Nguy cơ "chìm" của Chợ nổi Cái Răng đang hiện hữu

PHONG LINH |

Đó là nhìn nhận của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường tại cuộc họp về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chợ nổi Cái Răng.

Nhiều vấn đề tồn đọng

Chiều 11.5, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chợ nổi Cái Răng. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc họp, Chủ tịch TP Cần Thơ lắng nghe các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng theo thông báo số 56/TP-VPUB.

 
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phong Linh

Theo đó, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ Đào Thị Thanh Thúy, cho biết, Sở đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường công tác quảng bá trên các chuyến bay; vận động các doanh nghiệp du lịch xây kết nối các dịch vụ và phát triển tour tuyến; nhắc nhở các bến tàu và các địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh...

Phía Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ cũng tăng cường rà soát, quản lý, quy hoạch bến thủy nội địa phục vụ hành khách du lịch địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng và Phong Điền; quản lý phương tiện chở khách du lịch và công tác an ninh, trật tự;...

Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan như sản phẩm, dịch vụ du lịch chưa đa dạng, chất lượng dịch vụ và giá cả chưa được kiểm soát, các dịch vụ du lịch chưa đáp ứng nhu cầu,... ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch Chợ nổi Cái Răng nói riêng và du lịch Cần Thơ nói chung.

Trước tình hình trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đề xuất tiếp tục phối hợp với Viện Kinh tế Xã hội thành phố hoàn chỉnh Đề cương đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Chợ nổi Cái Răng đến năm 2030" trình UBND thành phố; tổ chức một số hoạt động biểu diễn nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử... trên loại hình phương tiện phù hợp vào đêm, góp phần phát triển kinh tế đêm và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể...

Sở Công Thương TP Cần Thơ nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách đặc thù tạo điều kiện duy trì Chợ nổi Cái Răng theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ tiếp tục triển khai chương trình, đề án bảo vệ môi trường, chiến dịch thu gom rác thải trên sông...

Sớm thành lập Ban quản lý Chợ nổi Cái Răng

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ nhìn nhận "Chợ nổi Cái Răng là điểm quảng bá du lịch Cần Thơ cực kỳ tốt, tuy nhiên hiện nay, chợ vẫn còn tồn tại một số tiêu cực khiến du khách không hài lòng.

Về giải pháp, Sở đề xuất thành lập Ban quản lý Chợ nổi, có chính sách cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp, chuyên gia nghiên cứu phát triển Chợ nổi Cái Răng nhằm giữ vóc dáng đẹp cho du lịch Cần Thơ.

 
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường nhìn nhận nguy cơ “chìm" của Chợ nổi Cái Răng đang hiện hữu. Ảnh: Phong Linh

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đánh giá cao những nỗ lực của sở, ban, ngành và địa phương trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chợ nổi Cái Răng. Song, trước những bất cập, tồn tại hiện hữu, các đơn vị phải có cách phối hợp bài bản hơn nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

"Đường bộ, đường không phát triển, xe hàng đến tận vườn, tận ao để vận chuyển hàng hóa, nông sản cho thấy nguy cơ "chìm chợ" đang thật sự hiện hữu.

Song, qua phân tích của sở, ban, ngành, tôi thấy các đồng chí vẫn chưa tự tin xem việc này là nhiệm vụ của chính mình. Những khó khăn được nêu ra nhưng giải pháp phối hợp thực hiện chưa nhịp nhàng.

Trước mắt, tôi đề nghị phải thành lập Ban quản lý Chợ nổi Cái Răng để việc quản lý chợ được chặt chẽ; quan tâm đến văn hóa ứng xử của thương hồ; xử lý vấn đề rác thải; tổ chức loại hình nghệ thuật để phát triển cả ngày lẫn đêm; thậm chí, quy hoạch bờ kè có thể bổ sung cửa, ngõ để làm vựa trái cây cho thương hồ...

Đồng thời, tiếp tục có điều chỉnh bổ sung Đề án Bảo tồn và Phát triển chợ nổi Cái Răng được phê duyệt vào năm 2016, hoàn tất đề cương đề án đến năm 2030, thậm chí là tầm nhìn đến năm 2045 để mời gọi nhà đầu tư" - ông Trường phát biểu.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Thiếu mặt bằng, 2 công trình giao thông trọng điểm ở Cần Thơ gặp khó

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Cần Thơ - Thiếu vốn, mặt bằng giải phóng chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ hai công trình cầu Tây Đô (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) và cầu Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Trước tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ cùng các bên liên quan đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng kế hoạch.

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo xác minh thông tin tiêu cực về Chợ nổi Cái Răng

PHONG LINH |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Chợ nổi Cái Răng. Trong đó, yêu cầu xác minh thông tin tiêu cực đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Chợ nổi.

Cần Thơ nghiên cứu làm hầm ngầm vượt sông rộng 22m

PHONG LINH |

UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô, TP Cần Thơ. Trong đó, quy hoạch giao thông có hầm ngầm đi qua sông Cần Thơ với chiều rộng 22m, mỗi bên 2 làn xe và có 2 làn thoát hiểm.

Khởi tố cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Bảo Lâm |

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố ông Đặng Gia Dũng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng cùng nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng Dự án 1 của Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông.

HLV Mai Đức Chung thận trọng khi tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar ở chung kết

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ông Mai Đức Chung cho biết, tuyển nữ Việt Nam sẽ không dễ dàng để tái lập chiến thắng trước Myanmar tại chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Cả dãy nhà ở công nhân tại Đà Nẵng không có một chiếc ti vi để nhận tin tức

Nguyễn Linh |

Chiều ngày 12.5, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động, nhiều cử tri Đà Nẵng đề nghị cần xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân lao động trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng.

Từ vụ ông Dương Công Minh bị xúc phạm, người vi phạm có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Đức Mạnh |

Luật sư cho rằng, trong các tình huống tương tự như vụ Chủ tịch Dương Công Minh bị xúc phạm trên mạng xã hội, nếu người vi phạm bị xử phạt, mức phạt hành chính tối đa lên tới 20 triệu đồng và buộc gỡ bỏ các thông tin sai sự thật.

Thu phí cao tốc do nhà nước đầu tư khó tránh tình trạng phí chồng phí

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động về việc thu phí cao tốc đường bộ do nhà nước đầu tư, chuyên gia cho rằng, vấn đề này khó tránh khỏi tình trạng phí chồng phí.

Thiếu mặt bằng, 2 công trình giao thông trọng điểm ở Cần Thơ gặp khó

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Cần Thơ - Thiếu vốn, mặt bằng giải phóng chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ hai công trình cầu Tây Đô (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) và cầu Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Trước tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ cùng các bên liên quan đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng kế hoạch.

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo xác minh thông tin tiêu cực về Chợ nổi Cái Răng

PHONG LINH |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Chợ nổi Cái Răng. Trong đó, yêu cầu xác minh thông tin tiêu cực đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Chợ nổi.

Cần Thơ nghiên cứu làm hầm ngầm vượt sông rộng 22m

PHONG LINH |

UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô, TP Cần Thơ. Trong đó, quy hoạch giao thông có hầm ngầm đi qua sông Cần Thơ với chiều rộng 22m, mỗi bên 2 làn xe và có 2 làn thoát hiểm.