Nhà 5 tầng nghiêng, hàng xóm sơ tán trong đêm

Đặng Luân |

Nhiều người dân sống quanh nhà 5 tầng bị nghiêng như sắp đổ ở Hải Phòng di dời ngay trong đêm 1.4 để bảo đảm an toàn.

Chiều 3.4, ông Vũ Phi Tùng, Chủ tịch UBND phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết, địa phương tiến hành lập rào chắn toàn bộ chung quanh nhà 5 tầng bị nghiêng - có nguy cơ đổ sập tại số 23A, lô 26D, khu đô thị ngã 5 – sân bay Cát Bi. Toàn bộ người dân xung quanh đã di dời khỏi nơi ở từ đêm 1.4 và ngày 2.4 để bảo đảm an toàn.

Cận cảnh ngôi nhà 5 tầng nghiêng về phía đường đi, nguy cơ đổ sập. Ảnh ĐL
Cận cảnh ngôi nhà 5 tầng nghiêng về phía đường đi, nguy cơ đổ sập. Ảnh ĐL

Ghi nhận sáng 3.4, lực lượng chức năng thiết lập các rào chắn quanh tuyến đường gần nhà 5 tầng bị nghiêng, bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm chắn, bảo đảm người dân không qua lại khu vực này. Ngôi nhà 23A nghiêng được khắc phục bằng các cọc sắt lớn chống đỡ, tuy nhiên, nguy cơ đổ sập vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Một người dân sống tại lô 26D Lê Hồng Phong cho biết, ngôi nhà này bị nghiêng từ lâu. Trước đây khoảng nửa tháng, chủ nhà có thuê thợ nâng móng, khắc phục tình trạng nghiêng. Khoảng 10h30 tối 1.4, người dân nghe tiếng động lớn phát ra từ ngôi nhà trên, sau đó chủ nhà thông báo tình hình tới chính quyền địa phương và những hộ xung quanh di tản khẩn cấp để bảo đảm an toàn. Thời điểm ấy, ngôi nhà đã bị nghiêng hẳn sang phải, tách rời khỏi nhà bên cạnh.

Ngôi nhà nghiêng phải, tách rời khỏi nhà công trình liền kề.
Ngôi nhà nghiêng phải, tách rời khỏi nhà công trình liền kề.

Được biết, ngôi nhà này xây dựng từ năm 2008, mấy năm gần đây nhà bị nghiêng nhẹ về bên trái. Gần đây, gia đình tự thuê thợ khoét một phần móng, chất tải lên về bên phải khiến tường tách ra khỏi nhà bên cạnh và nhà bị nghiêng nặng về bên phải. Hướng nghiêng về phía đường giao thông khoảng 50 cm, có nguy cơ sụp, đổ, gây nguy hiểm với người đi đường và các công trình xung quanh.

"Chính quyền địa phương đã cảnh báo đến các hộ dân xung quanh phải di chuyển đảm bảo an toàn và tổ chức khoanh vùng khu vực. Đồng thời, yêu cầu chủ nhà phải dừng tuyệt đối và không được sinh hoạt tại ngôi nhà trên. Đồng thời, thuê đơn vị tư vấn có chức năng thẩm quyền và khảo sát, thẩm định nếu  bảo đảm thì cho thực hiện cân chỉnh lại, còn không sẽ xem xét quyết định tháo dỡ công trình” - ông Vũ Phi Tùng cho biết.

Trước đó, tối 1.4, UBND phường Đông Khê phối hợp Đội Thanh tra xây dựng số 1 (Thanh tra Sở Xây dựng thành phố) kiểm tra công trình nhà ở tại số 23A Lô 26D và lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ công trình khẩn trương có phương án khắc phục trước 3.4.

Các cột gỗ chống đỡ cũng đã gẫy,  gia tăng nguy cơ đổ sập ngôi nhà 5 tầng.
Các cột gỗ chống đỡ cũng đã gẫy, gia tăng nguy cơ đổ sập ngôi nhà 5 tầng.

Đến ngày 2.4, lực lượng chức năng tiến hành lập rào chắn, yêu cầu người dân không di chuyển qua tuyến đường xung quanh ngôi nhà để bảo đảm an toàn.

Cũng trong 2.4, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng có văn bản gửi UBND quận Ngô Quyền, đề nghị giao UBND phường Đông Khê và Phòng quản lý đô thị quận truy xuất hồ sơ liên quan đến công trình để xác định thời điểm xây dựng, thời điểm vi phạm trật tự xây dựng (nếu có) làm căn cứ xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Không cho xe chở người từ thành phố khác vào Hải Phòng từ 2.4

Đặng Luân |

Từ 2.4, các phương tiện chở người từ thành phố khác sẽ không được vào Hải Phòng; người Hải Phòng cũng không được di chuyển đến tỉnh, thành phố khác nếu không có lý do chính đáng.

Hải Phòng: Nổ bình nén khí, hai người bị thương

Đặng Luân |

Bình khí nén phát nổ tại khu vực vỉa hè đường Trần Phú (Hải Phòng) khiến 2 người đàn ông bị thương, trong đó, một người bị thương rất nặng.

155 suất quà tặng cán bộ, NLĐ làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Mai Dung |

Để động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Hải Phòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, LĐLĐ Hải Phòng trao 155 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không cho xe chở người từ thành phố khác vào Hải Phòng từ 2.4

Đặng Luân |

Từ 2.4, các phương tiện chở người từ thành phố khác sẽ không được vào Hải Phòng; người Hải Phòng cũng không được di chuyển đến tỉnh, thành phố khác nếu không có lý do chính đáng.

Hải Phòng: Nổ bình nén khí, hai người bị thương

Đặng Luân |

Bình khí nén phát nổ tại khu vực vỉa hè đường Trần Phú (Hải Phòng) khiến 2 người đàn ông bị thương, trong đó, một người bị thương rất nặng.

155 suất quà tặng cán bộ, NLĐ làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Mai Dung |

Để động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Hải Phòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, LĐLĐ Hải Phòng trao 155 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.