Nguyên Bí thư “nâng đỡ” anh ruột chưa học hết lớp 12 làm lãnh đạo

Hữu Long |

Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Yong, huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) chưa học hết lớp 12 nhưng được tái đắc cử Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã. Đáng nói, người đứng đầu huyện Krông Pắk trong thời gian bổ nhiệm ông Nam lại chính là em ruột của ông này.

Chưa học hết lớp 12 vẫn làm lãnh đạo

Ngày 18.4, một lãnh đạo Huyện ủy Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận đã nắm được thông tin ông Nguyễn Thành Nam – Phó Chủ tịch UBND xã Ea Yong, chưa có bằng tốt nghiệp THPT. Theo đó, Huyện ủy Krông Pắk đã có hướng xử lý.

“Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Huyện ủy Krông Pắk đã có báo cáo xử lý” – nguồn tin từ Huyện ủy Krông Pắk cho biết. Người này từ chối trả lời về nội dung cụ thể báo cáo của Huyện ủy liên quan đến việc ông Nguyễn Thành Nam chưa có bằng tốt nghiệp THPT.

Cùng ngày, ông Y Núc Byă – Chủ tịch UBND xã Ea Yong xác nhận với Báo Lao Động, xã nhiều lần báo cáo cấp trên về việc ông Nguyễn Thành Nam chưa học hết lớp 12.

“Trước các kỳ đại hội, Đảng ủy xã đều lập hồ sơ lý lịch cán bộ để gửi Huyện ủy xem xét. Đối với trường hợp ông Nguyễn Thành Nam, chúng tôi đều ghi rõ ông Nam chưa học hết 12. Còn việc bổ nhiệm cán bộ như thế nào là việc của cấp trên” – ông Y Núc Byă nói.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Thành Nam là anh ruột ông Nguyễn Thành Dũng – nguyên Bí thư Huyện ủy Krông Pắk (giai đoạn 2013-2018). Theo quy định, để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo xã bắt buộc phải được Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương bổ nhiệm cán bộ.

Phớt lờ kết luận cấp trên

Vào tháng 2.2015, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk (UBKT Tỉnh ủy) có thông báo kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Thành Dũng.

Theo thông báo, trong thời kỳ giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Thành Dũng cùng Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương nhân sự tái cử Phó Chủ tịch UBND xã Ea Yong (nhiệm kỳ 2011-2016) đối với ông Nguyễn Thành Nam, dù chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ học vấn và chuyên môn.

Vào tháng 3.2018, UBKT tỉnh ủy tiếp tục ra thông báo kết luận kiểm tra dấu hiệu vị phạm đối với ông Nguyễn Thành Dũng khi giữ chức Bí thư Huyện ủy Krông Pắk. Theo thông báo này, UBKT Tỉnh ủy một lần nữa nhấn mạnh, ông Nguyễn Thành Dũng có trách nhiệm cùng Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc khắc phục thiếu sót, khiếm khuyết đã nêu tại thông báo tháng 2.2015 trước đó đối với ông Nguyễn Thành Nam.

Việc ông Nguyễn Thành Nam không học hết 12 được hiểu, bản thân ông Nam ngay từ đầu không đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch xã Ea Yong. Thế nhưng, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắk mà đứng đầu là ông Nguyễn Thành Dũng – Bí thư huyện, cũng là em ruột ông Nam - không có hướng xử lý mà vẫn đồng ý chủ trương tiếp tục bổ nhiệm ông này.

Điều này cũng được thể hiện rõ trong thông báo của UBKT Tỉnh ủy khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Dũng. “Việc thực hiện quy trình công tác cán bộ (nhiệm kỳ 2015-2020) để ông Nguyễn Thành Nam tái cử chức danh Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã Ea Yong nhiệm kỳ mới khi không đủ tiêu chuẩn” - trích kết luận tháng 3.2018 của UBKT Tỉnh ủy.

Để rộng đường dư luận, PV đã liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Thành Nam và ông Nguyễn Thành Dũng nhưng không nhận được câu trả lời.

Trong thời gian giữ chức vụ đứng đầu huyện Krông Pắk, ông Nguyễn Thành Dũng cùng Ban Thường vụ Huyện ủy (nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020) đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk từng nêu rõ, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắk đã có chủ trương để UBND huyện bổ nhiệm 32 phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục công lập (năm 2013, 2014) khi không có quy hoạch; hợp đồng giáo viên, nhân viên ngoài chỉ tiêu biên chế số lượng lớn, kéo dài nhiều năm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Quy trình bổ nhiệm cựu Phó Chủ tịch tỉnh làm... Chánh Văn phòng Sở

Xuân Hùng |

Sáng 1.4, PV Lao Động đã có buổi làm việc với Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá về việc Sở Xây dựng tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, người từng bị Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật, về làm Chánh Văn phòng Sở Xây dựng.

Tỉnh Đắk Lắk nói gì việc Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh chưa có bằng đại học?

Hữu Long |

Trước thông tin ông Nguyễn Thanh Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, không có bằng tốt nghiệp đại học, sáng 13.12, một lãnh đạo Tỉnh ủy xác nhận với Báo Lao Động sự việc này.

Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk chưa có bằng đại học

Hữu Long |

Sáng 13.12, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk (UBKT Tỉnh ủy) xác nhận với Báo Lao Động, sau thời gian thẩm tra, xác minh kết quả đối với trường hợp ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh, không có bằng đại học, đơn vị đã gửi toàn bộ kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét xử lý.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Quy trình bổ nhiệm cựu Phó Chủ tịch tỉnh làm... Chánh Văn phòng Sở

Xuân Hùng |

Sáng 1.4, PV Lao Động đã có buổi làm việc với Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá về việc Sở Xây dựng tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, người từng bị Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật, về làm Chánh Văn phòng Sở Xây dựng.

Tỉnh Đắk Lắk nói gì việc Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh chưa có bằng đại học?

Hữu Long |

Trước thông tin ông Nguyễn Thanh Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, không có bằng tốt nghiệp đại học, sáng 13.12, một lãnh đạo Tỉnh ủy xác nhận với Báo Lao Động sự việc này.

Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk chưa có bằng đại học

Hữu Long |

Sáng 13.12, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk (UBKT Tỉnh ủy) xác nhận với Báo Lao Động, sau thời gian thẩm tra, xác minh kết quả đối với trường hợp ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh, không có bằng đại học, đơn vị đã gửi toàn bộ kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét xử lý.