Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại 4 tỉnh miền Trung 3 giờ tới

L.V |

Hiện nay, trên khu vực các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to gây nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét, sạt lở đất tại cac địa phương này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, lượng mưa trong 4 giờ (từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 11.11) tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, như sau: Bình Điền 49,8mm (Quảng Trị); Tà Lương 60,8mm (Thừa Thiên Huế), Bình Phú 38,6mm (Quảng Nam); Đức Phong 62,4mm, Sa Huỳnh 58,2mm (Quảng Ngãi).

Cảnh báo trong khoảng 1 đến 3 giờ tới, trên khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Trong 3 đến 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, cụ thể:

Nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại một số địa phương thuộc các tỉnh nói trên, như sau:

Tại Quảng Trị: Đa Krông. TạiThừa Thiên Huế: Phú Lộc, Hương Trà, A Lưới, Nam Đông, Phong Điền. Tại Quảng Nam: Thăng Bình, Hiệp Đức, Tiên Phước. Tại Quảng Ngãi: Mộ Đức, Trà Bồng, Đức Phổ.

Ngoài ra, tại các địa phương như Quảng Trị (huyện Hướng Hóa); Thừa Thiên Huế (huyện Hương Thủy); Quảng Nam (các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành); Quảng Ngãi (các huyện Ba Tơ, Sơn Tây) đang đối mặt với nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Mưa lớn gây sạt lở quốc lộ, ngập úng thành phố

HẢI ĐĂNG (tổng hợp) |

Liên tiếp mấy ngày qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 và áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển Đông, nhiều nơi ở Nghệ An mưa lớn, gây sạt lở đường, ngập úng cục bộ.

Còn 13 trọng điểm ngập úng ở Hà Nội cần được giải quyết

Phạm Đông - Châu An |

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, năm 2018, thành phố có 15 trọng điểm ngập úng trên địa bàn các quận và 33 khu vực xảy ra ngập úng tại 13/17 huyện. Tuy nhiên, năm 2019, đã có 2/15 trọng điểm ngập úng được giải quyết và giảm thiểu.

Khánh Hòa: Sạt lở, ngập úng khắp nơi, Chủ tịch tỉnh nhận trách nhiệm

Nhiệt Băng |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thừa nhận trách nhiệm trước các đại biểu, cử tri tại phiên thứ 2, kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào ngày 6.12.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Nghệ An: Mưa lớn gây sạt lở quốc lộ, ngập úng thành phố

HẢI ĐĂNG (tổng hợp) |

Liên tiếp mấy ngày qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 và áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển Đông, nhiều nơi ở Nghệ An mưa lớn, gây sạt lở đường, ngập úng cục bộ.

Còn 13 trọng điểm ngập úng ở Hà Nội cần được giải quyết

Phạm Đông - Châu An |

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, năm 2018, thành phố có 15 trọng điểm ngập úng trên địa bàn các quận và 33 khu vực xảy ra ngập úng tại 13/17 huyện. Tuy nhiên, năm 2019, đã có 2/15 trọng điểm ngập úng được giải quyết và giảm thiểu.

Khánh Hòa: Sạt lở, ngập úng khắp nơi, Chủ tịch tỉnh nhận trách nhiệm

Nhiệt Băng |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thừa nhận trách nhiệm trước các đại biểu, cử tri tại phiên thứ 2, kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào ngày 6.12.