Người từ đất liền ra đảo Phú Quý phải tuân thủ những quy định gì?

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Huyện đảo Phú Quý đang thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát chặt người từ đất liền ra đảo Phú Quý nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh đã có một số trường hợp đi tàu cao tốc từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay, huyện đảo Phú Quý là vùng xanh của tỉnh. Tuy nhiên, sau khi tuyến vận tải hành khách Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại đi vào hoạt động, qua xét nghiệm đã có một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dự báo lượng người dân về đảo ăn tết và du khách ra du lịch đảo Phú Quý sẽ đông nên cần đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Kiểm soát giấy tờ hành khách trước khi lên tàu lúc sáng sớm tháng 1.2022. Ảnh: CTV
Kiểm soát giấy tờ hành khách trước khi lên tàu lúc sáng sớm tháng 1.2022. Ảnh: CTV

Trước tình hình trên, UBND huyện Phú Quý (Bình Thuận) vừa có văn bản hỏa tốc khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Theo đó, kiểm soát chặt chẽ người từ đất liền ra đảo Phú Quý và ngược lại. Để làm được điều này, phía địa phương yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp hành khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại không có trong danh sách đăng ký mà vẫn được lên tàu.

Tàu xuất bến từ cảng Phan Thiết đi đảo Phú Quý. Ảnh: CTV
Tàu xuất bến từ cảng Phan Thiết đi đảo Phú Quý lúc bình minh. Ảnh: CTV

Bởi theo quy định, tại đầu Cảng vận tải Phan Thiết chỉ vận chuyển hành khách đến từ các địa bàn (cấp xã) trong và ngoài tỉnh được công bố có cấp độ địch là cấp 1 (vùng xanh) và cấp 2 (vùng vàng). Ngoài ra, còn có yêu cầu đối với hành khách là đã tiêm đủ 2 liều vaccine (hoặc có Giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19) và có giấy kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV2 còn hiệu lực.

Đảo Phú Quý nhìn từ trên cao. Ảnh: Cát PQ
Đảo Phú Quý nhìn từ trên cao. Ảnh: Cát PQ

Đồng thời, UBND huyện Phú Quý còn yêu cầu Trung tâm Y tế Quân dân y huyện xét nghiệm cho tất cả hành khách đi từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý sau 48 giờ, tuyệt đối không bỏ sót một trường hợp nào. Còn đối với hành khách từ Phú Quý đi vào đất liền yêu cầu bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ.

Du khách đến đảo Phú Quý chơi thể thao biển. Ảnh: CTV
Du khách đến đảo Phú Quý chơi thể thao biển. Ảnh: CTV

Cùng với đó, ngành chức năng tăng cường kiểm tra khách ra đảo lưu trú ở các khách sạn, nhà nghỉ,… trên địa bàn huyện và yêu cầu các khách sạn, nhà nghỉ thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Theo anh Nguyễn Linh, một hướng dẫn viên du lịch tại đảo Phú Quý cho biết, hiện đã có nhiều du khách đặt tour ra du lịch đảo Phú Quý từ mùng 4 tết âm lịch. Du khách được hướng dẫn thực hiện đúng theo các quy định phòng chống dịch để được lên tàu.

Tàu cao tốc chuẩn bị cập cảng Phú Quý. Ảnh: DT
Tàu cao tốc chuẩn bị cập cảng Phú Quý. Ảnh: DT

Ghi nhận tại 2 nhà tàu cao tốc chạy tuyến Phan Thiết - Phú Quý trong dịp Tết âm lịch này, theo lịch chạy tàu thì có tàu chỉ nghỉ mùng 1 Tết, từ mùng 2 đến mùng 5 tết chạy tăng gấp đôi số chuyến ra vào.

Để phòng tránh nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 tại huyện đảo Phú Quý nên chính quyền địa phương phải thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ người từ đất liền ra đảo nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và gần 30 ngàn dân trên đảo này.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Hơn 13.000 du khách có kì nghỉ Tết Dương lịch an toàn tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hơn 13.000 lượt khách du lịch đã đến Bình Thuận tham quan, lưu trú và có kì nghỉ Tết Dương lịch an toàn, vui tươi tại thủ phủ biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Ngư dân đảo Phú Quý giải cứu rùa biển quý hiếm mắc cạn gần bờ

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một cá thể rùa biển nặng hơn 80kg được ngư dân phát hiện mắc cạn gần đảo Phú Quý và giải cứu, thả rùa về biển.

Đoàn y bác sĩ lên tàu ra hỗ trợ đảo Phú Quý chống dịch trong đêm

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tối ngày 13.11, đoàn bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế mang theo vật tư y tế và các chiến sĩ biên phòng đã lên tàu xuất phát từ cảng vận tải Phan Thiết ra đảo Phú Quý để hỗ trợ chống dịch tại huyện đảo này.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hơn 13.000 du khách có kì nghỉ Tết Dương lịch an toàn tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hơn 13.000 lượt khách du lịch đã đến Bình Thuận tham quan, lưu trú và có kì nghỉ Tết Dương lịch an toàn, vui tươi tại thủ phủ biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Ngư dân đảo Phú Quý giải cứu rùa biển quý hiếm mắc cạn gần bờ

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một cá thể rùa biển nặng hơn 80kg được ngư dân phát hiện mắc cạn gần đảo Phú Quý và giải cứu, thả rùa về biển.

Đoàn y bác sĩ lên tàu ra hỗ trợ đảo Phú Quý chống dịch trong đêm

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tối ngày 13.11, đoàn bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế mang theo vật tư y tế và các chiến sĩ biên phòng đã lên tàu xuất phát từ cảng vận tải Phan Thiết ra đảo Phú Quý để hỗ trợ chống dịch tại huyện đảo này.