Nguy hiểm rình rập trẻ nhỏ ở các bãi tắm tự phát tại Hà Nội

P.Đ - Thái Hà |

Mỗi khi Hà Nội vào hè, người dân lại kéo nhau ra những bãi biển tắm tự phát giải nhiệt, bất chấp nhiều nguy hiểm đuối nước rình rập.

Những nguy cơ đuối nước rình rập trẻ nhỏ ở bãi tắm tự phát. Clip: Phạm Đông

Chiều 3.6, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, dọc đường đê An Dương Vương (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) vào mùa này, nhiều bãi tắm tự phát mọc lên, được nhiều người dân ở đây thích thú. Cứ vào mỗi buổi chiều, tầm 16h - 17h30, người lớn, trẻ nhỏ xung quanh khu vực rủ nhau đến cùng vui chơi, tắm sông để giải nhiệt trong tiết trời oi bức.

Theo người dân ở đây cho biết, những bãi tắm như thế này được nhiều người quanh khu vực, các em nhỏ rất yêu thích bởi không gian rất rộng và thoải mái. Nói về vấn đề an toàn, những người đến tắm cho rằng ở đây đông người, mực nước lại nông nên không nguy hiểm. Một số ít em bé được mặc áo phao, nhưng đa phần không có.

Nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ thường xuyên chở ra sông tắm vào những ngày hè. Ảnh: PV.
Từ 17h chiều là thời điểm mọi người đến tắm đông nhất. Ảnh: Phạm Đông.
Từ 17h chiều là thời điểm mọi người đến tắm đông nhất. Ảnh: PV.
Nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ thường xuyên chở ra sông tắm vào những ngày hè. Ảnh: Phạm Đông

Những em bé học tiểu học đều đặn mỗi ngày đều được bố mẹ đưa đến tập bơi, tắm táp trên sông. Nhiều gia đình cẩn thận thì trang bị cho các em có áo phao, còn lại đều dùng những chai nhựa làm áo phao tự chế.

Ông Chu Văn Thông (SN 1955) chia sẻ, ở đây không gian mở, rộng rãi, dễ chịu nên nhiều người thường xuyên đến. Ở khung giờ cao điểm khoảng từ 16h30 đến 17h30 hàng ngày, có đến hàng trăm người gồm cả người lớn và trẻ nhỏ đến đây để vui chơi.

Để giải nhiệt mùa hè, thay vì đến các bể bơi, nhiều người dân Thủ đô chọn cho mình giải pháp đến tắm tại bãi tắm tự phát. Ảnh: PV.
Để giải nhiệt mùa hè, thay vì đến các bể bơi, nhiều người dân Thủ đô chọn cho mình giải pháp đến tắm tại bãi tắm tự phát. Ảnh: Phạm Đông

Theo quan sát, mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm, cấm tắm nhưng càng về chiều tối người dân kéo đến khu vực này càng đông hơn.

Em Hồ Anh Minh (SN 2004) cho biết: “Hằng ngày em đều ra bãi để tắm vào khoảng 17h để tắm. Ở bãi này có rất người đến tắm nên đông vui. Mặc dù biết có biểm cấm nhưng nước ở đây vừa mát lại không mất phí gì cả, bơi thoải mái nên chúng em thường ra đây để tắm mỗi khi tan học”.

Nhiều người tỏ ra lo lắng vì nguy hiểm nguy rình rập trẻ em ở bãi tắm tự phát. Ảnh: PV.
Nhiều người tỏ ra lo lắng vì nguy hiểm nguy rình rập trẻ em ở bãi tắm tự phát. Ảnh: Phạm Đông.

Dù đã bị nhắc nhở, đã được cảnh báo, thế nhưng dường như những người đến đây đều bỏ qua, ai cũng hăng say bơi lội, thậm chí không quan tâm đến nguy cơ mắc bệnh từ nguồn nước.

Can nhựa, lốp xe hỏng là những vật dụng được dùng để hỗ trợ khi bơi trên sông. Ảnh: PV.
Can nhựa, lốp xe hỏng là những vật dụng được dùng để hỗ trợ khi bơi trên sông. Ảnh: PV.
Biển báo cấm bơi lội trở nên vô tác dụng khi càng ngày càng có nhiều người đến bơi lội hơn.
Biển báo cấm bơi lội trở nên vô tác dụng khi càng ngày càng có nhiều người đến bơi lội hơn. Ảnh: PV.

Khi được hỏi về sự nguy hiểm, một số người đang tham gia tắm ở đây cho biết, dù không biết bơi nhưng chỉ tắm ở chỗ nông nên không sợ. “Mấy ngày gần đây, em cũng các bạn gần nhà cứ đến chiều chiều lại đạp xe ra đây tắm. Em chưa biết bơi nhưng vì nhiều người tắm, hồ lại không sâu nên em cũng xuống nghịch nước” - em Nguyễn Tuấn Minh (SN 2007) cho biết.

P.Đ - Thái Hà
TIN LIÊN QUAN

Trên 2.000 trẻ em bị đuối nước/năm do thiếu kỹ năng phòng ngừa

L.V |

Lễ phát động “Phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến đuối nước cho trẻ em, học sinh trong mùa mưa lũ” đã được tổ chức sáng 3.6.2019.

Chơi ở hồ nước gần nhà, 2 trẻ đuối nước thương tâm

HƯNG THƠ |

Sáng 3.6, lãnh đạo UBND xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình 2 nạn nhân bị đuối nước.

Nam thanh niên tàn tật bán tăm đuối nước thương tâm

ANH ĐỨC |

Khoảng 17h30 ngày 2.6, người dân phát hiện một trường hợp rơi xuống sông. Sự việc được báo lên chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trên 2.000 trẻ em bị đuối nước/năm do thiếu kỹ năng phòng ngừa

L.V |

Lễ phát động “Phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến đuối nước cho trẻ em, học sinh trong mùa mưa lũ” đã được tổ chức sáng 3.6.2019.

Chơi ở hồ nước gần nhà, 2 trẻ đuối nước thương tâm

HƯNG THƠ |

Sáng 3.6, lãnh đạo UBND xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình 2 nạn nhân bị đuối nước.

Nam thanh niên tàn tật bán tăm đuối nước thương tâm

ANH ĐỨC |

Khoảng 17h30 ngày 2.6, người dân phát hiện một trường hợp rơi xuống sông. Sự việc được báo lên chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm nạn nhân.