Người từ các tỉnh phía Nam trở về Sơn La cần chuẩn bị gì?

An Trịnh |

Các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang lên phương án, chuẩn bị kịch bản đón người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam.

Sáng 6.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Sơn La cho biết: "Trước mắt tỉnh dự kiến ngày 10.10 sẽ đón khoảng 200 người từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương, tỉnh cũng đang triển khai gửi các văn bản phối hợp với tỉnh Bình Dương, các hội đồng hương tại các địa phương trong đó để phối hợp đưa công dân về địa phương an toàn, tránh lây lan dịch bệnh".

"Về phân loại cách ly, tỉnh Sơn La đã có văn bản chỉ đạo từ trước nên sẽ triển khai ngay, công dân trở về sẽ được sàng lọc để đưa đi cách ly tập trung, đợt đón công dân này ưu tiên người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Lần 1 như thế để cùng rút kinh nghiệm và triển khai các đợt tiếp theo", ông Tuấn Anh nói.

Trước đó, UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản về việc phân loại, cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với người đi từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở về Sơn La.

Văn bản nêu rõ, để trở về địa phương các công dân thuộc diện trên cần đảm bảo các điều kiện sau: Thực hiện test nhanh kháng nguyên (miễn phí) tại các chốt kiểm dịch liên ngành đối với tất cả các công dân. Từ đó phân tích yếu tố dịch tễ và nơi xuất phát lên phương án cách ly.

Sẽ tổ chức cách ly tập trung những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 tính đến thời điểm về Sơn La, các xét nghiệm test nhanh hoặc xét nghiệm PCR trước khi vào tỉnh cho kết quả âm tính. Thời gian cách ly 14 ngày, tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố.

Với các công dân tiêm chưa đủ 2 liều vaccine, thời điểm vào Sơn La các công dân này cần kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19. Sau đó, những trường hợp trên sẽ được cách ly tập trung của xã, phường, thị trấn.

Sẽ cách ly tại nhà, cụm bản hay tiểu khu đối với các trường hợp tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 (có giấy chứng nhận kèm theo), hoặc đã khỏi bệnh (có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm về Sơn La), xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc PCR âm tính.

Ngoài ra, đối với người từ các địa phương khác về tỉnh, các trường hợp đặc biệt thực hiện phân loại cách ly theo công văn UBND tỉnh Sơn La đã ban hành hướng dẫn trước đó.


An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái tổ chức 2- 3 đợt đón công dân của tỉnh trở về từ miền Nam

Văn Đức |

Trung tuần tháng 10, Yên Bái sẽ đón công dân từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương bằng máy bay.

Sơn La phát hiện xe tải vận chuyển nội tạng dê bốc mùi hôi thối

Trần Trọng |

Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La vừa phát hiện, thu giữ 100kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sơn La hỗ trợ lao động làm ăn xa gặp khó khăn do dịch bệnh

Minh Nguyễn |

Tỉnh Sơn La hiện đang triển khai các hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm ăn xa, gặp khó khăn do ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Yên Bái tổ chức 2- 3 đợt đón công dân của tỉnh trở về từ miền Nam

Văn Đức |

Trung tuần tháng 10, Yên Bái sẽ đón công dân từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương bằng máy bay.

Sơn La phát hiện xe tải vận chuyển nội tạng dê bốc mùi hôi thối

Trần Trọng |

Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La vừa phát hiện, thu giữ 100kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sơn La hỗ trợ lao động làm ăn xa gặp khó khăn do dịch bệnh

Minh Nguyễn |

Tỉnh Sơn La hiện đang triển khai các hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm ăn xa, gặp khó khăn do ảnh hưởng do dịch COVID-19.