Nguy cơ biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ xâm nhập vào Việt Nam: "Lỗ hổng" trong công tác cách ly tại khách sạn

Thùy Linh |

Qua sự việc nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2 cho thấy công tác cách ly chuyên gia nhập cảnh từ Ấn Độ đang trở thành một "lỗ hổng" lớn trong công tác phòng chống dịch của tỉnh Yên Bái nói riêng và các địa điểm cách ly người nhập cảnh nói chung. Nếu không may mắn kiểm soát ngay thì dịch bệnh đã lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng sự may mắn này liệu có xảy ra lần thứ 2 hay không, nếu tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu giám sát còn tiếp diễn như vậy?

Nhân viên khách sạn bị lây nhiễm từ chuyên gia Ấn Độ

Ngày 27.4, Sở Y tế Yên Bái cho biết đã ghi nhận trường hợp F1 là nhân viên tại Khách sạn Như Nguyệt 2, TP.Yên Bái (nơi cách ly của đoàn chuyên gia Ấn Độ có 4 ca mắc COVID-19) đã dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này đang được cách ly tập trung.

Cụ thể, ngày 26.4, Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho 7 trường hợp F1 của các bệnh nhân 2.786, 2.811, 2.812 và 2.831; lấy mẫu lần 2 cho một trường hợp F1 là nhân viên khách sạn và một cán bộ y tế tại khu cách ly tập trung Khách sạn Như Nguyệt 2. Kết quả có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 8 trường hợp còn lại có kết quả âm tính.

Trường hợp dương tính là nam giới, 63 tuổi, nhân viên khách sạn, có tiếp xúc với đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh từ ngày 18.4 (trong đoàn đã có 4 ca dương tính trước đó). Trường hợp này đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia tại khách sạn.

Liên quan đến bệnh nhân này, Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho hay, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tiếp nhận bệnh nhân từ Yên Bái trong tình trạng sức khỏe ổn định, chưa biểu hiện triệu chứng bệnh. "Hiện chưa thể xác định bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 biến thể hay không, phải chờ kết quả xét nghiệm giải trình tự gene của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương"- bác sĩ Cấp nói.

Bác sĩ Trung Cấp cho hay, ông rất lo ngại ca này sẽ nhiễm chủng virus mới đang hoành hành tại Ấn Độ. "Dù bệnh nhân nhiễm chủng virus gì, lo ngại nhất nếu người dân chủ quan, nguy cơ bùng phát dịch hoàn toàn có thể xảy ra. Khi bùng phát dịch, hệ thống y tế hoàn toàn có thể quá tải như Ấn Độ, dẫn đến việc chăm sóc, điều trị khó đáp ứng nhu cầu thực tế" - BS Cấp cảnh báo.

Nói thêm về chủng virus mới này, BS Cấp cho rằng rất khó để có thể đánh giá tình trạng dịch COVID-19 ở Ấn Độ trầm trọng là do độc lực chủng virus hay do tình trạng y tế quá tải vượt quá khả năng đáp ứng chăm sóc, điều trị.

Các chuyên gia y tế cũng cho rằng hiện nay có rất ít thông tin liên quan đến chủng biến thể B.1.167 đột biến kép ở Ấn Độ. Vì vậy, việc đánh giá nhận định tình hình phải chờ đợi kết quả giải trình tự gene các bệnh nhân.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, GS-TS Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - cho biết, hiện các chuyên gia của viện đang tiến hành giải trình tự gene một số ca mắc COVID-19 nhập cảnh về từ Ấn Độ. Tuy nhiên, kết quả việc giải trình tự gene sẽ có trong vài ngày tới.

Lỗ hổng lớn trong công tác cách ly ở khách sạn

Qua sự việc nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2 cho thấy công tác cách ly chuyên gia nhập cảnh từ Ấn Độ đang trở thành một "lỗ hổng" lớn trong công tác phòng chống dịch của tỉnh Yên Bái nói riêng và các địa điểm cách ly người nhập cảnh nói chung. Nếu không may mắn kiểm soát ngay thì dịch bệnh đã lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng sự may mắn này liệu có xảy ra lần thứ 2 hay không, nếu tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu giám sát còn tiếp diễn như vậy?

