Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 2.5 đến sáng 3.5.2024 khiến đường vành đai 2 trên cao (đoạn Ngã Tư Sở - cầu Vĩnh Tuy) nhiều đoạn bị ngập úng, đọng nước, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.
Sau khi hình ảnh tuyến đường trên bị ngập úng lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất ngờ, thắc mắc về nguyên nhân, bởi công trình này mới được đưa vào sử dụng cách đây hơn 1 năm (11.1.2023 - PV).
Lý giải về hiện tượng ngập úng, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội - đơn vị phụ trách quản lý về tiêu thoát nước công trình trên cho biết, nguyên nhân là do rác thải, bụi làm tắc cống thoát nước từ trên cao xuống dưới. Phần duy tu, bảo dưỡng và dọn dẹp rác thải là trách nhiệm của đơn vị tài nguyên môi trường và các quận, huyện có tuyến đường đi qua.
Trước đó, ngày 7.10.2023, tại cầu Vĩnh Tuy 2 cũng xảy ra tình trạng đọng nước nhiều vị trí trên cầu sau cơn mưa lớn, đáng nói tình trạng trên xảy ra chỉ sau chưa đầy 2 tháng thông xe (cầu khánh thành ngày 31.8.2023 - PV).
Ngay sau khi có phản ánh về tình trạng trên, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư công trình giao thông TP Hà Nội cho hay, đơn vị đã cử cán bộ xuống kiểm tra và phát hiện một số họng thu nước trên mặt cầu bị rác trôi về bịt kín, đây là nguyên nhân khiến mặt cầu bị đọng nước.
Vành đai 3 trên cao cũng liên tục xảy ra tình trạng tương tự sau những cơn mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Các tài xế thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này cho biết, rác thải, đất cát xuất hiện rất nhiều trên các đường rãnh và mép đường, gần các họng thu nước.
Có thể thấy việc để tồn đọng đất cát, rác thải bịt kín các lỗ thoát nước là một trong những nguyên nhân khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội cứ mưa là ngập nước.
Mùa mưa cận kề, ngoài ý thức của người dân thì các đơn vị chức năng liên quan phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý, thu gom rác thải, đặc biệt tại vị trí thoát nước trên đường, vừa đảm bảo môi trường, mỹ quan đô thị, vừa đề phòng ngập úng xảy ra.