Người trở về Tuyên Quang dịp Tết Nhâm Dần phải tự xét nghiệm COVID-19

Anh Minh |

Tuyên Quang- Người đến, trở về Tuyên Quang trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ phải tự xét nghiệm COVID-19.

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản số 158/ UBND- THVX về việc tăng cường quản lý người đến lưu trú, trở về tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo đó, từ 20h ngày 15.1, tất cả người đến lưu trú, trở về tỉnh phải tự xét nghiệm, báo cáo kết quả với chính quyền địa phương. Nếu có kết quả dương tính phải cách ly, điều trị theo quy định. Nếu có kết quả âm tính thì tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày.

Trong trường hợp gặp các vấn đề bất thường về sức khoẻ như sốt, ho, đau họng phải báo ngay đến trạm y tế gần nhất.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở ban ngành kiểm tra, phối hợp thực hiện chặt chẽ việc kiểm soát người đến, trở về địa phương trong dịp tết.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhật ký trong khu cách ly: Tôi đã "hạ gục" COVID-19!

Thiều Trang |

Tôi muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế trong khu cách ly. Cảm ơn vì không bỏ rơi F0 chúng tôi...

Bệnh hen suyễn và COVID-19: Kiểm soát tốt, tỷ lệ chuyển bệnh nặng thấp

NGUYỄN LY |

Bộ Y tế mới đây công bố 20 bệnh nền khiến người mắc COVID-19 gia tăng mức độ nặng và tử vong, trong đó có bệnh hen phế quản. Kiểm soát bệnh hen suyễn trong giai đoạn dịch bệnh này là cách giúp giảm nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19.

Hoa mắt giữa ma trận thuốc điều trị COVID-19

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Sau khi Bộ Y tế siết chặt việc mua bán thuốc điều trị COVID-19, theo khảo sát vẫn còn không ít nơi úp mở bán chui bất chấp lệnh cấm. Bên cạnh Molnupiravir, Favipiravir, Arbidol... cũng "bán đắt như tôm tươi". Người mua hàng cũng phải hoa mắt giữa ma trận thuốc trị COVID-19 vì mỗi nơi quảng cáo một kiểu.


Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Nhật ký trong khu cách ly: Tôi đã "hạ gục" COVID-19!

Thiều Trang |

Tôi muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế trong khu cách ly. Cảm ơn vì không bỏ rơi F0 chúng tôi...

Bệnh hen suyễn và COVID-19: Kiểm soát tốt, tỷ lệ chuyển bệnh nặng thấp

NGUYỄN LY |

Bộ Y tế mới đây công bố 20 bệnh nền khiến người mắc COVID-19 gia tăng mức độ nặng và tử vong, trong đó có bệnh hen phế quản. Kiểm soát bệnh hen suyễn trong giai đoạn dịch bệnh này là cách giúp giảm nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19.

Hoa mắt giữa ma trận thuốc điều trị COVID-19

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Sau khi Bộ Y tế siết chặt việc mua bán thuốc điều trị COVID-19, theo khảo sát vẫn còn không ít nơi úp mở bán chui bất chấp lệnh cấm. Bên cạnh Molnupiravir, Favipiravir, Arbidol... cũng "bán đắt như tôm tươi". Người mua hàng cũng phải hoa mắt giữa ma trận thuốc trị COVID-19 vì mỗi nơi quảng cáo một kiểu.