Nguyên chủ tịch huyện dùng gỗ lậu xây "biệt phủ" trái phép: Chậm trễ khởi tố!

HỮU LONG |

Ông Trần Ngọc Quang - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) - là người đứng đầu địa phương nhưng quá trình công tác thiếu gương mẫu, sử dụng 84,81m3 gỗ phi pháp để xây biệt phủ trái phép… 

Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định mức độ vi phạm của ông Trần Ngọc Quang đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng hơn 4 năm trôi qua, sự việc vẫn án binh bất động.

Có dấu hiệu vun vén cho gia đình

Năm 2014, Tỉnh ủy Đắk Lắk ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Quang với lý do để xảy ra hàng loạt sai phạm trong quá trình công tác.

Tỉnh ủy Đắk Lắk nêu rõ: Ông Quang với vai trò, trách nhiệm Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea Súp có những khuyết điểm cùng với gia đình sử dụng đất sai mục đích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hiệu BB 154730; xây dựng nhà và một số công trình trên đất trồng cây lâu năm của thửa đất số 819, tờ bản đồ số 1a, tại thôn 9, thị trấn Ea Súp (đoạn qua kênh chính Tây) khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép là không chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về sử dụng đất đai và quản lý xây dựng.

Ông Quang sử dụng 84,81m3 gỗ thành phẩm (quy gỗ tròn bằng 135,696m3) làm công trình tại thửa đất nêu trên khi không có hồ sơ chứng minh hợp pháp.

Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định: Sai phạm, khuyết điểm của ông Quang thuộc hành vi cố ý, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức, cơ quan nơi ông Quang sinh hoạt và công tác; gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mức vi phạm của ông Quang đã vượt qua mức quy định tối đa về xử phạt vi phạm hành chính, được xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chậm điều tra?

Nói về sai phạm của ông Quang trong quá trình công tác, một lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp thông tin, sau khi Thường vụ Tỉnh ủy năm 2014 thống nhất kỷ luật cảnh cáo đối với ông Quang, Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu ông này khắc phục hậu quả.

Lý giải về việc ông Quang lợi dụng chức vụ xây nhà trái phép, sử dụng gỗ phi pháp nhưng hơn 4 năm đã trôi qua, vụ việc vẫn chưa bị khởi tố điều tra, vị lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp lý giải: “Năm 2014 là giai đoạn mà những quy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm còn chưa nghiêm khắc như quy định ban hành hiện giờ”.

“Biệt phủ” ông Quang xây dựng trái phép. Ảnh: H.L
“Biệt phủ” ông Quang xây dựng trái phép. Ảnh: H.L

Trước thông tin báo chí phản ánh về việc ông Trần Ngọc Quang sử dụng gỗ không có hồ sơ chứng minh hợp pháp để làm “biệt phủ”, vừa qua, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - thông tin: UBND tỉnh sẽ giao cơ quan Công an tỉnh này để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ.

Trao đổi với Báo Lao Động về thông tin tỉnh Đắk Lắk vừa giao cơ quan công an điều tra sai phạm của mình, ông Trần Ngọc Quang khẳng định, ông không sử dụng gỗ phi pháp, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Việc chuyển cơ quan công an điều tra theo thẩm quyền sẽ làm rõ đúng hay sai. “Ai gọi tôi sử dụng gỗ phi pháp. Số gỗ đó khi tôi làm nhà xong rồi thì mới có hóa đơn chứng từ. Tại sao lại gọi là gỗ phi pháp” - ông Quang nói. 

