Người tiêm vaccine ít bị biến chứng nặng nếu mắc COVID-19

MINH QUÂN |

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới TPHCM cho biết, những người được tiêm vaccine COVID-19 nếu bị nhiễm thì kháng thể trung hòa sẽ ngăn chặn virus xâm nhập vào trong các tế bào, cơ quan trong cơ thể giúp giảm quá trình gây tổn thương các tế bào, cơ quan trong cơ thể như ở phổi, tim, thận, gan,…

Chỉ cung cấp vaccine đảm bảo chất lượng tiêm cho dân

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin công tác phòng, chống COVID-19 ngày 13.8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, đến nay, hầu như toàn bộ nguồn vaccine Bộ Y tế cấp cho TPHCM đã được tiêm hết.

Do đó, bắt đầu từ hôm nay (ngày 13.8), TPHCM tiếp tục đẩy mạnh tiếp cận các nguồn vaccine khác, tiếp tục đề nghị Bộ Y tế bổ sung vaccine của Bộ Y tế và khai thác thêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm để tiếp tục kế hoạch tiêm.

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Ông Dương Anh Đức cho biết TPHCM chủ trương tận dụng tất cả nguồn lực, cơ hội để mang vaccine đảm bảo chất lượng về cho người dân.

"TPHCM sẽ triển khai tất cả các nguồn vaccine đến người dân với tinh thần chỉ cung cấp vaccine đảm bảo chất lượng theo thẩm định, cấp phép của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế. Do đó, mong người dân ý thức tầm quan trọng của vaccine và tiếp nhận khi có vaccine" - ông Đức nói.

Theo ông Đức, hiện nay nguồn vaccine về Việt Nam rất hạn chế. Số lượng vaccine phân bổ cho TPHCM từ nguồn của Bộ Y tế, trong điều kiện nhiều tỉnh thành cũng đang khó khăn, chắc chắn không lớn.

Do đó, ngoài 1 triệu liều vaccine Vero Cell, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh đàm phán, tìm kiếm cơ hội, trong đó có lô 5 triệu liều vaccine Moderna.

"Nhu cầu toàn thế giới về vaccine, trong đó vaccine Moderna rất cao. Do đó việc có thể mang được vaccine về Việt Nam trong năm 2021 và mong muốn của TPHCM là trong tháng 10 này là rất khó khăn, nhưng TPHCM đang rất quyết tâm" - ông Đức nói.

TPHCM cũng tận dụng các cơ hội khác thông qua hợp tác quốc tế với các quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ tốt với Việt Nam và TPHCM. Hiện một số quốc giá đã cam kết tặng cho TPHCM từ 250.000 đến 500.000 ngàn liều và có thể về trong tháng 8.2021.

"TPHCM xác định làm sao phải có nguồn vaccine sớm nhất để giúp người dân bảo vệ sức khoẻ và quan điểm nhất quán là vaccine tốt nhất là vaccine đến trước, cái mà chúng ta đang có là cái tốt nhất" - ông Đức nói.

Người tiêm vaccine ít bị biến chứng nặng nếu nhiễm

Tại cuộc họp báo, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới TPHCM, chia sẻ việc giữa tháng 6 năm nay, 69 nhân viên hậu cần - hành chính của bệnh viện bị nhiễm COVID-19 (do nhiễm ở bên ngoài vào).

Do các nhân viên được tiêm hai mũi vaccine nên 50% người nhiễm bệnh không có triệu chứng, vừa cách ly, điều trị vừa làm việc từ xa. 50% còn lại sốt, ho, mệt mỏi, hoặc mất vị giác. Chỉ có một trường hợp cần thở oxy một thời gian ngắn, sau đó tự hồi phục.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới TPHCM tại buổi họp báo.  Ảnh: Minh Quân
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới TPHCM tại buổi họp báo. Ảnh: Minh Quân

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, vaccine giúp giảm bệnh nặng chứ không có khả năng ngăn virus lây nhiễm, kể cả người chích đủ 2 mũi.

Tuy nhiên, những người được tiêm vaccine COVID-19 nếu bị nhiễm thì kháng thể trung hòa sẽ ngăn chặn virus xâm nhập vào trong các tế bào, cơ quan trong cơ thể giúp giảm quá trình gây tổn thương các tế bào, cơ quan trong cơ thể như ở: phổi, tim, thận, gan,…

"Những người được tiêm vaccine, có kháng thể trung hòa, đa phần khi mắc có xét nghiệm dương tính nhưng không triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhẹ và ít biến chứng nặng" - ông Châu nói.

Từ đó, Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới cho rằng bên cạnh việc giãn cách xã hội, cách ly, 5K thì việc bao phủ tỉ lệ tiêm vaccine có hiệu quả, chất lượng sẽ giúp giảm những ca mắc mới, giảm ca bệnh nặng và giảm ca tử vong.

"Dù đã tiêm vaccine thì vẫn phải thực hiện nghiêm 5K tránh tình trạng mình không có triệu chứng, bệnh nhẹ mang virus sẽ lây cho những người mình tiếp xúc trong cộng đồng" - bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu khuyến cáo.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Các giải pháp giúp TP.HCM kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9

MINH QUÂN |

Để đạt mục tiêu TP.HCM kiểm soát được dịch trước ngày 15.9 mà Nghị quyết 86 của Chính phủ đề ra, TPHCM sẽ tăng cường chống dịch theo 2 giai đoạn - từ ngày 15.8 đến 31.8 và từ ngày 1.9 đến ngày 15.9, mỗi giai đoạn xác định giải pháp cụ thể, quyết liệt.

TP.HCM sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15.8

MINH QUÂN |

Ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - cho biết, thành phố sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15.8.

TP.HCM tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell từ hôm nay (13.8)

MINH QUÂN |

Từ ngày 13.8, TP.HCM chính thức sử dụng 1 triệu liều vaccine Vero Cell để tiêm phòng cho người dân trên nguyên tắc tình nguyện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Các giải pháp giúp TP.HCM kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9

MINH QUÂN |

Để đạt mục tiêu TP.HCM kiểm soát được dịch trước ngày 15.9 mà Nghị quyết 86 của Chính phủ đề ra, TPHCM sẽ tăng cường chống dịch theo 2 giai đoạn - từ ngày 15.8 đến 31.8 và từ ngày 1.9 đến ngày 15.9, mỗi giai đoạn xác định giải pháp cụ thể, quyết liệt.

TP.HCM sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15.8

MINH QUÂN |

Ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - cho biết, thành phố sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15.8.

TP.HCM tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell từ hôm nay (13.8)

MINH QUÂN |

Từ ngày 13.8, TP.HCM chính thức sử dụng 1 triệu liều vaccine Vero Cell để tiêm phòng cho người dân trên nguyên tắc tình nguyện.