Người vào Hoà Bình phải có kết quả âm tính và tiêm đủ 2 mũi vaccine

Trọng Văn |

Ngày 28.8, UBND tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản về việc tăng cường các giải pháp trọng tâm phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn nêu rõ, hiện nay dịch bệnh ở nhiều địa phương trong cả nước đang diễn biến hết sức phức tạp, lượng người và phương tiện đi vào tỉnh Hòa Bình tăng đột biến trong những ngày qua.

Để giữ vững sự an toàn cao nhất về sức khỏe và ổn định đời sống cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch chung của cả nước, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình yêu cầu:

Từ 18h ngày 28.8, đối với người, phương tiện vào tỉnh Hòa Bình phải có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính tối đa 72 giờ và phải có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Đồng thời, phải trực tiếp có mặt và làm thủ tục khai báo y tế tại chốt (trừ bệnh nhân, người già và trẻ em dưới 5 tuổi).

Đối với lái xe, phụ xe chở hàng hóa thiết yếu liên tỉnh phải có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tỉnh tối đa 72 giờ, khuyến khích đã tiêm 2 mũi vaccine và giấy nhận diện phương tiện (có mã QRCode), tuyệt đối không được chở người vào tỉnh Hòa Bình trốn tránh khai báo.

Những người vào tỉnh Hòa Bình từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày có trả phí tại khu cách ly tập trung và tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày.

Đối với các trường hợp về từ các tỉnh đang không thực hiện Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu xuất hiện dấu hiệu họ, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác phải đến cơ sở y tế khám ngay.

Đối với các trường hợp cá biệt, không đủ điều kiện hoặc đi làm nhiệm vụ thì Trưởng các chốt kiểm dịch báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để quyết định.

Người ở Hòa Bình không đi ra khỏi tỉnh nếu không có việc thực sự cần thiết.

UBND tỉnh Hòa Bình giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định và chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Trọng Văn
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình chi viện thêm 23 cán bộ y tế cho miền Nam chống dịch

Minh Chuyên |

Ngày 27.8, tỉnh Hòa Bình đã làm lễ ra quân đoàn cán bộ y bác sĩ, chiến sĩ lên đường vào tỉnh Bình Dương và các tỉnh miền Nam hỗ trợ công tác chống dịch.

Dự án đường hơn 200 tỉ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ

Trọng Văn |

Đường tỉnh 438B nối liền xã Khoan Dụ đi xã An Bình, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã thi công trong 5 năm nhưng chưa hoàn thành.

Gần 200 đoàn viên Công đoàn Viên chức Hòa Bình tham gia hiến máu

Trọng Văn |

Sáng 26.8, tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình, đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình tình nguyện tham gia hiến máu theo chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hòa Bình chi viện thêm 23 cán bộ y tế cho miền Nam chống dịch

Minh Chuyên |

Ngày 27.8, tỉnh Hòa Bình đã làm lễ ra quân đoàn cán bộ y bác sĩ, chiến sĩ lên đường vào tỉnh Bình Dương và các tỉnh miền Nam hỗ trợ công tác chống dịch.

Dự án đường hơn 200 tỉ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ

Trọng Văn |

Đường tỉnh 438B nối liền xã Khoan Dụ đi xã An Bình, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã thi công trong 5 năm nhưng chưa hoàn thành.

Gần 200 đoàn viên Công đoàn Viên chức Hòa Bình tham gia hiến máu

Trọng Văn |

Sáng 26.8, tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình, đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình tình nguyện tham gia hiến máu theo chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021.