Nguy cơ lây lan dịch bạch hầu ở Đắk Lắk vẫn còn rất cao

BẢO TRUNG |

Trong thời gian tới, khi trung ương cấp cho 2 triệu liều vắc xin uốn ván bạch hầu liệu rằng Đắk Lắk có dập tắt được dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân hay không?

Đủ ở hiện tại...

Bộ Y tế sẽ cấp 10 triệu liều vắc xin cho các tỉnh vùng Tây Nguyên ứng phó, dập tắt dịch bạch hầu, đưa cuộc sống của người dân trở về hiện trạng như cách đây ít tháng. Tức là sẽ không còn khu cách ly, nhân viên y tế chẳng phải túc trực 24/24 ở các ổ dịch...

Đắk Lắk mới chỉ có 3 ca nhiễm bạch hầu nhưng người đứng đầu ngành y tế tỉnh này vừa xác nhận với Lao Động rằng con số trên vẫn chưa dừng lại ở đó. Các ca nhiễm mới rất có thể sẽ tiếp tục được ghi nhận trong thời gian tới.

Bởi, người lành mang vi khuẩn bạch hầu vẫn còn đó trong các khu dân cư. Đặc biệt là ở các vùng lõm, một bộ phận người dân chưa được tiêm phòng trước đó nhiều năm rất dễ lây nhiễm dẫn đến bùng phát trên diện rộng.

Tỉnh này dự kiến sẽ được cấp khoảng 2 triệu liều vắc xin phòng bệnh.

Ông Nay Phi La - GĐ Sở Y tế tỉnh nhận định, với lượng vắc xin này Đắk Lắk hoàn toàn có khả năng khống chế được dịch bạch hầu trong thời gian tới, ít nhất là đến hết năm 2020.

Mới đây, 2 ổ dịch ở huyện Lắk và M'Đrắk đã được ngành y tế tỉnh ráo riết xử lý, đủ các biện pháp phòng chống được triển khai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng y tế đã thuyết phục được bà con đồng bào tiêm chủng phòng bệnh.

Nhiều ngày nay, huyện Lắk vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm nào mới. Tại huyện M'Đrắk, các em nhỏ những năm trước chưa được tiêm phòng vắc xin cũng đã được cán bộ y tế cấp đủ.

... nhưng thiếu ở tương lai

''2 triệu liều vắc xin này chỉ mang giải pháp tình thế. Tương lai, nếu muốn dịch không bùng phát lại  thì ngành y tế địa phương phải vào cuộc, vận động cho bằng được người dân ở vùng sâu, vùng xa tiêm phòng mở rộng. Cán bộ y tế phải thuyết phục làm sao cho dân hiểu, làm theo nếu không được thì phải tính phương án khác. Tôi khẳng định rằng, nếu người dân không chịu tiêm chủng mà cán bộ y tế ép dân bằng biện pháp hành chính thì sẽ bị xử lý kỷ luật'', ông Phi La nói.

Tại huyện M'Đrắk (Đắk Lắk), một y sĩ người H'Mông (có uy tín với đồng bào trong khu vực) đã kêu gọi dân trong vùng vận động thành công bà con đi tiêm chủng. Trước đó, cán bộ y tế ở huyện đã làm mọi cách nhưng không thể nào lay chuyển được ''ý chí'' bà con nên mới đành mời y sĩ này đứng ra xử lý giúp.

Ngành y tế Đắk Lắk mỗi năm đều tiến hành bồi dưỡng trình độ, nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ y tế cơ sở. Cách làm này giúp họ từng bước hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sắp tới, ngành y tế tỉnh này còn trình UBND tỉnh xem xét đề án bổ sung bác sĩ có chuyên môn cho các địa phương để thực hiện tốt hơn việc chăm lo sức khỏe bà con. Nhân lực ngành y phải là người địa phương, am hiểu phong tục tập quán bà con bản địa; ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Dịch bạch hầu ở Đắk Nông bùng phát: Lỗi do ai?

BẢO TRUNG |

Dịch bạch hầu chưa bùng phát mạnh thì không sao, nhưng khi nó ập đến thì người ta mới tá hỏa phát hiện một số vùng ở Đắk Nông, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm trước chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh; hoặc nếu có thì cũng chẳng đủ liều cần thiết...

Vì sao có giấy "cam kết không tiêm phòng vắc xin mở rộng"?

BẢO TRUNG |

Người dân dân tộc thiếu số ở xã Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông) phần lớn không chịu tiêm chủng phòng bệnh vì sợ có những biến chứng về sau. Y tế địa phương cho hay, vì tuyên truyền, vận động mãi người dân không nghe nên soạn ra giấy ''cam kết không tiêm phòng vắc xin mở rộng'' để người dân điểm chỉ hoặc ký vào, chấp nhận gánh trách nhiệm về sau...

Đắk Nông: Nhiều người làm giấy cam kết không tiêm phòng vắc xin cho con em

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông ghi nhận nhiều trường hợp người dân từng làm giấy cam kết không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho con em mình...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dịch bạch hầu ở Đắk Nông bùng phát: Lỗi do ai?

BẢO TRUNG |

Dịch bạch hầu chưa bùng phát mạnh thì không sao, nhưng khi nó ập đến thì người ta mới tá hỏa phát hiện một số vùng ở Đắk Nông, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm trước chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh; hoặc nếu có thì cũng chẳng đủ liều cần thiết...

Vì sao có giấy "cam kết không tiêm phòng vắc xin mở rộng"?

BẢO TRUNG |

Người dân dân tộc thiếu số ở xã Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông) phần lớn không chịu tiêm chủng phòng bệnh vì sợ có những biến chứng về sau. Y tế địa phương cho hay, vì tuyên truyền, vận động mãi người dân không nghe nên soạn ra giấy ''cam kết không tiêm phòng vắc xin mở rộng'' để người dân điểm chỉ hoặc ký vào, chấp nhận gánh trách nhiệm về sau...

Đắk Nông: Nhiều người làm giấy cam kết không tiêm phòng vắc xin cho con em

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông ghi nhận nhiều trường hợp người dân từng làm giấy cam kết không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho con em mình...