Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi chen chúc đi thử tàu Cát Linh - Hà Đông

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong ngày thứ 2 vận hành chính thức tuyến tàu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, rất đông người dân xếp hàng để chờ lên tàu trải nghiệm dự án đường sắt đô thị này. Tuy nhiên, việc người dân tập trung đông, không đảm bảo giãn cách khi trải nghiệm có thể khiến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cao.

Trong sáng ngày hôm nay 7.11, rất đông người dân đã có mặt tại các nhà ga Cát Linh - Hà Đông để xếp hàng để đi chuyến tàu điện đô thị Hà Nội sau hơn 10 năm lỡ hẹn. Người dân có thể vào ga và trải nghiệm đi tàu miễn phí trong 15 ngày vận hành.

Tất cả các hành khách đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn bên ngoài sảnh trước khi vào ga. Khi vào đây, mặc dù người dân đều đeo khẩu trang, tuy nhiên không đảm bảo khoảng cách theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế do quá đông đúc. Do lượng người đến quá đông nên bên trong các chuyến tàu, hầu như không có chỗ đứng trống.

Người dân chờ lên nhà ga.
Người dân chờ lên cầu thang nhà ga.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Lao Động về vấn đề này, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết lượng khách đi tàu đông hơn dự kiến ban đầu của Metro Hà Nội. Do đó, trong ngày hôm nay đơn vị đã phải bố trí các trang thiết bị để phân luồng hành khách ngay tại sảnh tầng 1 và tầng 2 của các nhà ga.

Metro Hà Nội đã phải tăng cường nhân sự để phân luồng tối đa cho hành khách đảm bảo giãn cách khi đến trải nghiệm đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Theo ông Trường, lượng khách khai thác tập trung đông nhất ở hai điểm ga Cát Linh (chiếm 30,1%) và ga Yên Nghĩa (chiếm 20,2%). Trong vòng 15 ngày đầu, tuyến đường sắt mở cửa miễn phí để phục vụ tất cả người dân đến đi thử, sau 15 ngày sẽ bắt đầu thu phí. Đặc biệt, trong 2 ngày 6.11 - 7.11, do trùng với ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật nên lượng khách tăng hơn rất nhiều.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, trong ngày hôm qua có 109 lượt tàu chạy, chở 25.680 hành khách, đa phần hành khách đi khứ hồi để trải nghiệm tuyến đường sắt trên cao. Đến ngày hôm nay (7.11), sản lượng khách tăng từ 20-25% so với ngày đầu tiên.

Cũng theo ông Trường, trong những ngày tới đơn vị sẽ tập trung lực lượng đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân đến đi thử, trải nghiệm tàu. Đồng thời, đảm bảo công tác an toàn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Người dân đợi trải nghiệm tàu.
Người dân đợi trải nghiệm tàu.

Nhìn vào hàng dài người dân xếp hàng dài cả trăm mét, không đảm bảo giãn cách trong thời điểm Hà Nội có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng cũng khiến cho nhiều người đảm thấy lo lắng. Bởi hiện tại, việc người dân tập trung đông, không đảm bảo giãn cách khi trải nghiệm có thể khiến nguy cơ lây nhiễm dịch cao.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhấn mạnh, việc trải nghiệm là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân nhưng phải đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách. Lúc xếp hàng lên nhà ga Cát Linh - Hà Đông người dân phải tuân thủ điều kiện phòng chống dịch.

Bên trong các chuyến tàu hầu như không có chỗ đứng trống.
Bên trong các chuyến tàu hầu như không có chỗ đứng trống.

Theo ông Nga, khi được tiêm vaccine, người bệnh thường ít có triệu chứng nên rất khó xác định những người dương tính với SARS-CoV-2. Chính vì vậy, việc tập trung đông người sẽ dễ lây lan dịch bệnh và khó khăn trong công tác truy vết. Những người thường xuyên đến nơi tập trung đông người phải tuân thủ việc khai báo y tế và theo dõi sức khoẻ bản thân. Đặc biệt tuân thủ việc quét mã QR khi đến các ga tàu đường sắt đô thị.

Do đó, ông Nga khuyến cáo, đường sắt Cát Linh - Hà Đông có tận 15 ngày đi miễn phí nên người dân không phải vội vàng, chen chúc để rồi dễ lây lan dịch COVID-19. Do có 15 ngày miễn phí và về sau giá lượt cũng rẻ nên người dân có thể kéo giãn thời gian sử dụng tàu sắt đô thị để phòng chống dịch. Đặc biệt, người dân không nên đi vào giờ cao điểm, nhất là những người chưa tiêm vaccine, người già, người có bệnh nền.

Ngoài ra, hiện nay xe buýt tại Hà Nội được phép vận chuyển không quá 50% số chỗ (đứng, ngồi) trên xe và không quá 20 người tại cùng một thời điểm trên xe. Vậy tại sao xe điện lại áp dụng đi như vậy khi đây đều là trong môi trường kín? Chính vì vậy tàu điện Cát Linh – Hà Đông phải nên áp dụng quy định về phòng chống dịch như đi xe buýt của Sở Giao thông vận tải.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hơn 25.000 lượt khách trải nghiệm đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngày đầu

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau lễ bàn giao và chính thức đưa vào khai thác thương mại, dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông đã vận hành an toàn với 109 chuyến và 25.680 hành khách.

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Nhóm PV |

Hà Nội - Với 13 năm từ ngày phê duyệt, tròn 1 thập kỷ xây dựng, dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông cũng về đích, trở thành tuyến đô thị đầu tiên của Việt Nam và Hà Nội đưa vào khai thác.

Trải nghiệm của người dân khi tàu Cát Linh - Hà Đông khai thác thương mại

Nhóm PV |

Hà Nội - Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông đã đưa vào khai thác thương mại sau 10 năm xây dựng cũng như đã trải qua giai đoạn vận hành thử. Người dân Hà Nội đón chờ một dịch vụ vận tải hiện đại, văn minh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hơn 25.000 lượt khách trải nghiệm đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngày đầu

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau lễ bàn giao và chính thức đưa vào khai thác thương mại, dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông đã vận hành an toàn với 109 chuyến và 25.680 hành khách.

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Nhóm PV |

Hà Nội - Với 13 năm từ ngày phê duyệt, tròn 1 thập kỷ xây dựng, dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông cũng về đích, trở thành tuyến đô thị đầu tiên của Việt Nam và Hà Nội đưa vào khai thác.

Trải nghiệm của người dân khi tàu Cát Linh - Hà Đông khai thác thương mại

Nhóm PV |

Hà Nội - Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông đã đưa vào khai thác thương mại sau 10 năm xây dựng cũng như đã trải qua giai đoạn vận hành thử. Người dân Hà Nội đón chờ một dịch vụ vận tải hiện đại, văn minh.