Trao đổi với Lao Động, PGS- TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng - nhận định: "Đã có hiện tượng lây nhiễm COVID-19 trong khu cách ly. May mắn là ngành Y tế tỉnh Yên Bái đã đề cao cảnh giác, sau khi phát hiện 4 ca dương tính là các chuyên gia về từ Ấn Độ đã kịp thời cách ly và xét nghiệm toàn bộ nhân viên phục vụ khách sạn, vì thế đã phát hiện ra nhân viên khách sạn dương tính SARS-CoV-2 bị lây nhiễm từ chuyên gia Ấn Độ".

PGS Trần Đắc Phu cho rằng, công tác cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2 lỏng lẻo, không nghiêm ngặt, không triệt để, xảy ra tình trạng nhân viên khách sạn vi phạm quy định, chưa thực hiện tốt quy định trong khu cách ly. "Nếu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Yên Bái không cảnh giác, không cách ly xét nghiệm các nhân viên khách sạn, rất có thể đã để lọt ca bệnh này ra ngoài cộng đồng. May mắn là đã kiểm soát ngay, không lây ra ngoài cộng đồng. Nhưng sự việc cũng rất đang lo ngại"- PGS Phu nói.

Trách nhiệm trong vụ việc này, theo PGS Trần Đắc Phu, thuộc về nhân viên khách sạn và cơ sở cách ly. Đối với các khách sạn đăng ký làm cơ sở cách ly phòng COVID-19, bắt buộc phải tuân thủ quy định trong cách ly của ngành Y tế, không nhận khách lưu trú khác, tất cả nhân viên, cán bộ phải được tập huấn, mọi vấn đề được kiểm tra rất kỹ càng, phải có lực lượng công an, lực lượng y tế tham gia thì mới được cách ly người nhập cảnh.

"Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái cần phải kiểm tra lại việc cách ly trong khách sạn đã lỏng lẻo ở khâu nào dẫn đến sự lây nhiễm trong khu cách ly như vậy. Việc cách ly thiếu nghiêm ngặt như vậy là hết sức đáng báo động" - PGS Phu lên tiếng.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Ca dương tính SARS-CoV-2 ở Yên Bái: Lo ngại nhiễm biến chủng virus từ Ấn Độ

Thùy Linh |

Liên quan đến bệnh nhân là nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2 ở Yên Bái, lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, rất lo ngại ca này nhiễm chủng virus mới đang hoành hành tại Ấn Độ.

Bản tin 1 phút: Biến thể mới của SARS-CoV-2 từ Ấn Độ đã lan sang nhiều nước

Tuấn Anh - Hà Phương |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút: Biến thể mới của SARS-CoV-2 từ Ấn Độ đã thâm nhập đến quốc gia khác; Học sinh lớp 12 cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT...

Yên Bái: Nhân viên khách sạn cách ly đoàn chuyên gia Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2

Thuỳ Linh |

Sở Y tế Yên Bái vừa có thông cáo báo chí về trường hợp F1 là nhân viên tại Khách sạn Như Nguyệt 2, TP Yên Bái dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này đang được cách ly tập trung.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ca dương tính SARS-CoV-2 ở Yên Bái: Lo ngại nhiễm biến chủng virus từ Ấn Độ

Thùy Linh |

Liên quan đến bệnh nhân là nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2 ở Yên Bái, lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, rất lo ngại ca này nhiễm chủng virus mới đang hoành hành tại Ấn Độ.

Bản tin 1 phút: Biến thể mới của SARS-CoV-2 từ Ấn Độ đã lan sang nhiều nước

Tuấn Anh - Hà Phương |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút: Biến thể mới của SARS-CoV-2 từ Ấn Độ đã thâm nhập đến quốc gia khác; Học sinh lớp 12 cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT...

Yên Bái: Nhân viên khách sạn cách ly đoàn chuyên gia Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2

Thuỳ Linh |

Sở Y tế Yên Bái vừa có thông cáo báo chí về trường hợp F1 là nhân viên tại Khách sạn Như Nguyệt 2, TP Yên Bái dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này đang được cách ly tập trung.