Nguy cơ Hà Nội thiếu nước: Giám đốc công ty nước nói không lo, nước đủ dùng

T.CHÍ |

Trao đổi với phóng viên Lao Động sáng 8.7, ông Nguyễn Hữu Tới, Giám đốc Cty Cổ phần Viwaco, đơn vị cung cấp nước sinh hoạt phía nam Hà Nội cho biết, hiện Cty này khai thác nước sông Đà 300 nghìn m3/ngày đêm, với lượng nước này, sẽ không còn nguy cơ thiếu nước.

Trước đó, ngày 5.7, Công ty Cổ phần Viwaco (thuộc Tổng công ty Cổ phần Vinaconex) đã có thông báo gửi tới các khách hàng về việc tình trạng nước sông Đà xuống rất thấp phía hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình, dẫn đến nguy cơ có thể phải tạm ngừng cấp nước.

Cụ thể, Viwaco cho hay công ty đã nhận được thông báo từ Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) về nguy cơ trên. Theo đó, nếu nhà máy thủy điện Hòa Bình không vận hành để điều tiết lượng nước phía hạ lưu cho sản xuất, Viwasupco sẽ sớm phải tạm ngừng cung cấp nước sạch. Dự kiến ban đầu là từ chiều ngày 5.7.

Trước đó, ngày 4.7, Viwasupco cũng đã có văn bản gửi tới các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội trình bày nội dung trên. Đặc biệt, từ ngày 3.7, mực nước sông Đà thuộc khu vực hạ lưu của nhà máy thủy điện Hòa Bình luôn ở mức rất thấp, không đủ nước để sản xuất.

Để đảm bảo cung cấp nước liên tục cho người dân Hà Nội, phía Công ty nước sạch Sông Đà đã có kiến nghị UBND thành phố đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn cấp điều tiết, vận hành nhà máy thủy điện Hòa Bình để nguồn nước sông Đà phía hạ lưu không bị cạn kiệt, đủ nước cho công ty vận hành sản xuất.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Hữu Tới - GĐ Công ty Cổ phần Viwaco, đơn vị phát đi thông báo thiếu nước - cho biết, Công ty Viwasupco đã làm việc với Ban quản lý nhà máy thủy điện Hòa Bình và nhà máy này đã bắt đầu xả nước. Hiện tại, Viwasupco đã xử lý nước sạch như bình thường.

Ông Tới thông tin thêm, hiện nay nguồn nước khai thác từ sông Đà lên tới 300 nghìn m3/ngày đêm nên nguy cơ thiếu nước đã không còn.

“Ngay cả khu vực phía nam Hà Nội, là khu vực cuối nguồn nước sông Đà như quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, với lượng khai thác khoảng 300 nghìn m3/ngày đêm thì nguy cơ thiếu nước đã không còn.

Ngoài ra hiện còn nhà máy nước sông Đuống đang khai thác khoảng 150 nghìn m3/ngày đêm nên người dân khu vực phía nam Hà Nội yên tâm, đã đủ nước dùng”, ông Tới nói.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng kéo dài, cạn khô nước sinh hoạt

ANH ĐỨC |

Nắng nóng kéo dài, không những tầng nước mặt của các ao hồ, sông suối cạn kiệt, mà ngay cả nguồn nước ngầm, giếng nước tự đào của người dân cũng khô cạn. Cuộc sống của hàng ngàn người dân ở huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) đang bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Nước sinh hoạt đục như nước cống bủa vây dân chung cư

ANH THƯ |

Chớm hè, người dân sinh sống các chung cư trên địa bàn Hà Nội vô cùng bức xúc khi phải sử dụng nước sinh hoạt vẩn đục, ngả màu. Lo lắng tình trạng trên ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân buộc phải bỏ tiền mua sắm nhiều thiết bị lọc nước.

Nắng nóng đỉnh điểm, người dân Hà Nội chật vật vì thiếu nước sinh hoạt

Phương Anh |

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm nỗi khổ của hàng trăm người dân sống tại chung cư N03T8 khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, HN) nhân thêm gấp bội bởi họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Nắng nóng kéo dài, cạn khô nước sinh hoạt

ANH ĐỨC |

Nắng nóng kéo dài, không những tầng nước mặt của các ao hồ, sông suối cạn kiệt, mà ngay cả nguồn nước ngầm, giếng nước tự đào của người dân cũng khô cạn. Cuộc sống của hàng ngàn người dân ở huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) đang bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Nước sinh hoạt đục như nước cống bủa vây dân chung cư

ANH THƯ |

Chớm hè, người dân sinh sống các chung cư trên địa bàn Hà Nội vô cùng bức xúc khi phải sử dụng nước sinh hoạt vẩn đục, ngả màu. Lo lắng tình trạng trên ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân buộc phải bỏ tiền mua sắm nhiều thiết bị lọc nước.

Nắng nóng đỉnh điểm, người dân Hà Nội chật vật vì thiếu nước sinh hoạt

Phương Anh |

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm nỗi khổ của hàng trăm người dân sống tại chung cư N03T8 khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, HN) nhân thêm gấp bội bởi họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.