác đối với "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn.

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn có thuộc cấp cũng là “nhà báo quốc tế”?

QUANG ĐẠI |

Ngày 9.5, thông tin từ Trường ĐH Leeds (Vương quốc Anh) cho biết không tìm thấy tên ông Lê Hoàng Anh Tuấn trong danh sách cấp bằng Tiến sĩ danh dự năm 2018. Chánh Văn phòng  Bùi Mạnh Hùng - Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu, nơi ông Lê Hoàng Anh Tuấn làm Viện trưởng cũng được giới thiệu là “nhà báo quốc tế” và cùng nhận bằng Tiến sĩ danh dự với ông Tuấn.       

Tạp chí "Chống tham nhũng" của "nhà báo quốc tế" không hoạt động ở VN

Thanh Hà |

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong số các văn phòng thường trú của báo chí nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không có thông tin về tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế.