Người và phương tiện từ Đà Nẵng được đến Huế trong trường hợp nào?

PHÚC ĐẠT |

"Chỉ cho phép người và phương tiện từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế đối với các trường hợp đặc biệt" là nội dung trong công văn về việc khẩn trương triển khai Công văn số 7286/BGTVT-VT ngày 27.7.2020 của Bộ Giao thông Vận tải vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành chiều 28.7.

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Công văn 7286/BGTVT-VT về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Để kịp thời triển khai trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ yêu cầu các Tổ kiểm tra liên ngành kiểm soát thực hiện theo nội dung của văn bản nêu trên.

Cụ thể, chỉ cho phép người và phương tiện từ TP.Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế đối với các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

Trước đó, nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh đã từng đến Đà Nẵng từ ngày 10.7.2020.

Bên cạnh đó, công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, TP.Huế tổ chức rà soát, kiểm tra trong cộng đồng dân cư (đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng); đồng thời, truyền thông vận động người dân tự giác kịp thời thông báo chính quyền và y tế địa phương về những người đã từng đến Đà Nẵng từ ngày 10.7.2020 hiện đang có mặt trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu đối với các công dân từ Đà Nẵng nếu muốn đến địa bàn Thừa Thiên Huế thì phải thực hiện khai báo y tế trước và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương nơi đến. Không được tham gia các sự kiện đông người, dễ gây lây nhiễm.

Từ 0h ngày 28.7.2020, sẽ tạm ngưng các tuyến vận tải hành khách từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng và ngược lại.

Yêu cầu các Tổ kiểm tra liên ngành cần bố trí lực lượng 24/24 để kiểm soát, yêu cầu khai báo y tế đối với người và phương tiện vào địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung rà soát các đối tượng đến từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ tạm dừng Ngày hội chợ nổi Cái Răng để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 28.7, Sở VHTTDL TP.Cần Thơ cho biết, sẽ tạm dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” để phòng dịch COVID-19.

7 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Quảng Nam và Đà Nẵng

Lệ Hà - Thuỳ Linh |

Chiều 28.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

Du khách an toàn rời Đà Nẵng bằng đường hàng không

Thanh Tùng |

Hàng không vào cuộc, hàng chục nghìn du khách được giải tỏa khỏi Đà Nẵng an toàn sau khi thành phố thực hiện biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Cần Thơ tạm dừng Ngày hội chợ nổi Cái Răng để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 28.7, Sở VHTTDL TP.Cần Thơ cho biết, sẽ tạm dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” để phòng dịch COVID-19.

7 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Quảng Nam và Đà Nẵng

Lệ Hà - Thuỳ Linh |

Chiều 28.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

Du khách an toàn rời Đà Nẵng bằng đường hàng không

Thanh Tùng |

Hàng không vào cuộc, hàng chục nghìn du khách được giải tỏa khỏi Đà Nẵng an toàn sau khi thành phố thực hiện biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch COVID-19.