Nguyên nhân tôm chết bất thường ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chuyên môn đã có kết luận về nguyên nhân tôm chết bất thường ở xã Đan Trường và Xuân Phổ (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Chiều 21.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Đặng Thị Thu Hoàn - Phó Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh cho biết, cơ quan chức năng đã lấy mẫu tôm chết ở xã Đan Trường và xã Xuân Phổ gửi cho Cơ quan Thú y vùng 3 xét nghiệm. Kết quả cho thấy, nguyên nhân tôm chết là do bị bệnh đốm trắng.

Trước đó, Báo Lao Động đã thông tin, tại xã Đan Trường và Xuân Phổ xảy ra tình trạng tôm, cua chết bất thường khiến nhiều hộ nuôi thiệt hại lớn.

Sau khi phát hiện, người dân đã báo cơ quan chức năng, đồng thời tháo cạn nước, thu gom xác tôm, cua đi tiêu hủy và xử lý, phơi khô hồ để chờ nuôi lại vụ mới.

Đáng nói, phần lớn các hộ nuôi có tôm, cua chết đều là nuôi quảng canh, nuôi chung tôm với cua trong một hồ. Điều này được ngành chuyên môn cho rằng dễ phát sinh dịch bệnh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Tôm, cua chết bất thường, người nuôi thiệt hại lớn

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Nhiều hộ dân ở xã Đan Trường và Xuân Phổ (huyện Nghi Xuân) xót xa khi tôm, cua trong hồ nuôi bỗng dưng chết hàng loạt, thiệt hại lớn.

Phú Yên: Người nuôi tôm hùm gặp khó khi tái nuôi sau mưa lũ nặng nề

Hoài Luân |

Trận mưa lốc tàn phá nặng nề đã qua, nhưng giờ đây người nuôi tôm tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên chỉ biết chết lặng khi tất cả vốn liếng đã bị sóng biển cuốn trôi mất. Người dân mong mỏi chính quyền địa phương, ngân hàng sớm có chính sách hỗ trợ để có thể tái nuôi trở lại.

Lúa thơm – tôm sạch, vui Tết bên nồi cơm gạo mới

NHẬT HỒ |

Từ khi gạo ST25 được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, cây lúa thơm đã thật sự bén duyên cùng đồng đất miền ven biển phía Nam. Chính những giống lúa thơm được gieo trồng trên đất nuôi tôm đã cho ra đời mô hình Lúa thơm – tôm sạch. Và cũng chính mô hình này, giúp cho nhà nông khấm khá hơn ngay trên đồng đất của mình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Tĩnh: Tôm, cua chết bất thường, người nuôi thiệt hại lớn

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Nhiều hộ dân ở xã Đan Trường và Xuân Phổ (huyện Nghi Xuân) xót xa khi tôm, cua trong hồ nuôi bỗng dưng chết hàng loạt, thiệt hại lớn.

Phú Yên: Người nuôi tôm hùm gặp khó khi tái nuôi sau mưa lũ nặng nề

Hoài Luân |

Trận mưa lốc tàn phá nặng nề đã qua, nhưng giờ đây người nuôi tôm tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên chỉ biết chết lặng khi tất cả vốn liếng đã bị sóng biển cuốn trôi mất. Người dân mong mỏi chính quyền địa phương, ngân hàng sớm có chính sách hỗ trợ để có thể tái nuôi trở lại.

Lúa thơm – tôm sạch, vui Tết bên nồi cơm gạo mới

NHẬT HỒ |

Từ khi gạo ST25 được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, cây lúa thơm đã thật sự bén duyên cùng đồng đất miền ven biển phía Nam. Chính những giống lúa thơm được gieo trồng trên đất nuôi tôm đã cho ra đời mô hình Lúa thơm – tôm sạch. Và cũng chính mô hình này, giúp cho nhà nông khấm khá hơn ngay trên đồng đất của mình.