Người tiêm vaccine ở Khánh Hòa được ưu tiên hoạt động đi lại

Hữu Long |

Khánh Hòa đang xây dựng các khung quy định ưu tiên cho phép hoạt động trở lại đối với các trường hợp đã tiêm vaccine.

Ngày 4.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết vừa có kết luận triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tính đến ngày 4.9, toàn địa bàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 6.735 người mắc COVID-19. TP.Nha Trang vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất với 3.897 người nhiễm bệnh. Tiếp theo đó là thị xã Ninh Hòa với 1.823 người nhiễm bệnh.

Một điều đáng mừng là đến nay, Khánh Hòa đã có hơn 4.900 ca bệnh đã được điều trị khỏi. Hiện tại tỉnh Khánh Hòa đang phấn đấu hoàn thành việc tiêm 150.000 liều vaccine Vero Cell (mũi 1) trước ngày 8.9.

Đánh giá tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao, khó dự báo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất tiếp tục thực hiện các biện pháp linh hoạt trong phòng chống dịch và nới lỏng giãn cách xã hội có lộ trình, theo mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau đợt giãn cách lần thứ 4 (đến hết ngày 7.9); trong đó có quy định ưu tiên cho phép hoạt động trở lại đối với các trường hợp đã tiêm vaccine.

Hoàn thiện và triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh khi nới lõng giãn cách xã hội, bảo đảm tiến độ giải ngân các dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư công.

Khẩn trương khảo sát, thành lập thêm 1 cơ sở mới để thu dung, tiếp nhận các trường hợp F0, F1 là người nghiện ma túy; thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nghiện ma túy đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, các trường hợp lang thang, cơ nhỡ sau khi chuyển vào cơ sở lưu giữ tạm thời.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hơn 10 nghìn lao động tại Khánh Hòa được tiêm vaccine

Phương Linh |

Từ ngày 3 đến 7.9, Khánh Hòa triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 Vero Cell của Sinopharm. Đây là đợt tiêm vaccine lớn nhất  với 150.000 người thuộc các đối tượng được ưu tiên gồm: Lực lượng tuyến đầu, tiểu thương, ngư dân, công nhân tại các khu công nghiệp, người dân sống trong “vùng đỏ”, lao động ngành Du lịch, lái xe, vận tải hàng hóa… Trong ngày đầu triển khai hàng nghìn công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu kinh tế đã được tiêm vaccine.

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, xác định "sống chung" với COVID-19

Hữu Long |

Sau thời gian giãn cách xã hội, tỉnh Khánh Hòa quyết định "nới lỏng" giãn cách tại một số địa phương. Khánh Hòa cũng xác định có thể phải “chung sống” lâu dài nên sẽ có phương pháp ứng phó phù hợp.

Tiêm vaccine 100% giáo viên, Khánh Hòa lập nhiều kịch bản năm học mới

Hữu Long |

T ỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc tiêm chủng cho 100% giáo viên trên địa bàn. Trong tình hình dịch còn phức tạp, ngành giáo dục cũng đã xây dựng nhiều kịch bản trong quá trình dạy và học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 10 nghìn lao động tại Khánh Hòa được tiêm vaccine

Phương Linh |

Từ ngày 3 đến 7.9, Khánh Hòa triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 Vero Cell của Sinopharm. Đây là đợt tiêm vaccine lớn nhất  với 150.000 người thuộc các đối tượng được ưu tiên gồm: Lực lượng tuyến đầu, tiểu thương, ngư dân, công nhân tại các khu công nghiệp, người dân sống trong “vùng đỏ”, lao động ngành Du lịch, lái xe, vận tải hàng hóa… Trong ngày đầu triển khai hàng nghìn công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu kinh tế đã được tiêm vaccine.

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, xác định "sống chung" với COVID-19

Hữu Long |

Sau thời gian giãn cách xã hội, tỉnh Khánh Hòa quyết định "nới lỏng" giãn cách tại một số địa phương. Khánh Hòa cũng xác định có thể phải “chung sống” lâu dài nên sẽ có phương pháp ứng phó phù hợp.

Tiêm vaccine 100% giáo viên, Khánh Hòa lập nhiều kịch bản năm học mới

Hữu Long |

T ỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc tiêm chủng cho 100% giáo viên trên địa bàn. Trong tình hình dịch còn phức tạp, ngành giáo dục cũng đã xây dựng nhiều kịch bản trong quá trình dạy và học.