Người từ Hà Nội, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh về Thái Bình sẽ phải đi cách ly

Khánh Linh |

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, những người từ vùng có dịch về Thái Bình mà không phải là thực thi công vụ sẽ phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.

Từ thời điểm này, người từ vùng có dịch về Thái Bình mà không phải là thực thi công vụ sẽ phải thực hiện cách ly. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến chiều 9.4.

Theo thống kê, từ ngày 1.4 đến nay, các tổ công tác liên ngành của tỉnh đã kiểm tra, yêu cầu dừng hơn 15.000 phương tiện, kiểm tra, yêu cầu khai báo y tế đối với hơn 22.400 người, yêu cầu hơn 1.000 phương tiện đến từ các địa phương có dịch quay trở lại. Hơn 5.600 người từ Hà Nội, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh về Thái Bình.

Chốt tự quản tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Bình được lập để nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Chốt tự quản tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Bình được lập để nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đáng chú ý, bắt đầu xuất hiện tư tưởng chủ quan của người dân, tình trạng tập trung đông người, vẫn còn người từ vùng có dịch về Thái Bình, một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch (Lao Động đã thông tin). Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương giao các xã, phường, thị trấn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở người dân về các biện pháp cách ly xã hội, quản lý chặt chẽ các chợ dân sinh. Các huyện, thành phố và lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để xử lý vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh.

Được biết, tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã thành lập 17 tổ tuần tra gồm cán bộ các ngành: Công an, quân sự, y tế, quản lý thị trường; các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.743 tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư với 12.264 thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Thái Bình cũng đã đưa vào hoạt động đường dây nóng: 18009402 để tiếp nhận thông tin của tất cả tổ chức, cá nhân gọi đến. Đây là kênh thông tin quan trọng để tỉnh chỉ đạo, điều hành, theo dõi, xử lý mọi vướng mắc, khó khăn, những vấn đề nổi cộm phát sinh trong thực tiễn phòng, chống dịch COVID-19.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Mở rộng điều tra vụ nữ đại gia Đường Dương hành hung phụ xe

Nhóm phóng viên |

Theo cơ quan công an, ông Nguyễn Xuân Đường - đại gia bất động sản Thái Bình là người có mặt tại thời điểm các đối tượng là Nguyễn Thị Dương (vợ ông Đường), Nguyễn Đức Mạnh, và Phạm Ngọc Quý hành hung phụ xe khách.

Nhân thân bí ẩn nữ đại gia "Dương Đường" ở Thái Bình bị khởi tố, tạm giam

Nhóm PV |

Theo chính quyền địa phương, đối tượng Nguyễn Thị Dương - nữ đại gia bất động sản "Dương Đường" nổi tiếng Thái Bình bị khởi tố, bắt giữ ngày 7.4 trước nay chưa có điều tiếng tại nơi cư trú.

Công an Thái Bình lên tiếng vụ bắt vợ đại gia Đường Dương

Mai Chi - Đặng Luân |

Sau khi công an bắt vợ đại gia bất động sản Đường Dương và 2 đối tượng khác bị bắt tối qua về hành vi cố ý gây thương tích, Công an Tỉnh Thái Bình đã chính thức lên tiếng về vụ việc bắt giữ này.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Ám ảnh cảnh hút chích, kim tiêm trong nhà vệ sinh công cộng

HỮU CHÁNH - KHÁNH AN |

Hà Nội - “Ám ảnh tới già” là cảm nhận của nhiều người dân sau khi trải nghiệm nhà vệ sinh công cộng tại bến xe, công viên bởi kim tiêm, rác thải. Còn nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại đây cũng cảm thấy "ớn" mỗi khi phải chạm mặt với những đối tượng nghiện hút chích.

Sau Nghị Quyết 30: Cần Thơ vẫn sốt ruột chờ cấp trên phê duyệt

Phong Linh |

Sau khi Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế được ban hành, tình trạng thiếu thuốc tại TP Cần Thơ đã phần nào được tháo gỡ. Song, vật tư, hóa chất vẫn "dậm chân tại chỗ" do chờ đợi cấp trên phê duyệt. Mặt khác, Sở Y tế cũng băn khoăn Luật đấu thầu vẫn còn vướng mắc.

Mở rộng điều tra vụ nữ đại gia Đường Dương hành hung phụ xe

Nhóm phóng viên |

Theo cơ quan công an, ông Nguyễn Xuân Đường - đại gia bất động sản Thái Bình là người có mặt tại thời điểm các đối tượng là Nguyễn Thị Dương (vợ ông Đường), Nguyễn Đức Mạnh, và Phạm Ngọc Quý hành hung phụ xe khách.

Nhân thân bí ẩn nữ đại gia "Dương Đường" ở Thái Bình bị khởi tố, tạm giam

Nhóm PV |

Theo chính quyền địa phương, đối tượng Nguyễn Thị Dương - nữ đại gia bất động sản "Dương Đường" nổi tiếng Thái Bình bị khởi tố, bắt giữ ngày 7.4 trước nay chưa có điều tiếng tại nơi cư trú.

Công an Thái Bình lên tiếng vụ bắt vợ đại gia Đường Dương

Mai Chi - Đặng Luân |

Sau khi công an bắt vợ đại gia bất động sản Đường Dương và 2 đối tượng khác bị bắt tối qua về hành vi cố ý gây thương tích, Công an Tỉnh Thái Bình đã chính thức lên tiếng về vụ việc bắt giữ này.