Trong giai đoạn giữ chức vụ Chủ tịch huyện Ea súp, Tỉnh ủy Đắk Lắk từng đánh giá ông Quang thiếu ý thức chấp hành quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng; không gương mẫu, không tự rèn luyện bản thân, tinh thần tự phê bình chưa cao… Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận định, sai phạm, khuyết điểm của ông Quang thuộc hành vi cố ý, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức, cơ quan nơi ông Quang sinh hoạt và công tác; gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Công an điều tra vụ nguyên Chủ tịch huyện “tậu” gỗ phi pháp xây biệt phủ

H.Long |

Tỉnh Đắk Lắk giao cơ quan công an tỉnh thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đối với trường hợp nguyên Chủ tịch huyện sử dụng gỗ phi pháp để xây biệt phủ.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí: “Có những cô gái mới 19 tuổi đã có biệt phủ”

Lê Phương |

Chiều qua 13.6, thảo luận tại nghị trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, đại biểu (ĐB) Nguyễn Anh Trí cho rằng có những cô gái mới 19 tuổi, có người mới trưởng phó phòng đã có biệt phủ hàng nghìn mét vuông khiến dư luận xôn xao.

Đập bỏ “biệt phủ” 5.000m2 không phép của đại úy công an

Theo Dân Việt |

Chiều nay (8.5), nhiều hạng mục của “biệt phủ” không phép 5.000m2 như cổng chính, tường bao, bể bơi, hòn non bộ... của đại úy công an huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) Phạm Văn Công tiếp tục được đập bỏ.

Những "bông hồng" thầm lặng mưu sinh không biết đến ngày 8.3

Bảo Thoa - Hải Danh |

Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, những người phụ nữ phải lam lũ, tất bật, bon chen mưu sinh nơi phố thị. Giữa những lo toan, vất vả của dòng đời đã khiến họ quên đi ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - ngày mà đáng ra họ phải là những người hạnh phúc nhất.

Thêm phụ huynh ở Long An bị gọi điện thoại lừa đảo báo con cấp cứu

An Long |

Thêm một vụ mạo danh giáo viên gọi điện thoại cho phụ huynh lừa đảo thông báo con bị tai nạn cấp cứu và yêu cầu chuyển tiền vừa được trình báo với cơ quan công an tại Long An.

Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động: Dịch vụ đăng kiểm hộ chỉ là giải pháp tình thế

Hiếu Anh |

Tính đến 8.3, trên địa bàn Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm được phép hoạt động. Trong hoàn cảnh này, người dân phải làm gì để đăng kiểm đúng hạn?

Hình tượng phụ nữ trên màn ảnh ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ

DƯƠNG HƯƠNG |

Cate Blanchett, Dương Tử Quỳnh, hay Song Hye Kyo, Kim Hye Soo đều có những vai diễn khắc họa đậm nét hình tượng người phụ nữ sống mạnh mẽ, quyết liệt...

Cướp ngân hàng ở TPHCM: 3 đối tượng định cướp một ngân hàng khác trước đó

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 8.3, Công an quận 8 tiếp tục lấy lời khai các đối tượng trong vụ cướp tại phòng giao dịch của ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8), xảy ra vào chiều 3.3

Công an điều tra vụ nguyên Chủ tịch huyện “tậu” gỗ phi pháp xây biệt phủ

H.Long |

Tỉnh Đắk Lắk giao cơ quan công an tỉnh thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đối với trường hợp nguyên Chủ tịch huyện sử dụng gỗ phi pháp để xây biệt phủ.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí: “Có những cô gái mới 19 tuổi đã có biệt phủ”

Lê Phương |

Chiều qua 13.6, thảo luận tại nghị trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, đại biểu (ĐB) Nguyễn Anh Trí cho rằng có những cô gái mới 19 tuổi, có người mới trưởng phó phòng đã có biệt phủ hàng nghìn mét vuông khiến dư luận xôn xao.

Đập bỏ “biệt phủ” 5.000m2 không phép của đại úy công an

Theo Dân Việt |

Chiều nay (8.5), nhiều hạng mục của “biệt phủ” không phép 5.000m2 như cổng chính, tường bao, bể bơi, hòn non bộ... của đại úy công an huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) Phạm Văn Công tiếp tục được đập bỏ.