Người từ Hà Nội về Ninh Bình phải cách ly và xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 17.12, người từ Hà Nội về Ninh Bình thuộc vùng dịch cấp độ 1 và 2 phải cách ly y tế tạm thời tại nhà và xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Ngày 16.12 Sở Y tế Ninh Bình ban hành văn bản số 3529/SYT-NVY về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người về Ninh Bình từ Hà Nội.

Theo đó, đối với người từ Hà Nội về Ninh Bình thuộc vùng dịch cấp độ 2 (màu vàng) mà chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, người về từ vùng dịch cấp độ 3, 4 và vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp (tương đương cấp độ 4) được quản lý theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 246/BCĐ-VP6 ngày 22.10.2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Đối với người từ Hà Nội về Ninh Bình thuộc vùng dịch cấp độ 1 và cấp độ 2 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 phải thực hiện khai báo y tế với Trạm y tế xã, phường, thị trấn ngay khi về đến địa phương để được hướng dẫn cách ly y tế tạm thời tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo phương pháp Realtime RT-PCR gộp mẫu.

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được sinh hoạt và làm việc bình thường.

Riêng người từ Hà Nội đến hoặc về Ninh Bình trong thời gian ngắn (dưới 2 ngày), không phải cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm tại Ninh Bình nhưng phải xuất trình được kết quả xét nghiệm âm tính vớiSARS-CoV-2 theo phương pháp Realtime RT-PCR còn hiệu lực trong vòng 48h kể từ khi lấy mẫu đến thời điểm khai báo y tế tại trạm y tế nơi đến.

Đối với các trường hợp từ Hà Nội đến hoặc về Ninh Bình công tác theo sự chỉ đạo của các cấp bộ, ngành Trung ương và cấp tỉnh và các trường hợp đặc biệt khác thì nơi tiếp nhận người đến làm việc hoặc lưu trú phải báo cáo và thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình.

Hiện nay, tại Ninh Bình đã ghi nhận một số chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng có nguồn lây từ Hà Nội như ổ dịch tại xã Gia Hưng, Gia Phú, ổ dịch tại xã Gia Thịnh, Gia Vượng và thị trấn Me thuộc huyện Gia Viễn và tại một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.


DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: 11 học sinh là F0, 8 trường tạm dừng cho học sinh đến trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 11 học sinh được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và 460 học sinh và giáo viên được xác định là F1 tại 8 trường học trên địa bàn.

Ninh Bình: Phát hiện 9 F0 có lịch trình di chuyển phức tạp

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình liên tiếp phát hiện những trường hợp F0 trong cộng đồng với lịch trình di chuyển phức tạp. Nhiều cửa hàng, nhà hàng trên địa bàn tỉnh này phải phong tỏa do liên quan đến các ca bệnh.

Ninh Bình: Liên tiếp phát hiện những F0 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây

DIỆU ANH |

NINH BÌNH - Liên tiếp trong 2 ngày 11 và 12.11, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 2 ca F0 trong công đồng tại thành phố Tam Điệp. Cả 2 trường hợp này đều chưa xác định rõ nguồn lây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ninh Bình: 11 học sinh là F0, 8 trường tạm dừng cho học sinh đến trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 11 học sinh được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và 460 học sinh và giáo viên được xác định là F1 tại 8 trường học trên địa bàn.

Ninh Bình: Phát hiện 9 F0 có lịch trình di chuyển phức tạp

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình liên tiếp phát hiện những trường hợp F0 trong cộng đồng với lịch trình di chuyển phức tạp. Nhiều cửa hàng, nhà hàng trên địa bàn tỉnh này phải phong tỏa do liên quan đến các ca bệnh.

Ninh Bình: Liên tiếp phát hiện những F0 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây

DIỆU ANH |

NINH BÌNH - Liên tiếp trong 2 ngày 11 và 12.11, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 2 ca F0 trong công đồng tại thành phố Tam Điệp. Cả 2 trường hợp này đều chưa xác định rõ nguồn lây.