Nguy cơ tai nạn, cháy xe vì phơi thóc, rơm rạ chiếm lòng đường

Quang Hiệu |

Vào mùa gặt, tình trạng phơi thóc, đốt rơm rạ lại tái diễn tại các tuyến đường ngoại thành Hà Nội. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và xảy ra cháy xe thời gian gần đây.

Những ngày này, trên các tuyến đường ngoại thành ở Hà Nội, người tham gia giao thông khá bức xúc trước tình trạng người dân vô tư mang thóc lúa ra phơi. Không chỉ trên các tuyến đường lớn, mà ở hầu khắp các tuyến đường liên xã, liên thôn cũng phủ kín rơm, rạ.

Nguy cơ cháy xe, tai nạn vì phơi rơm, phơi thóc

Có nhiều tuyến đường lúa phơi tràn ra đến giữa đường. Không những thế, người dân còn dùng cả gạch, đá, bàn ghế, thậm chí gỗ đóng đinh… để che chắn khu vực phơi lúa, không cho các phương tiện giao thông đi vào.

Anh Thành Đô - một thợ sửa xe ôtô cho hay, khi ôtô và cả xe máy vận hành, nhiệt độ tại cổ ống xả rất cao, có thể gây cháy bất kỳ lúc nào khi rơm, rạ vướng vào, đặc biệt trên các xe cũ có vết dầu mỡ văng ra từ hộp số, mặt đáy… lâu ngày đọng dưới gầm xe kết hợp với nhiệt độ từ xe và thời tiết nắng, nóng sẽ có nguy cơ xảy ra cháy rất cao.

Một tài khoản Taxi Sơn Tây nhận xét, ngày mùa, rơm rạ, thóc lúa phơi đầy đường, người nông dân bảo rằng: "Thông cảm hộ cái!". Thế nhưng, nhìn xem họ hành xử như thế nào, họ để hẳn khúc gỗ to, còn đóng đinh dài cả mét gây nguy nguy hiểm vô cùng.

Phơi lúa ra đường, còn đóng đinh vào các khúc gỗ nhằm ngăn xe ô tô tại một tuyến đường gần thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: Taxi Sơn Tây.
Phơi lúa ra đường, còn đóng đinh vào các khúc gỗ nhằm ngăn xe ôtô tại một tuyến đường gần thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: Taxi Sơn Tây.

Theo luật sư Nguyễn Trung - Đoàn luật sư Hà Nội, tình trạng người dân tận dụng đường giao thông làm nơi phơi lúa, phơi rơm là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào mức độ nguy hiểm và hậu quả xảy ra, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong đó, không sử dụng lòng đường, lề đường để làm sân phơi lúa và các loại nông sản khác; Không sử dụng gạch đá, sào vè chắn ngang đường để phơi lúa...

Tăng tuần tra, mạnh tay xử lý và đẩy mạnh tuyên truyền

Trước thực trạng này, Ban An toàn giao thông TP.Hà Nội cho biết, Ban đã yêu có Công văn gửi UBND các huyện: Quốc Oai, Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa, thị xã Sơn Tây; Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội; Thanh tra Sở GTVT Hà Nội về xử lý tình trạng người dân phơi thóc, đốt rơm, rạ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo đó, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Thường trực Ban An toàn giao thông TP đề nghị UBND các huyện và thị xã Sơn Tây: Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn không phơi thóc, phơi rơm và các sản phẩm nông nghiệp trên lòng đường giao thông; không đốt rơm, rạ ảnh hưởng đến tầm nhìn người tham gia giao thông, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, có phương án tổ chức các hoạt động xử lý phơi hoặc sấy nông sản và các sản phẩm phụ của nông nghiệp sau thu hoạch, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật.

Một lãnh đạo Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, sẽ yêu cầu các Đội CSGT ngoại thành thương xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm này.

Quang Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Cháy xe khách ở Sóc Trăng, có liên quan đến xăng giả Trịnh Sướng?

NHẬT HỒ |

Đó là câu hỏi mà nhiều người nghi ngờ cho rằng chiếc xe khách 45 chỗ ngồi cháy trơ khung vào rạng sáng hôm nay 17.6.

Đường dây xăng dầu lậu của đại gia Trịnh Sướng bị lộ sau một vụ cháy xe

Hữu Long |

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, vụ án liên quan đến đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (quê Sóc Trăng) phát lộ từ một vụ cháy xe ôtô trên địa bàn tỉnh.

Dân Hà Nội thản nhiên phơi thóc trên Đại lộ Thăng Long

Hà Phương |

Vào vụ gặt, người dân Quốc Oai (Hà Nội) tận dụng làn đường trong cùng của đại lộ Thăng Long để phơi thóc khiến mặt đường bị thu hẹp đáng kể. Mặc dù biết phơi thóc trên đại lộ là nguy hiểm nhưng người dân ở đây vẫn phơi với lý do nhanh khô.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cháy xe khách ở Sóc Trăng, có liên quan đến xăng giả Trịnh Sướng?

NHẬT HỒ |

Đó là câu hỏi mà nhiều người nghi ngờ cho rằng chiếc xe khách 45 chỗ ngồi cháy trơ khung vào rạng sáng hôm nay 17.6.

Đường dây xăng dầu lậu của đại gia Trịnh Sướng bị lộ sau một vụ cháy xe

Hữu Long |

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, vụ án liên quan đến đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (quê Sóc Trăng) phát lộ từ một vụ cháy xe ôtô trên địa bàn tỉnh.

Dân Hà Nội thản nhiên phơi thóc trên Đại lộ Thăng Long

Hà Phương |

Vào vụ gặt, người dân Quốc Oai (Hà Nội) tận dụng làn đường trong cùng của đại lộ Thăng Long để phơi thóc khiến mặt đường bị thu hẹp đáng kể. Mặc dù biết phơi thóc trên đại lộ là nguy hiểm nhưng người dân ở đây vẫn phơi với lý do nhanh khô.