Nguy cơ cao lũ quét, sạt ở đất ở Thanh Hoá

Trần Lâm |

Mưa liên tục trong ngày 29.10 trên diện rộng, địa bàn Thanh Hoá xuất hiện nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất và ngập cục bộ.

Bản tin 21h ngày 29.10 của Đài Khí tượng Thuỷ văn Thanh Hoá cho hay, trong 6 giờ vừa qua (từ 13h - 19h ngày 29.10), ở Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được tại các trạm cơ bản như sau: Như Xuân: 75.0mm, Chuối (Nông Cống): 69.0mm, Cửa Đạt (Thường Xuân): 30.0mm, Ngọc Trà(Quảng Xương): 41.0mm…

Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa trong 6h tới từ 20 – 50 mm, có nơi cao hơn.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc,Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống.

Nguy cơ trung bình xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các huyện: Cẩm Thủy, Thạch Thành, Triệu Sơn.

Năm 2019, trên địa bàn Thanh Hoá đã xảy ra vụ lũ lụt tàn phá bản Sa Ná (Quan Sơn) gây thiệt hại nghiệm trọng về người và tài sản.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nước lũ cuồn cuộn đổ về, đường ở Nam Trà My hóa sông

Hữu Long - Thanh Chung |

Những trận mưa xối xả đổ xuống xã Trà Mai, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) khiến đường sá hóa thành những dòng nước lũ. Cách đó không xa, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cứu hộ một ngôi làng ở xã Trà Leng bị đất đá chôn vùi.

Tạm ngừng việc vì bão lũ, người lao động có phải đi làm bù?

Quế Chi |

Nhiều người lao động thắc mắc, nếu trong trường hợp phải tạm ngừng việc vì bão lũ thì sau khi hết bão có phải đi làm bù?

Sạt đứt đường Hồ Chí Minh sau khi nhà máy thủy điện Đắk Mi4 xả lũ

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đường Hồ Chí Minh, đoạn Đà Nẵng đi Kon Tum đã bị sạt lở nghiêm trọng, cắt đứt hoàn toàn giao thông ở Km 1353+800, thuộc huyện huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Đây cũng là vị trí gần phía dưới thân đập thủy điện Đắk Mi 4- công trình vừa xả lũ với lưu lượng lên hàng ngàn m3/s chiều 28.10...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về, đường ở Nam Trà My hóa sông

Hữu Long - Thanh Chung |

Những trận mưa xối xả đổ xuống xã Trà Mai, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) khiến đường sá hóa thành những dòng nước lũ. Cách đó không xa, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cứu hộ một ngôi làng ở xã Trà Leng bị đất đá chôn vùi.

Tạm ngừng việc vì bão lũ, người lao động có phải đi làm bù?

Quế Chi |

Nhiều người lao động thắc mắc, nếu trong trường hợp phải tạm ngừng việc vì bão lũ thì sau khi hết bão có phải đi làm bù?

Sạt đứt đường Hồ Chí Minh sau khi nhà máy thủy điện Đắk Mi4 xả lũ

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đường Hồ Chí Minh, đoạn Đà Nẵng đi Kon Tum đã bị sạt lở nghiêm trọng, cắt đứt hoàn toàn giao thông ở Km 1353+800, thuộc huyện huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Đây cũng là vị trí gần phía dưới thân đập thủy điện Đắk Mi 4- công trình vừa xả lũ với lưu lượng lên hàng ngàn m3/s chiều 28.10...