Người Sài Gòn bì bõm trong triều cường cao nhất năm

M.Q |

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 8.11 triều cường đạt đỉnh ở mức 1,65m tại trạm Phú An và 1,64m tại trạm Nhà Bè. Triều cường xuất hiện vào giờ tan tầm nên gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Khoảng 17h30 cùng ngày, một số tuyến đường ở P.Thảo Điền (quận 2) như Nguyễn Văn Hưởng, đường 41, 66 bị ngập. Riêng đường Nguyễn Văn Hưởng nhiều đoạn bị ngập sâu gây khó khăn khi di chuyển. 

Khu phố nhà giàu Thảo Điền bị ngập nước chiều nay.
Khu phố nhà giàu Thảo Điền bị ngập nước chiều nay.
Đường Nguyễn Văn Hưởng ngập do triều cường.
Đường Nguyễn Văn Hưởng ngập do triều cường.
Nước ngập gây khó khăn khi di chuyển.
Nước ngập gây khó khăn khi di chuyển.

Trong khi đó tại khu bờ kè Thanh Đa (P.25, Q.Bình Thạnh) cũng chìm trong biển nước. Mọi sinh hoạt đều bị ảnh hưởng. Đa phần, nhà người dân ở đây bị nước tràn. Đến 19h, triều cường bắt đầu rút dần, cuộc sống của người dân mới trở lại bình thường.

Nước ngập khu bờ kè Thanh Đa (P.25, Q.Bình Thạnh).
Nước ngập khu bờ kè Thanh Đa (P.25, Q.Bình Thạnh).

Tương tự, đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) nước từ rạch Long Kiểng dâng cao theo đường cống trào lên mặt đường. Đường Lê Văn Lương bị ngập sâu, nhiều xe bị chết máy khiến người dân phải dắt bộ, giao thông qua khu vực hỗn loạn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong ngày 8.11, đạt đỉnh ở mức 1,65m tại trạm Phú An và 1,64m tại trạm Nhà Bè (vượt báo động 3 từ 14 – 15 cm). Mức đỉnh triều cao trên báo động 3 này còn duy trì đến ngày 9.11, sau xuống nhanh.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Người Sài Gòn lại khốn khổ vì triều cường dâng cao

MINH QUÂN |

Chiều 25.10, do ảnh hưởng của triều cường lên cao vượt mức báo động III (1,5m) khiến nhiều tuyến đường ở khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh (TPHCM) đã bị ngập sâu trong nước, gây nhiều khó khăn cho các phương tiện di chuyển.

Người dân thủ phủ miền Tây sẽ lại phải sống trong cảnh "đọa đày" do triều cường?

Bảo Trung |

TP. Cần Thơ được dự báo sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch (từ ngày 22.10.2018 đến ngày 25/10/2018), dự báo mực nước cao nhất khoảng 1,85 - 1,95m...

Thông qua dự án nhà hát 1.500 tỉ giữa lúc triều cường, người dân càng băn khoăn

Thế Lâm |

Ngược với ý kiến của Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng “đây là công trình thế kỉ, được nhân dân thành phố chờ đợi từ lâu”, những ngày qua, hầu hết dư luận cư dân mạng lại thể hiện sự không chờ đợi, không đồng tình.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Người Sài Gòn lại khốn khổ vì triều cường dâng cao

MINH QUÂN |

Chiều 25.10, do ảnh hưởng của triều cường lên cao vượt mức báo động III (1,5m) khiến nhiều tuyến đường ở khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh (TPHCM) đã bị ngập sâu trong nước, gây nhiều khó khăn cho các phương tiện di chuyển.

Người dân thủ phủ miền Tây sẽ lại phải sống trong cảnh "đọa đày" do triều cường?

Bảo Trung |

TP. Cần Thơ được dự báo sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch (từ ngày 22.10.2018 đến ngày 25/10/2018), dự báo mực nước cao nhất khoảng 1,85 - 1,95m...

Thông qua dự án nhà hát 1.500 tỉ giữa lúc triều cường, người dân càng băn khoăn

Thế Lâm |

Ngược với ý kiến của Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng “đây là công trình thế kỉ, được nhân dân thành phố chờ đợi từ lâu”, những ngày qua, hầu hết dư luận cư dân mạng lại thể hiện sự không chờ đợi, không đồng tình.