Nguồn cung điện đang thiếu, “khai tử” điện than phải tính toán kỹ

Tiến Dũng - Hải nguyễn |

UBND tỉnh Long An vừa từ chối xây dựng nhà máy điện than với lý do bảo vệ môi trường và trước đó nhiều tỉnh thành khác cũng thẳng thừng “lắc đầu” với những dự án tương tự. Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương - cho biết, hiện nay mực nước các hồ ở mức thấp, nguy cơ thiếu nước phục vụ cho việc sản xuất điện và sẽ xem xét nhập khẩu than để phát điện, điều này dấy lên những lo ngại về vấn đề đảm bảo nguồn điện lưới quốc gia…

Thiếu nước phục vụ phát điện

Thông báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu rõ, mực nước tích được của hồ thủy điện Hòa Bình đang ở mức thấp hơn 10m so với cùng kỳ hằng năm. Trong khi đó, số liệu cung cấp mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Hồng đang ở mức rất thấp, chỉ đạt khoảng 54% so với dung tích hữu ích dẫn tới nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du. Cụ thể, hồ chứa thủy điện Hòa Bình, lượng nước đang ở mức 102m, cạn nhất trong vòng 30 năm qua. Còn ở các hồ thủ điện khác, thiếu nước cũng đang là bài toán nan giải. Cũng theo tính toán của Cục điều tiết Điện lực, mực nước hồ thủy điện Hòa Bình thấp hơn bình thường 15m, hồ Sơn La 13m và hồ Thác Bà 10m. Do vậy, sản lượng điện ở mức thấp hơn so với bình thường là 1,4 tỉ Kw/h.

Hắt hủi điện than

Thống kê của Cục điện và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương cho thấy, từ đầu năm 2019 đến nay, tỉ lệ các nguồn điện vẫn có sự chênh lệch khá lớn. Cụ thể, nhiệt điện than vẫn chiếm tỉ lệ lớn lên tới trên 41%, đứng thứ 2 là nhiệt điện khí với trên 21%, còn lại là thủy điện, điện hạt nhân, điện tái tạo và các loại điện khác.

Nhìn vào con số thống kê trên có thể thấy, điện than vẫn chiếm tỉ lệ tương đối cao và khó có thể thay thế trong khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh đó, việc các loại hình điện khác chưa thực sự phát triển nên việc từ chối, triệt tiêu nhiệt điện than là điều cần tính toán kỹ lưỡng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, còn các nhà máy thủy điện đang thiếu nước trầm trọng.

Khi mà chúng ta vẫn đang loay hoay tìm nguồn điện mới bù đắp những thiếu hụt của thủy điện thì tháng 11.2019, ông Nguyễn Văn Út - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - cho biết, tỉnh này vẫn đang làm thủ tục xin Chính phủ chấp thuận việc điều nguồn nhiên liệu hai nhà máy điện Long An 1 và 2 từ sử dụng than thành khí hóa lỏng vì cho rằng sử dụng nhiên liệu than sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Thực tế, nhiệt điện than đang chiếm tỉ lệ cao nhất khi hòa lưới điện quốc gia, thế nhưng lại không được lòng các địa phương. Trong báo cáo gửi Quốc hội mới đây về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo của Bộ Công Thương, nêu rõ: Theo quy hoạch điện VII điều chỉnh, giai đoạn 2016-2030 có tổng cộng 116 dự án nguồn điện cần được đầu tư và đưa vào vận hành. Thế nhưng sau hơn 3 năm thực hiện, nhiều dự án đã không được thực hiện do đề xuất kiến nghị của địa phương như: Dự án điện than ở Bạc Liêu, Quảng Ninh, Hà Tĩnh… Nhiều dự án điện BOT do nước ngoài thực hiện đều bị chậm tiến độ, có những dự án điện gió, điện mặt trời được Chính phủ phê duyệt lên đến hàng chục nghìn MW hiện cũng giậm chân tại chỗ.

Nhập khẩu than

để phát điện

Trước tình trạng này, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương - cho biết: Sẽ xem xét nhập khẩu than để phục vụ phát điện. Theo đó, sẽ huy động tối đa các nguồn phát điện. Ngoài thủy điện, nhiệt điện thì điện lực đã triển khai thêm điện mặt trời, điện gió với công suất 4,800MW, đồng thời triển khai công trình giải tỏa điểm nghẽn truyền tải điện và xem xét nhập khẩu than phục vụ phát điện.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hiến - nguyên Viện trưởng Viện Năng lượng - cho rằng: Nhiệt điện than sẽ đảm bảo phụ tải cho biểu đồ phụ tải tiêu thụ điện quốc gia, cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ điện công nghiệp. Đi cùng với đó, thời gian và chi phí đầu tư hợp lý, phù hợp với mô hình phát triển kinh tế của các quốc gia đang phát triển.

Trong điều kiện hiện nay, khi chưa tìm được nguồn điện khác để thay thế thì điện than vẫn là nguồn điện chiếm tỉ lệ cao và phù hợp nhất với chúng ta, vậy nên chăng “khai tử” nhà máy điện than, đó là câu hỏi lớn và đến thời điểm này có thể khẳng định, điện than vẫn còn hữu ích và chưa thể khai tử…

Tiến Dũng - Hải nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.