Người từ vùng dịch về Hải Phòng vẫn phải cách ly 14 ngày

Mai Chi |

Người từ vùng có dịch và người từ nước ngoài về Hải Phòng sẽ vẫn phải đi cách ly 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, tại các chốt cửa ngõ thành phố, chỉ kiểm soát các phương tiện đến từ vùng có dịch; các phương tiện đến từ địa phương không có dịch được ra vào bình thường.

Chiều 15.4, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến với các quận ủy, huyện ủy đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị của Thành ủy Hải Phòng

Tại cuộc họp này, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng – cho rằng: Tình hình dịch trên thế giới ngày càng phức tạp, tại Việt Nam dịch diễn ra dài hơn so với dự báo, chưa xác định được ngày kết thúc, nên thành phố phải có biện pháp cụ thể hơn, lâu dài hơn để thích ứng theo tình hình thực tế.

Trên cơ sở đó, Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định tạm dừng hoạt động các tổ kiểm soát dịch đến tận thôn xóm và tổ dân phố, yêu cầu hình thành tổ mới thay thế cho tổ kiểm soát dịch bệnh với mục tiêu và nhiệm vụ không thay đổi. Tiếp tục giám sát di biến động dân cư, đảm bảo người từ vùng có dịch, người từ nước ngoài về đi vào địa bàn phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định.

Cùng với đó, các điểm chốt giao thông giáp ranh các cửa ô thành phố chỉ áp dụng kiểm soát đối với người và xe từ các địa phương có dịch tới Hải Phòng, các địa phương không có dịch vẫn cho ra vào thành phố.

Ngoài ra, các biện pháp phòng chống dịch vẫn được thực hiện trong 1-2 tuần tới, các khu vui chơi giải trí tiếp tục tạm dừng hoạt động để kiểm soát chặt chẽ. Thành phố phải đảm bảo mục tiêu vừa ưu tiên phòng chống dịch, song tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội như đầu tư công và tiếp tục triển khai một số dự án theo tiến độ.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch huyện Tứ Kỳ khẳng định không nói “Hải Phòng kỳ thị chúng tôi”

Mai Chi |

Sáng ngày 14.4, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Sẫm – Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết đã ký công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, trong đó khẳng định, ông không phát ngôn về việc Hải Phòng có lệnh cấm dân tỉnh khác đi lại và “Hải Phòng kỳ thị chúng tôi” như một số tờ báo mạng đăng tải.

Hải Phòng: 4 tấn gạo tặng công nhân nhà trọ huyện An Dương

Mai Dung |

4 tấn gạo được LĐLĐ TP.Hải Phòng vận động các đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 400 công nhân lao động nhà trọ chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện An Dương.

Hải Phòng: Hai nhóm côn đồ hỗn chiến, 2 người bị thương nặng

Đặng Luân |

Không chỉ tập trung đông người trong thời gian cách ly xã hội, hai nhóm thanh niên ở Hải Phòng sử dụng nhiều hung khí dao, gậy... đuổi đánh nhau trong đêm khiến 2 người bị thương nặng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chủ tịch huyện Tứ Kỳ khẳng định không nói “Hải Phòng kỳ thị chúng tôi”

Mai Chi |

Sáng ngày 14.4, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Sẫm – Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết đã ký công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, trong đó khẳng định, ông không phát ngôn về việc Hải Phòng có lệnh cấm dân tỉnh khác đi lại và “Hải Phòng kỳ thị chúng tôi” như một số tờ báo mạng đăng tải.

Hải Phòng: 4 tấn gạo tặng công nhân nhà trọ huyện An Dương

Mai Dung |

4 tấn gạo được LĐLĐ TP.Hải Phòng vận động các đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 400 công nhân lao động nhà trọ chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện An Dương.

Hải Phòng: Hai nhóm côn đồ hỗn chiến, 2 người bị thương nặng

Đặng Luân |

Không chỉ tập trung đông người trong thời gian cách ly xã hội, hai nhóm thanh niên ở Hải Phòng sử dụng nhiều hung khí dao, gậy... đuổi đánh nhau trong đêm khiến 2 người bị thương nặng.