Nguy hiểm tiềm ẩn từ trò chơi “nhảy cầu tắm kênh” ở Hà Nội

Lan Nhi - Phạm Đông |

Những ngày hè oi bức, hàng chục thanh niên (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) thường tụ tập ven kênh thủy lợi Hồng Vân chơi trò nhảy cầu thách thức độ cao 6m, khiến nhiều người đi qua không khỏi rùng mình sợ hãi.

Thời gian gần đây, nhiệt độ ở Hà Nội luôn ở mức cao, có lúc lên hơn 40 độ C. Thời tiết nắng nóng cộng với không khí ngột ngạt khiến cho người dân Thủ đô không khỏi mệt mỏi. Tình trạng này khiến nhiều bể bơi, khu vui chơi giải trí, công viên nước luôn trong tình trạng đông nghịt người, nhất là vào mỗi buổi chiều.

Cái khó ló cái khôn, các bãi tắm tự phát ven sông, hồ, đập đã trở thành nơi giải nhiệt của nhiều người. Do không mất phí, lại không phải chen chúc nên lượng người tắm ở các bãi tắm tự phát như này ngày càng đông và khó kiểm soát.

Vào mỗi buổi chiều, khu vực ven kênh nước lại tấp nập người đến tắm.
Vào mỗi buổi chiều, khu vực ven kênh nước lại tấp nập người đến tắm.
Vào mỗi buổi chiều, khu vực ven kênh nước lại tấp nập người đến tắm. Ảnh: Lan Nhi

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, dọc theo kênh thủy lợi Hồng Vân (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) vào mùa này, nhiều bãi tắm mọc lên, được rất nhiều người dân ở đây thích thú. Cứ chiều chiều, tầm 16h - 17h30, người lớn, trẻ nhỏ xung quanh khu vực rủ nhau đến cùng vui chơi, tắm kênh để giải nhiệt trong tiết trời oi ả.

Cách đây vài năm, kênh thủy lợi Hồng Vân đã được cải tạo, nạo vét, kè bê tông hai bên bờ kiên cố. Đặc biệt, lượng nước trên kênh thường xuyên được lưu thông nên rất nhiều người dân khu vực lân cận đã tận dụng làm nơi tắm táp, giải nhiệt trong những ngày hè.

Trò chơi mạo hiểm của một số em thiếu niên khiến nhiều người rùng mình lo sợ.
Trò chơi mạo hiểm của một số em thiếu niên khiến nhiều người rùng mình lo sợ.
Trò chơi mạo hiểm của một số em thiếu niên khiến nhiều người rùng mình lo sợ.
Trò chơi mạo hiểm của một số em thiếu niên khiến nhiều người rùng mình lo sợ. Ảnh: PĐ.

Vào mỗi giờ tan tầm, hàng chục thanh niên ở khu vực lân cận đã có mặt từ rất sớm. Người vắt vẻo ngồi trên bậc cao, người vô tư nhảy ùm ùm xuống kênh mà không lường trước được những nguy hiểm có thể xảy ra.

Người dân địa phương ở đây cho biết, những hôm nắng nóng cao điểm, có đến hàng trăm người gồm cả người lớn và trẻ nhỏ đến đây để vui chơi. Theo quan sát, mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm, cấm bơi lội nhưng càng về chiều tối người dân kéo đến khu vực cống nước, kênh thủy lợi ngày càng đông hơn.

Mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm nhưng lượng người lên cầu tắm kênh ngày một đông hơn.
Mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm nhưng lượng người lên cầu tắm kênh ngày một đông hơn.
Mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm nhưng lượng người lên cầu tắm kênh ngày một đông hơn. Ảnh: Lan Nhi

Em Nguyễn Văn Toàn (SN 2001) cho biết: “Hằng ngày vào khoảng 17h em cùng với bạn bè đều ra đây để tắm. Mặc dù biết có biểm cấm nhưng kênh nước rất trong và mát, bơi thoải mái nên chúng em thường ra đây vui chơi, nhảy cầu mỗi khi tan học”.

