Người phụ nữ tử vong thương tâm sau cú va chạm với xe đầu kéo

Minh Nguyễn |

Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong trên QL4D đoạn qua tỉnh Lào Cai.

Vào hồi 13h30 ngày 27.12, tại Km 90+680, QL4D thuộc địa phận tổ 2, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo đó, vào thời điểm trên, một chiếc xe đầu kéo mang BKS 19H – 003.xx kéo theo rơ mooc mang BKS 19R – 001.xx do anh Hán Hồng Hạnh (SN 1992, trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) điều khiển di chuyển theo hướng Lai Châu – Lào Cai.

Khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với một xe máy mang BKS 25B – 50.2xx do chị L.T.X. (SN 1979) chở theo chị L.T.K. (SN 1970) cả hai cùng trú tại xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến chị X. tử vong, chị K. bị thương.

Tại hiện trường chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Theo quan sát, vị trí xảy ra vụ tai nạn là một khúc cua nguy hiểm và có độ dốc lớn.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

4 năm, gần 40.000 người chết vì tai nạn giao thông

Tô Thế (Số liệu: Cục CSGT) |

Trong 4 năm (2016-2020), cả nước xảy ra 93.938 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39.873 người, bị thương 77.743 người. Dưới đây là một số thống kê chi tiết.

6.700 người tử vong vì tai nạn giao thông năm 2020

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.12.2020), toàn quốc đã xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người.

COVID-19, tai nạn giao thông và đuối nước

Lê Thanh Phong |

“Hằng năm tại Việt Nam có hơn 2.000 sinh mạng trẻ em bị đuối nước cướp đi, trong khi chúng ta hoàn toàn có khả năng phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng này”, đó là ý kiến của ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tại hội thảo “Tăng cường các giải pháp chỉ đạo trong công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tại TP.Cần Thơ sáng 19.12.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

4 năm, gần 40.000 người chết vì tai nạn giao thông

Tô Thế (Số liệu: Cục CSGT) |

Trong 4 năm (2016-2020), cả nước xảy ra 93.938 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39.873 người, bị thương 77.743 người. Dưới đây là một số thống kê chi tiết.

6.700 người tử vong vì tai nạn giao thông năm 2020

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.12.2020), toàn quốc đã xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người.

COVID-19, tai nạn giao thông và đuối nước

Lê Thanh Phong |

“Hằng năm tại Việt Nam có hơn 2.000 sinh mạng trẻ em bị đuối nước cướp đi, trong khi chúng ta hoàn toàn có khả năng phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng này”, đó là ý kiến của ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tại hội thảo “Tăng cường các giải pháp chỉ đạo trong công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tại TP.Cần Thơ sáng 19.12.