Với địa hình đồi núi cao, phức tạp, độ dốc lớn nên nguy cơ xảy ra tình trạng đá lăn, sạt lở ở vùng cao Hòa Bình rất lớn, đặc biệt là trong thời điểm mùa mưa lũ. Thực tế cho thấy đã có nhiều vụ đá lăn gây thiệt hại về người và tài sản.
Điển hình như vụ việc xảy ra vào ngày 25.5 tại xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Nạn nhân là bà T.T.T (SN 1972, trú xóm Duốc, xã Nánh Nghê).
Thời điểm đó, bà T đi lên nương làm cỏ sắn thì không thấy về nhà. Sau đó cả xóm đi tìm, đến chiều ngày hôm sau (26.5) thì phát hiện ra thi thể. Nguyên nhân được xác định do đá lăn dẫn đến tử vong.
Những ngày giữa tháng 6.2022, có mặt tại xã Nánh Nghê - một trong những xã khó khăn nằm cách trung tâm huyện Đà Bắc gần 100km, theo quan sát, địa phương có địa hình đồi núi phức tạp chủ yếu là núi đá, dân cư phân bố tại khu vực sườn đồi, sườn núi.
Bên cạnh đó, những tuyến đường dẫn vào xã Nánh Nghê có nhiều dốc dài, quanh co, mặt đường hẹp, nhiều đèo dốc, một bên là vách núi cao, còn lại là vực sâu. Trên đường có rất nhiều tảng đá lăn đủ mọi kích thước, rơi từ trên núi xuống mặt đường với nhiều kích thước khác nhau.
Chia sẻ với PV, anh Bùi Văn Phụng (người dân xã Nánh Nghê) cho biết: "Tình trạng đá lăn, đá lở ở đây diễn ra thường xuyên, đặc biệt là trong mùa mưa lũ, cùng với đó khu vực miền núi người dân chủ yếu sinh sống, làm nương gần những đồi núi đá nên rất nguy hiểm".
Theo anh Phụng, để phòng tránh, mỗi khi xảy ra mưa lũ thì không nên đi làm hoặc đi qua những nơi có nguy cơ đá lăn, đá lở để tránh những những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Ông Đặng Minh Tấn - Chủ tịch UBND xã Nánh Nghê cho biết, địa phương chủ yếu có địa hình nhiều đồi núi đá nên thường xuyên xảy ra tình trạng đá lăn, đá lở, cũng đã có 1 số vụ gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra UBND xã đã thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền người dân, những người ở nơi khác đến địa phương về những vị trí có nguy cơ cao về tình trạng đá lăn.
“Bên cạnh đó, ở những vị trí có nguy cơ cao, xã đã kiến nghị cơ quan chức năng lắp biển cảnh báo để người dân và phương tiện biết và phòng tránh” - ông Tấn cho biết thêm.