Người từ vùng dịch lách trạm kiểm soát COVID-19 về Điện Biên, Sơn La

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Người từ vùng dịch tìm mọi cách vượt qua trạm kiểm soát COVID-19 để về Điện Biên và Sơn La khi 2 tỉnh này đã dừng mọi hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh.

Từ ngày 27.5, cả 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La đã dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, kể cả xe taxi và xe hợp đồng du lịch để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, đã xuất hiện nhiều trường hợp tìm mọi cách để vượt qua các trạm kiểm soát, bất chấp gây nguy hiểm cho cộng đồng, xã hội.

Khoảng 6h sáng 30.5, Tại trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống COVID-19 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 xe tải chở theo 6 người về từ vùng dịch, trong đó có 4 ẩn nấp trên khoang chứa hàng hóa để trốn khai báo y tế.

Tài xế xe tải được xác định là Nguyễn Văn Thường, sinh năm 1976, trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 89H-000.14.

4 người trốn trong thùng xe tải và 2 người trên cabin được đón từ tỉnh Hải Dương để về huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Khi đến trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống COVID-19 huyện Vân Hồ đã bị phát hiện.

Tại thời điểm bị bắt giữ, lái xe Nguyễn Văn Thường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Sự việc này được một người chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến du luận vô cùng bức xúc. Hiện những người liên quan đã được khai báo y tế và đưa đi cách ly, cơ quan chức năng cũng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó vào sáng 29.5, thông tin từ người dân phản ánh có 1 chiếc xe tải chở theo hơn 10 người để vượt qua trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống COVID-19 thuộc khu vực chân đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Sau khi qua trạm kiểm soát, những người này được trả xuống một quán cơm, thuộc xã Quài Tở huyện Tuần Giáo và có một xe khách mang biển kiểm soát 27F – 000.xx đến đón đi tiếp.

Như vậy, mặc dù 2 tỉnh Điện Biên, Sơn La đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh để xiết chặt quản lý người về từ vùng dịch. Tuy nhiên nhiều người vẫn bất chấp quy định để trở về địa phương, trốn khai báo y tế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan mầm bệnh cho cộng đồng và xã hội.

Các cơ quan chức năng 2 tỉnh Điện Biên, Sơn La cần có những giải pháp để siết chặt hơn nữa hoạt động của các loại phương tiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Hiện trường vụ bắt giữ 4 người trốn trong thùng xe tải vượt qua trạm kiểm soát COVID-19. Nguồn video: TTGT

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Bắt các vụ buôn bán ma túy từ biên giới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với các lực lượng liên quan vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Sơn La: Tái khởi động các trạm kiểm soát COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 28.4, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các trạm kiểm soát phòng dịch COVID-19 hoạt động trở lại từ 15h00 ngày 28.4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Điện Biên: Bắt các vụ buôn bán ma túy từ biên giới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với các lực lượng liên quan vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Sơn La: Tái khởi động các trạm kiểm soát COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 28.4, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các trạm kiểm soát phòng dịch COVID-19 hoạt động trở lại từ 15h00 ngày 28.4.