Người trẻ ở Hà Nội rời thành phố sớm, huỷ kế hoạch du xuân để về quê ăn Tết

Thiều Trang |

Với nhiều người đi làm xa quê, Tết Nguyên đán 2022 là Tết "bình thường mới", vì vậy, họ quyết về quê sum vầy bên gia đình, giảm bớt các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết để bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

Về quê sớm để... cách ly

Nhanh tay xếp gọn hành lý vào cốp xe ôtô, Lê Đức Đạt (trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) khẩn trương về quê Thanh Hóa ăn Tết sớm hơn dự định để kịp cách ly y tế theo yêu cầu của địa phương.

Đạt cho biết, tình hình dịch bệnh phức tạp, việc di chuyển từ địa phương này qua địa phương khác ít nhiều sẽ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, địa phương nơi Đạt sinh sống có quy định, người từ vùng cam và vùng đỏ về phải cách ly y tế 7 ngày tại nhà. Vì vậy, Đạt quyết về quê ăn Tết sớm.

Đức Đạt về quê ăn Tết sớm 7 ngày.
Nhiều người chọn về quê ăn Tết sớm để cách ly y tế. Ảnh: NVCC

Nếu những năm trước, Đạt xây dựng nhiều kế hoạch du xuân, đi chơi xa cùng bạn bè thì năm nay chàng trai 27 tuổi quyết định dành nhiều thời gian bên gia đình. Có nhiều lý do để Đạt đưa ra dự định này.

"Tết là dịp đoàn tụ cùng gia đình, là những ngày ngắn ngủi để người xa quê được sống trong không khí ấm áp của tình thân. Đây cũng là dịp để gặp gỡ, thăm hỏi người thân, họ hàng, chòm xóm. Nhưng với tình hình hiện tại, mình quyết định dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, lấy lại tinh thần và sức khỏe sau một năm làm  việc vất vả.

Mình không có kế hoạch tham dự hay tổ chức các buổi liên hoan, đi du xuân, đi chùa như các năm trước. Mình nghĩ bình an trong đầu xuân năm mới là điều ai cũng mong muốn. Vì vậy, hạn chế tụ tập là điều mình nên làm trong dịp Tết này" - Đạt chia sẻ.

Chỉ quây quần bên gia đình

Một tháng trở lại đây, Lê Hồng liên tục theo dõi thông tin về dịch bệnh và các quy định cách ly y tế để có thể thuận lợi về Thái Nguyên. Tuy nhiên, 1 tháng trước, Hồng không may trở thành F0 sau khi bạn cùng phòng dương tính với SARS-CoV-2. Sau 7 ngày điều trị, cách ly tại khu thu dung, Hồng và bạn đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Về nhà cách ly thêm 7 ngày, đến nay Hồng đã tái hòa nhập cộng đồng.

Do đặc thù công việc, trước đó, Hồng dự định không về quê ăn Tết, đợi ra Giêng mới trở về. Tuy nhiên, qua trải nghiệm này, Hồng càng khao khát được đoàn tụ bên gia đình.

"Sau tất cả mình nhận ra gia đình là quan trọng nhất, được về quê thăm bố mẹ là điều hạnh phúc nhất. Vì vậy, mình quyết định 29 Tết sẽ về quê ăn Tết và mùng 4 sẽ trở lại Hà Nội. Tuy thời gian không nhiều nhưng mình cảm thấy yên tâm và được che chở sau tháng ngày chiến đấu với bệnh tật" - Hồng tâm sự.

Với nhiều người, Tết là dịp sum vầy bên gia đình. Ảnh: NVCC
Với nhiều người, Tết là dịp sum vầy bên gia đình. Ảnh: NVCC

Lê Hồng dự định 3 ngày Tết ở nhà cùng bố mẹ, chỉ thăm ông bà nội, ngoại và không tham gia bất cứ cuộc vui nào. Kế hoạch này có phần khác với mọi năm, nhưng với Hồng đó là kế hoạch hoàn hảo nhất, phù hợp với bối cảnh hiện nay.

"Mình quyết tâm về quê ăn Tết cùng gia đình vì mình muốn được gần gũi với bố mẹ và các em. Nếu các năm trước, Tết với mình là những buổi tất niên tranh thủ gặp bạn bè, đi phượt, đi thăm hỏi họ hàng thì năm nay, Tết là bình an. Mình chọn ở nhà để khỏe mình và khỏe những người xung quanh" - Hồng chia sẻ.

Hạn chế những cuộc vui

Nhắc đến Tết của các năm trước, Đăng Khoa (25 tuổi, Nam Định) hào hứng kể về những buổi chúc Tết họ hàng, ăn uống cùng bạn bè, đi thăm thầy cô, đi du xuân cùng bạn gái,...

"Năm trước, mình không ăn tất niên cùng gia đình mà ngồi lê la cùng đám bạn thân trong xóm. 3 ngày Tết đi chơi khắp nơi, tối muộn mới về. Mình ra ngoài nhiều đến nỗi, hàng xóm đến nhà chơi 3 lần đều không gặp mặt. Tết các năm trước, mình dành nhiều thời gian gặp lại bạn cũ, những mối quan hệ lâu ngày không gặp" - Khoa kể.

Nhưng trải qua một năm đầy biến cố, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, giờ đây Khoa chỉ mong được trở về quê quây quần bên bố mẹ.

Sau một năm nhiều biến cố, Hùng mong m
Đăng Khoa dự định sẽ cùng bố gói bánh chưng, cùng mẹ nấu cơm tất niên. Ảnh: NVCC

"Mình dự định 25 Âm lịch sẽ về quê. Mình sẽ dọn dẹp nhà cửa, cùng bố gói bánh chưng, cùng mẹ nấu cơm tất niên, gia đình sẽ quây quần bên nhau trong những ngày Tết. Năm nay, mình hạn chế những cuộc vui, hạn chế bia rượu, dành thời gian bên gia đình. Với mình, đó là Tết bình thường mới" - Khoa cười và nói.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hàng không thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng

Minh Phương |

Đã thành nét đẹp truyền thống, mỗi dịp Tết đến xuân về, hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng lại được triển khai tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Các tỉnh, thành nới lỏng điều kiện về quê ăn Tết người dân nên biết

Hạ Nguyên - Phương Anh |

Nhiều địa phương không yêu cầu cách ly y tế với người dân về quê ăn Tết.

Vietjet tăng tần suất bay nội địa, phục vụ hành khách du xuân đón Tết 2022

Lâm Anh |

Vietjet tăng mạnh tần suất các đường bay trong nước từ 29.12.2021 nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển hành khách mùa cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn Hàng không thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng

Minh Phương |

Đã thành nét đẹp truyền thống, mỗi dịp Tết đến xuân về, hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng lại được triển khai tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Các tỉnh, thành nới lỏng điều kiện về quê ăn Tết người dân nên biết

Hạ Nguyên - Phương Anh |

Nhiều địa phương không yêu cầu cách ly y tế với người dân về quê ăn Tết.

Vietjet tăng tần suất bay nội địa, phục vụ hành khách du xuân đón Tết 2022

Lâm Anh |

Vietjet tăng mạnh tần suất các đường bay trong nước từ 29.12.2021 nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển hành khách mùa cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.