Người Việt về nước dịp Tết: Không để trường hợp nào nhập cảnh mà không cách ly

Phạm Đông - Thùy Linh |

Giáp Tết, người Việt về nước dịp Tết sẽ gia tăng, nhất là các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài. Vấn đề chuẩn bị các khu cách ly, nhân lực y tế, xét nghiệm được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.

Người Việt nhớ quê hương nhưng tự nhủ hết dịch mới về

Chia sẻ về những ngày tự cách ly điều trị COVID-19 tại Anh, anh Trần Sỹ (sinh ra và lớn lên ở TP.Vinh, Nghệ An, sang học và định cư tại London (Anh) từ năm 2002 đến nay) chia sẻ: "Năm 2020, chúng tôi đã trải qua một năm đầy biến động. Hôm nay là ngày thứ 15 kể từ khi tôi phát hiện mình bị dương tính với virus SARS-CoV-2. Tết Nguyên đán đang đến gần, ai cũng nhớ về quê hương, nhớ cảnh sum vầy gia đình quây quần bên mâm cơm chiều 30 Tết, nhất là những người con xa xứ".

Anh Sỹ cho biết, những năm trước, năm nào anh cũng về quê một lần, nhưng riêng năm 2020 đành gác lại mọi nỗi nhớ niềm mong. Giờ đây, tình hình dịch COVID-19 ở Anh đang rất phức tạp, chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Cả 2 vợ chồng anh đều bị nhiễm COVID-19, nhưng rất may 3 đứa con không bị lây. Theo anh, nhiều gia đình Việt tại nơi anh sinh sống cũng bị nhiễm bệnh, nhưng tất cả đều tự cách ly và theo dõi tại nhà.

"Tôi được biết, hiện Việt Nam đang hạn chế người nhập cảnh về, đặc biệt là dừng các chuyến bay từ các nước có chủng virus biến thể mới, nhất là từ Anh. Kể cả khi được nối chuyến bay trở lại, nếu dịch còn phức tạp, chúng tôi vẫn sẽ không về, bởi mỗi hành khách nhập cảnh về, lại vất vả cả hệ thống chính trị, bản thân người về cũng phải cách ly nghiêm ngặt, chẳng may nhiễm bệnh hay tái nhiễm, làm phiền rất nhiều người. Tôi sẽ đợi khi hết dịch, chắc chắn sẽ về thăm quê"- anh Sỹ tâm sự.

Nhận định về nguy cơ dịch bệnh COVID-19 hiện nay, PGS-TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng - cho biết: Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các quốc gia trên thế giới rất phức tạp, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam rất lớn, đặc biệt là thời gian này, người dân có nhu cầu về quê ăn Tết, lao động ở nước ngoài sẽ nhập cảnh về. Vì vậy cần quyết liệt chống dịch để người dân ăn Tết an lành.

Theo PGS Phu, trước tiên, cần phải tăng cường tuyên truyền cho người dân để nâng cao ý thức của cộng đồng. Người dân về quê ăn Tết thì phải nhập cảnh hợp pháp qua các cửa khẩu để được cách ly phòng chống dịch, tuyệt đối không nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền, khuyến cáo người thân nếu họ ở nước ngoài về nước. Nếu người thân, cộng đồng, tổ dân phố phát hiện có người nhập cảnh trái phép phải báo ngay để được đưa đi cách ly.

Hiện nay, tại Việt Nam, kể cả nhập cảnh hợp pháp và bất hợp pháp thì đều đã phát hiện các ca dương tính. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập rất lớn. Tất cả các trường hợp nhập cảnh hợp pháp hay bất hợp pháp đều bắt buộc phải cách ly tập trung 14 ngày.

"Người dân tuyệt đối không được chủ quan, thực hiện tốt khuyến cáo 5K của ngành Y tế, phải tăng cường đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người, nhất là những người lạ, hay các đối tượng có nguy cơ như người già, người mắc bệnh nền cũng phải cảnh giác, không nên đến chỗ đông người, cảnh giác cao với các ca bệnh cộng đồng. Ăn Tết, chơi Tết nhưng quan trọng nhất vẫn phải phòng bệnh"- ông nói.

Tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly

Một mối lo ngại là khi lượng người Việt về nước dịp sát Tết Nguyên đán gia tăng sẽ làm quá tải các khu cách ly, các phòng xét nghiệm COVID-19 và lực lượng y tế.

Nhận định về khả năng quá tải về xét nghiệm hay quá tải các khu cách ly khi dịp Tết người dân về quê ăn Tết, PGS Trần Đắc Phu cho rằng, về vấn đề này, Chính phủ đã lường trước tình hình, luôn chuẩn bị tinh thần, không để một trường hợp nào nhập cảnh mà không được cách ly. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, các bộ ngành liên quan cũng cần có kế hoạch cụ thể, sẽ đáp ứng được mọi tình huống xảy ra.

Đồng quan điểm này, PGS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - cho rằng khả năng quá tải các khu cách ly hoàn toàn có thể xảy ra nếu chúng ta không có phương án dự phòng đối phó từ trước. Tất cả các lực lượng, đặc biệt là lực lượng công an, biên phòng, các địa phương cần trở thành nòng cốt trên mặt trận chống dịch, dù vất vả, nhưng để có một cái Tết an lành cho người dân thì chúng ta phải căng mình để phòng chống dịch.

Vị chuyên gia này cũng khuyến cáo: "Dịch bệnh lăm le xâm nhập Việt Nam bất cứ lúc nào, đặc biệt qua đường nhập cảnh trái phép. Nếu phát hiện người nhập cảnh trái phép, người dân phải chủ động khai báo để tổ chức cách ly phòng dịch. Tết sẽ mất vui, Tết sẽ không an toàn nếu như người dân thờ ơ với dịch bệnh, khiến virus SARS-CoV-2 quay trở lại, đe dọa an nguy cộng đồng. Tôi cho rằng, vai trò của người dân hết sức quan trọng. Chúng ta cần tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa của việc phòng chống dịch để có một cái Tết an lành".

Những ngày này, công tác bảo vệ đường biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Giang và Lạng Sơn duy trì, tăng cường.

Trao đổi với Lao Động ngày 14.1, Thiếu tá Mua Mí Cáy - Chính trị viên Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) - cho biết, những ngày này, trên các tuyến biên giới, lực lượng chức năng vẫn ngày đêm bám trụ để thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vừa tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, liên tiếp trong những ngày qua (từ ngày 8 đến ngày 12.1), Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát hiện 6 vụ/29 công dân nhập cảnh trái phép và 1 vụ/20 công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc do Đồn Công an Biên cảnh Điền Bồng (thuộc Cục Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) trao trả. Đơn vị đã tiến hành làm thủ tục tiếp nhận, lấy thông tin khai báo y tế rồi đưa toàn bộ 49 người này vào cách ly theo quy định.

Theo Thiếu tá Mua Mí Cáy, với những người lao động Việt Nam làm việc ở Trung Quốc nếu có hộ chiếu thì vẫn về được Việt Nam ăn Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 xảy ra và có diễn biến phức tạp tại các nước khác, nhiều người đã quay về Việt Nam sinh sống. “Mặc dù có hộ chiếu hay nhập cảnh trái phép, Đồn chúng tôi vẫn tiến hành cách ly tất cả các trường hợp theo quy định để phòng chống dịch. Mỗi trường hợp cách ly đều phải tuân thủ ít nhất 14 ngày và được lấy mẫu xét nghiệm” - Thiếu tá Mua Mí Cáy cho hay.

Bộ Ngoại giao thông tin việc công dân Việt Nam về nước đón Tết Nguyên đán

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 14.1, trả lời câu hỏi của Lao Động về việc đưa công dân Việt Nam về nước để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 như thế nào, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thông tin, trong suốt thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các hãng hàng không trong và ngoài nước tổ chức 299 chuyến bay, đưa hơn 80.000 công dân Việt Nam từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn. "Việc đưa công dân về nước phải phù hợp với tình hình dịch bệnh diễn ra trên thế giới, ở trong nước và năng lực cách ly trong nước" - bà Hằng lưu ý.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương cũng như các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đưa những công nhân có nhu cầu thực sự khẩn thiết về nước nhằm đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh cũng như năng lực cách ly trong nước". Thanh Hà

