Nguồn cung ổn định, người dân Gia Lai không nên thu gom, tích trữ hàng

THANH TUẤN |

Chính quyền tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng đi thu mua, tích trữ hàng hóa trong lúc toàn tỉnh nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chiều 23.7, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn tỉnh đang có hiện tượng người dân mua hàng hóa, thực phẩm tích trữ.

Theo Ban chỉ đạo, đây là việc làm không cần thiết và gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Tỉnh Gia Lai đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống.

Vì vậy người dân yên tâm không cần phải lo lắng về tình trạng thiếu hụt nguồn cung hay giá cả tăng đột biến mà tập trung đông người tại chợ, siêu thị... là không cần thiết và gây mất an toàn.

Để đảm bảo ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đội giá, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi.

Việc không tụ tập đông người, không mua tích trữ hàng hóa cũng là cách để từng người, từng gia đình ở Gia Lai góp phần cùng chính quyền, các ngành chức năng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai sẽ chấn chỉnh, xử lý các phòng khám tư nhân vi phạm

THANH TUẤN |

Ngày 22.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu Sở Y tế chấn chỉnh ngay công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên phạm vi toàn tỉnh.

Đón khoảng 1.000 người về Gia Lai, có thể vận chuyển bằng máy bay

THANH TUẤN |

Ngày 21.7, UBND tỉnh Gia Lai cho hay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đón công dân Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách đang sinh sống, học tập, lao động ở TPHCM và tỉnh Bình Dương về quê, với điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

Phun khử khuẩn các huyện ở Gia Lai sau ca mắc COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng 17.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 44302.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gia Lai sẽ chấn chỉnh, xử lý các phòng khám tư nhân vi phạm

THANH TUẤN |

Ngày 22.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu Sở Y tế chấn chỉnh ngay công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên phạm vi toàn tỉnh.

Đón khoảng 1.000 người về Gia Lai, có thể vận chuyển bằng máy bay

THANH TUẤN |

Ngày 21.7, UBND tỉnh Gia Lai cho hay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đón công dân Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách đang sinh sống, học tập, lao động ở TPHCM và tỉnh Bình Dương về quê, với điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

Phun khử khuẩn các huyện ở Gia Lai sau ca mắc COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng 17.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 44302.