Nhiều em nhỏ không được trang bị phao khi bơi lội.
Nhiều em nhỏ không được trang bị phao khi bơi lội.
Nhiều em nhỏ không được trang bị phao khi bơi lội. Ảnh: PĐ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trương Văn Núi, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cho biết, vào 16h ngày 8.7, ba cháu nhỏ gồm V.V.N (5 tuổi) V.A.V (7 tuổi), V.H.L (8 tuổi) và rủ nhau ra sông tắm đã ngã vào cửa cống rồi đuối nước tử vong.

“Vụ việc xảy ra khiến gia đình và địa phương vô cùng đau xót. Ba cháu là anh em con chú con bác, 2 trong số đó là anh em ruột”, ông Trương Văn Núi nói.

Tiếp đó, chiều 9.7, cháu L.V.T (5 tuổi, con anh L.V.H, trú tại thôn Bắc, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, Thái Bình) cùng với 2 bạn đi tắm ở âu nước của trạm bơm Thống Nhất thuộc địa bàn thị trấn Tiền Hải. Đến hơn 16h cùng ngày, cả 3 cháu bé bị đuối nước, kêu cứu.

Phát hiện sự việc, người dân quanh khu vực trạm bơm Thống Nhất chỉ kịp giải cứu được 2 cháu. Riêng cháu L.V.T bị chìm xuống nước nên đã tử vong.

Lan Nhi - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cùng tắm ở cửa cống, 3 bé trai trong cùng gia đình bị đuối nước

C.N |

3 bé trai, trong đó có 2 anh em ruột rủ nhau đi ra khu vực cống nước ngoài đê ở xã Minh Hoà (Kinh Môn, Hải Dương) tắm không may bị đuối nước khiến cả 3 tử vong thương tâm.

Nắng nóng kỷ lục, người dân “rời phố” lên rừng tắm thác

Quách Du |

Tính đến thời điểm hiện tại, đợt nắng nóng đã kéo dài gần 1 tháng, người dân tại các tỉnh Bắc Miền Trung đang oằn mình trước cái nắng “như thiêu như đốt”. Tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều người dân đã tìm đến những thác nước, kênh mương và nhiều cách khác để giải nhiệt, chống chọi với nắng nóng.

Nguy hiểm rình rập trẻ nhỏ ở các bãi tắm tự phát tại Hà Nội

P.Đ - Thái Hà |

Mỗi khi Hà Nội vào hè, người dân lại kéo nhau ra những bãi biển tắm tự phát giải nhiệt, bất chấp nhiều nguy hiểm đuối nước rình rập.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cùng tắm ở cửa cống, 3 bé trai trong cùng gia đình bị đuối nước

C.N |

3 bé trai, trong đó có 2 anh em ruột rủ nhau đi ra khu vực cống nước ngoài đê ở xã Minh Hoà (Kinh Môn, Hải Dương) tắm không may bị đuối nước khiến cả 3 tử vong thương tâm.

Nắng nóng kỷ lục, người dân “rời phố” lên rừng tắm thác

Quách Du |

Tính đến thời điểm hiện tại, đợt nắng nóng đã kéo dài gần 1 tháng, người dân tại các tỉnh Bắc Miền Trung đang oằn mình trước cái nắng “như thiêu như đốt”. Tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều người dân đã tìm đến những thác nước, kênh mương và nhiều cách khác để giải nhiệt, chống chọi với nắng nóng.

Nguy hiểm rình rập trẻ nhỏ ở các bãi tắm tự phát tại Hà Nội

P.Đ - Thái Hà |

Mỗi khi Hà Nội vào hè, người dân lại kéo nhau ra những bãi biển tắm tự phát giải nhiệt, bất chấp nhiều nguy hiểm đuối nước rình rập.