Để không "vỡ trận" trước “làn sóng” người Việt Nam từ Campuchia về quê đón Tết

Tỉnh Long An có khoảng 137km biên giới với nước bạn Campuchia, địa hình đồng ruộng bằng phẳng, rất dễ qua lại. Từ lâu người dân 2 bên biên giới thường xuyên qua lại làm ăn, mua bán, thăm người thân… Theo Chủ tịch UBND TX.Kiến Tường (thị xã vùng biên của tỉnh Long An) - ông Nguyễn Văn Vũ, địa phương không có số liệu thống kê chính xác người dân thường xuyên qua Campuchia làm ăn, nhưng chắc chắn không ít. Bà con qua Campuchia chủ yếu làm nghề nông (thuê đất trồng lúa, chăn nuôi…) và các nghề dịch vụ. Thông thường cứ một vài tháng bà con về thăm nhà 1 lần. Thời gian qua, do dịch bệnh COVID-19 nên ít người về thăm nhà, có thể họ để vào dịp Tết về thăm quê và đón năm mới. Thông thường bà con trở về khoảng 10 ngày trước Tết. Năm nay do dịch bệnh, phải cách ly 14 ngày khi nhập cảnh, nên dự báo bà con sẽ về sớm hơn, tập trung giai đoạn khoảng mùng 10 tháng Chạp âm lịch (khoảng từ 20 đến 25.1.2021).

Theo Giám đốc Sở Y tế Long An - bác sĩ Huỳnh Minh Phúc, hiện năng lực thực hiện cách ly dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Long An là khoảng 2.000 người ở 8 cơ sở cách ly tập trung. Dự báo số người dân Việt Nam ở các nước về quê đón Tết tăng cao, chủ yếu là từ Campuchia, tỉnh Long An đã chuẩn bị sẵn 10 cơ sở cách ly tập trung khác, chỉ cần “kích hoạt” là có thể đáp ứng tốt cách ly khoảng 10.000 người.

Cũng theo bác sĩ Phúc, hiện trên địa bàn tỉnh Long An chỉ có Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (TX.Kiến Tường) là được làm thủ tục nhập cảnh và đưa người Việt Nam từ Campuchia trở về đi cách ly. Những trường hợp người Việt Nam nhập cảnh không đủ giấy tờ hợp lệ sẽ bị xử phạt hành chính trước khi đưa đi cách ly tập trung. Để tập trung năng lực cho cách ly người dân từ Campuchia về quê đón Tết, tỉnh Long An dự kiến sẽ tạm dừng nhận cách ly chuyên gia nước ngoài đến Long An làm việc từ ngày 20.1 tới. Vừa chuẩn bị phương án, năng lực cách ly số lượng lớn người Việt Nam trở về từ Campuchia vào dịp Tết, các cơ quan chức năng và các địa phương vùng biên tỉnh Long An cũng tăng cường quản lý chặt biên giới, kiên quyết không để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở. Cùng với công tác tuần tra, các Đồn Biên phòng cử lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. KỲ QUAN

Phạm Đông - Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Lập hồ sơ trục xuất 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về nước

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng trông giữ, lập hồ sơ để trục xuất 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam về nước.

Lạng Sơn: Phát hiện 7 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Phạm Đông - Quang Trung |

Tại khu vực mốc 193, thuộc thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác Đồn Biên phòng Ba Sơn (BĐBP Lạng Sơn) đã phát hiện, ngăn chặn 7 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Từng người dân, mỗi gia đình chủ động phát hiện người nhập cảnh trái phép

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị UBND các cấp phát động phong trào quần chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị người dân, từng gia đình... chủ động phát hiện, thông tin về các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Nội: Lập hồ sơ trục xuất 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về nước

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng trông giữ, lập hồ sơ để trục xuất 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam về nước.

Lạng Sơn: Phát hiện 7 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Phạm Đông - Quang Trung |

Tại khu vực mốc 193, thuộc thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác Đồn Biên phòng Ba Sơn (BĐBP Lạng Sơn) đã phát hiện, ngăn chặn 7 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Từng người dân, mỗi gia đình chủ động phát hiện người nhập cảnh trái phép

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị UBND các cấp phát động phong trào quần chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị người dân, từng gia đình... chủ động phát hiện, thông tin về các trường hợp nhập cảnh trái phép.