Cuối tháng 9 đầu tháng 10.2021, các đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình gây thiệt hại về người, tài sản, đặc biệt tại các huyện Lạc Thủy, Đà Bắc, Mai Châu, Yên Thủy và TP.Hòa Bình.
Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, 1 người chết do sét đánh, gần 200ha cây trồng các loại bị hư hỏng, mưa lũ tàn phá.
Gần đây nhất, vào sáng 17.10, tại địa bàn xóm Tát, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc đã xảy ra sạt lở đất, vùi lấp, làm sập hoàn toàn 1 ngôi nhà khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
Theo kết quả điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt đất đá do viện Khoa học Địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường), tỉnh Hòa Bình nằm trong nhóm có nguy cơ trượt lở đất đá rất cao (xấp xỉ 10%).
Đến nay có khoảng 89 điểm, khu vực có nguy cơ cao về lũ quét sạt lở đất với 4.661 hộ có nguy cơ ảnh hưởng. Trong đó các huyện có nguy cơ sạt lở đất đá rất cao là Mai Châu, Cao Phong, Đà Bắc, Tân Lạc, Kim Bôi và TP.Hòa Bình.
Với địa hình phức tạp, mùa mưa lũ sạt trượt có thể xảy ra bất cứ lúc nào, UBND huyện Đà Bắc đã triển khai nhiều phương án nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống xấu.
Ông Phùng Đình Châm - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đà Bắc cho biết: "Địa hình chủ yếu trong huyện là núi cao độ dốc lớn, cấu kết đất dễ bị sạt trượt do mưa lớn kéo dài, phòng cùng với lãnh đạo các xã thị trấn thống kê các điểm nguy cơ sạt lở, xây dựng giải pháp khắc phục".
Qua thống kê, toàn huyện Đà Bắc có 16 xã, 1 thị trấn. Trong đó 15 xã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở đất.
Ngày 23.10, có mặt tại xóm Giằng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc PV Báo Lao Động ghi nhận địa hình nơi đây chủ yếu là rừng núi, độ dốc cao, nhiều điểm xuất hiện nguy cơ sạt lở rất cao.
Chỉ tay lên điểm ngọn đồi sau lưng hơn 50 hộ dân, ông Xa Văn Quy (Trưởng xóm Giằng) nói: "Ngọn đồi đã xuất hiện nhiều vết nứt, trước kia người dân trong xóm hay chặt cây cối trên đó, sạt lở đất đã từng xảy ra, nhiều tài sản của các hộ dân bên dưới bị đất đồi san phẳng".
"Năm năm trở lại đây, người dân không còn chặt phá trên đỉnh đồi nữa, để giữ đất. Tuy nhiên cứ vào mùa mưa bão nguy cơ sạt lở đất luôn hiện hữu. Đa phần các vụ sạt lở xảy ra vào ban đêm nên lại càng nguy hiểm", ông Quy nói.
Trong năm 2020, tại tỉnh Hòa Bình mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ước tính thiệt hại hơn 762 tỉ đồng. Cụ thể, có 7 người thương vong do mưa bão, sạt lở đất, đá lăn. Hơn 3000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, trên 10.000 con gia súc, gia cầm bị chết do lũ cuốn trôi.
Ông Hoàng Đính Tráng – Phó Chánh Văn Phòng Ban Chỉ huy Phòng PCTT và TKCN tỉnh Hòa Bình cho biết, hàng năm tỉnh đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
Giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, và địa phương, đối với những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở cũng cần bổ sung cắm biển cảnh báo nguy hiểm
"Bên cạnh đó, khi xảy ra mưa to kéo dài sẽ yêu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ chủ động di chuyển đến nơi an toàn, chuẩn bị nhân lực, vật lực để chủ động ứng phó với thiên tai", ông Tráng cho biết.