Nguyên cán bộ Tỉnh ủy Quảng Bình bị khởi tố vì lừa... chạy việc

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.5, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lương Duy Tuyển (52 tuổi, trú TP. Đồng Hới) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, thời điểm ông Tuyển có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đang giữ chức phó một phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình.

Sau khi có thông tin "lùm xùm" về sự việc, ông Tuyển bị điều chuyển về làm việc tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, thuộc Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình; chỉ một thời gian ngắn sau khi bị điều chuyển thì ông Tuyển bị khởi tố.

Theo thông tin ban đầu, ông Tuyển đã lừa xin việc cho hàng chục trường hợp và nhận từ các trường hợp trên với số tiền gần 2 tỉ đồng.

Ông Tuyển trong một Clip khác mà bạn đọc tố cáo đến báo Lao Động. Ảnh cắt từ Clip
Ông Tuyển trong một Clip khác mà bạn đọc tố cáo đến báo Lao Động. Ảnh cắt từ Clip
Các nạn nhân sau khi đưa tiền cho ông Tuyển không xin được việc và không được trả lại tiền; một số trường hợp tìm mọi cách để đòi thì chỉ được trả lại một phần nhỏ số tiền đã đưa.

Hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ sự việc.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng nhận tiền chạy việc giáo viên rồi "biếu" lãnh đạo huyện?

Hữu Long |

Ông Huỳnh Bê giữ chức vụ hiệu trưởng, tự ý ký nhiều hợp đồng làm việc tại trường. Tại tòa, ông khai trong 1,5 tỉ đồng nhận xin việc đã chi trên 500 triệu đồng cho một số cán bộ lãnh đạo huyện lúc bấy giờ.

Lừa đảo tiền để chạy việc, nam thanh niên tự giác ra đầu thú

B.T |

Tháng 10.2017, Trung thực hiện hành vi hứa xin việc làm cho một cá nhân tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Bị tố nhận 150 triệu đồng lừa chạy việc, giám đốc vội vã khắc phục

Hữu Long |

Ngày 25.3, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có công văn gửi Sở LĐTBXH, Sở KHĐT tỉnh Đắk Lắk đề nghị phản hồi thông tin Báo Lao Động phản ánh việc Công ty TNHH DV Thương mại dịch vụ Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng nghiệp) chưa được cấp phép, nhưng rầm rộ hoạt động, công khai làm hợp đồng giả chạy việc cho người dân.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hiệu trưởng nhận tiền chạy việc giáo viên rồi "biếu" lãnh đạo huyện?

Hữu Long |

Ông Huỳnh Bê giữ chức vụ hiệu trưởng, tự ý ký nhiều hợp đồng làm việc tại trường. Tại tòa, ông khai trong 1,5 tỉ đồng nhận xin việc đã chi trên 500 triệu đồng cho một số cán bộ lãnh đạo huyện lúc bấy giờ.

Lừa đảo tiền để chạy việc, nam thanh niên tự giác ra đầu thú

B.T |

Tháng 10.2017, Trung thực hiện hành vi hứa xin việc làm cho một cá nhân tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Bị tố nhận 150 triệu đồng lừa chạy việc, giám đốc vội vã khắc phục

Hữu Long |

Ngày 25.3, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có công văn gửi Sở LĐTBXH, Sở KHĐT tỉnh Đắk Lắk đề nghị phản hồi thông tin Báo Lao Động phản ánh việc Công ty TNHH DV Thương mại dịch vụ Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng nghiệp) chưa được cấp phép, nhưng rầm rộ hoạt động, công khai làm hợp đồng giả chạy việc cho người dân.