Nguồn nước làm con suối nổi đầy bọt trắng ô nhiễm vượt chuẩn 75 lần

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Tài Nguyên và Môi trường Bình Dương đã xác định được nguồn thải gây ô nhiễm khiến con suối  Chợ nổi đầy bọt trắng là từ công ty sản xuất bột giặt trong khu công nghiệp Đại Đăng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương vừa có báo cáo với Tổng Cục Môi trường về tình hình ô nhiễm xảy ra ở suối Chợ, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Trước đó, đêm ngày 8 và rạng sáng 9.4, sau cơn mưa lớn con suối Chợ nổi đầy bọt trắng kéo theo mùi hôi nồng nặc bất thường khiến người dân lo lắng.

 
Nước từ kênh trong khu công nghiệp làm con suối nổi đầy bọt trắng ô nhiễm vượt chuẩn 75 lần cho phép. Ảnh: Thanh Hải

Nước từ kênh trong khu công nghiệp chảy ra làm con suối Chợ nổi đầy bọt trắng. Chất gây ô nhiễm có hàm lượng chất hoạt động bề mặt là 30,3 m/l vượt quy chuẩn 75,7 lần, hàm lượng chất hữu cơ là 84m/l vượt quy chuẩn 2,8 lần.

Qua xác minh, Sở Tài Nguyên và Môi trường Bình Dương xác định, nguyên nhân chính gây bọt trắng là do khoảng 500 m³ nước mưa chảy tràn cuốn theo một số nguyên liệu sản xuất (trong đó có chất hoạt động bề mặt) của Công ty cổ phần bột giặt LIX (Khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một) thoát ra cống thoát nước mưa.

 
Sự việc chưa từng xảy ra ở đây. Ảnh: Thanh Hải

Ngoài ra, việc khu công nghiệp Đại Đăng để nước mưa chảy vào hệ thống thu gom nước thải rồi tràn ra ngoài cũng góp phần gây ô nhiễm.

Việc để hóa chất theo nước mưa tràn ra môi trường, Công ty cổ phần bột giặt LIX giải trình do việc tập trung sản xuất chất tẩy rửa (150 tấn/ngày) và khử trùng nhằm phục vụ phòng chống dịch. Để thuận tiện cho việc cấp nguyên liệu vào dây chuyền sản xuất nên Công ty sơ sót để nguyên liệu ngoài trời, không có mái che.

Việc Công ty này để nguyên liệu ngoài trời mở nắp, bị mưa cuốn trôi một số vào cống thoát nước mưa và thải ra kênh đổ ra suối Chợ.

Bọt trắng nổi lấp đầy con suối. Video: Thanh Hải

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Quang Sự-Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường Bình Dương cho biết, hiện đơn vị chuyên môn của sở tiếp tục lấy mẫu nước để xem còn ô nhiễm gì khác không.

Về việc xử lý đơn vị gây ô nhiễm, theo ông Sự, Sở cũng đang xem xét hành vi của doanh nghiệp liên quan để xử lý theo quy định.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Kênh Ba Bò tái diễn nổi bọt trắng bốc mùi hôi, khiến dân phải đóng cửa nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ một cơn mưa nhỏ chiều 13.4, kênh Ba Bò (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) bất ngờ nổi đầy bọt trắng bốc mùi hôi khó chịu khiến người dân hai bên không chịu được phải đóng cửa nhà.

Lấy mẫu nước xác minh làm rõ vụ bọt phủ trắng con suối khiến dân lo lắng

ĐÌNH TRỌNG |

Sau cơn mưa trái mùa, một con suối ở Bình Dương phủ đầy bọt trắng xóa, bốc mùi hôi khó chịu. Sự việc chưa từng thấy này khiến người dân địa phương lo lắng.

Bình Dương: Khám xét công ty liên quan tới vụ bán 43ha đất công giá bèo

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi bắt giữ 2 lãnh đạo công ty nhà nước liên quan đến vụ chuyển nhượng 43ha đất công giá rẻ cho công ty tư nhân, Công an Bình Dương tiếp tục thực hiện khám xét công ty này.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Kênh Ba Bò tái diễn nổi bọt trắng bốc mùi hôi, khiến dân phải đóng cửa nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ một cơn mưa nhỏ chiều 13.4, kênh Ba Bò (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) bất ngờ nổi đầy bọt trắng bốc mùi hôi khó chịu khiến người dân hai bên không chịu được phải đóng cửa nhà.

Lấy mẫu nước xác minh làm rõ vụ bọt phủ trắng con suối khiến dân lo lắng

ĐÌNH TRỌNG |

Sau cơn mưa trái mùa, một con suối ở Bình Dương phủ đầy bọt trắng xóa, bốc mùi hôi khó chịu. Sự việc chưa từng thấy này khiến người dân địa phương lo lắng.

Bình Dương: Khám xét công ty liên quan tới vụ bán 43ha đất công giá bèo

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi bắt giữ 2 lãnh đạo công ty nhà nước liên quan đến vụ chuyển nhượng 43ha đất công giá rẻ cho công ty tư nhân, Công an Bình Dương tiếp tục thực hiện khám xét công ty này.