Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khai giảng ở Long An

Kỳ Quan |

Ngày 17.9, tỉnh Long An tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường THPT Thiên Hộ Dương (TX.Kiến Tường). Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và đánh trống khai trường.

Đây là điểm trường duy nhất trên toàn tỉnh được ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Long An chọn tổ chức lễ khai giảng trực tiếp. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An để toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trên toàn tỉnh theo dõi.

Trường THPT Thiên Hộ Dương mang tên vị Anh hùng dân tộc Thiên Hộ Dương là ngôi trường chất lượng cao đầu tiên phục vụ cho nhu cầu học tập của học sinh khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An. Trường được thi công từ tháng 10.2019, hiện cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ công tác dạy và học trong năm học 2021-2022.

Đây là ngôi trường do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động xã hội hóa đầu tư xây dựng với quy mô 22 phòng học và các hạng mục công trình, trang thiết bị đồ dùng phục vụ giảng dạy và học tập. Năm học 2021-2022, Trường THPT Thiên Hộ Dương có 11 lớp với 386 học sinh gồm khối lớp 10 và lớp 11.

Tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được đọc thư của Chủ tịch nước gửi thầy cô giáo và học sinh. Đồng thời, ông đề nghị các thầy cô giáo, học sinh nỗ lực, quyết tâm, nâng cao ý thức trong thực hiện công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện tốt nguyên tắc 5K, góp phần bảo vệ thành quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Khai giảng từ 17.9, cấp THPT học trực tuyến

Kỳ Quan |

Theo Kế hoạch của Sở GDĐT Long An, năm học mới 2021 – 2022 sẽ khai giảng vào ngày mai 17.9, sau đó cấp học THPT sẽ vào học trực tuyến, còn các cấp học khác sẽ học trực tiếp vào đầu tháng 10 nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Kinh tế 24h: Mở cửa dần hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Long An

Khương Duy |

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong trung hạn; Tập kết hàng hoá trái phép, bến xe Nước Ngầm bị xử phạt; Long An mở cửa hoạt động sản xuất, kinh doanh... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Long An mở cửa hoạt động sản xuất, kinh doanh sau giãn cách kéo dài

Kỳ Quan |

Với kết quả rất khả quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tỉ lệ tiêm vaccine toàn dân đạt tỉ lệ cao, tỉnh Long An mạnh dạn mở cửa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại từ ngày hôm nay (15.9) sau hơn 2 tháng tạm dừng để phòng chống dịch.

Arsenal ngược dòng thắng kịch tính Aston Villa 4-2

Văn An |

Arsenal ngược dòng thắng Aston Villa 4-2 tại vòng 24 Premier League với bàn thắng ở phút bù giờ của Jorginho và Martinelli.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

24h khám phá Vĩnh Long với 500 nghìn đồng

Chí Long |

"Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng 'Đến Vĩnh Long có gì mà chơi?', riêng mình cảm thấy nơi đây có nhiều chỗ xịn xò để thỏa mãn đam mê sống ảo nhưng ngại đi xa" - Henry Dương, chàng trai trẻ từ Sài Gòn du lịch Vĩnh Long chia sẻ.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Long An: Khai giảng từ 17.9, cấp THPT học trực tuyến

Kỳ Quan |

Theo Kế hoạch của Sở GDĐT Long An, năm học mới 2021 – 2022 sẽ khai giảng vào ngày mai 17.9, sau đó cấp học THPT sẽ vào học trực tuyến, còn các cấp học khác sẽ học trực tiếp vào đầu tháng 10 nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Kinh tế 24h: Mở cửa dần hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Long An

Khương Duy |

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong trung hạn; Tập kết hàng hoá trái phép, bến xe Nước Ngầm bị xử phạt; Long An mở cửa hoạt động sản xuất, kinh doanh... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Long An mở cửa hoạt động sản xuất, kinh doanh sau giãn cách kéo dài

Kỳ Quan |

Với kết quả rất khả quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tỉ lệ tiêm vaccine toàn dân đạt tỉ lệ cao, tỉnh Long An mạnh dạn mở cửa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại từ ngày hôm nay (15.9) sau hơn 2 tháng tạm dừng để phòng chống dịch.