Người phụ nữ gần 30 năm tình nguyện chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

Hồng Vân - Văn Đức |

Yên Bái – Gần 30 năm qua, bà Thuyết vẫn đều đặn đến quét dọn, canh “giấc ngủ” cho các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Văn Yên.

Chúng tôi đến nghĩa trang Liệt sĩ huyện Văn Yên vào một trưa hè tháng 7, trong cái nắng chói chang như thiêu như đốt. Thế nhưng, thấp thoáng một góc nghĩa trang, một người phụ nữ bé nhỏ mặc chiếc áo nâu ướt đẫm mồ hôi, với chiếc chổi cọ trên tay vẫn cặm cụi quét từng chiếc lá, tỉ mỉ lau chùi các bát hương và nhổ cỏ trên các ngôi mộ  liệt sĩ.

Đó là bà bà Trương Thị Thuyết (SN 1958, ở tổ dân phố 4, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên), người vẫn ngày ngày lặng thầm "canh giấc ngủ" cho hơn 200 phần mộ liệt sĩ nơi đây.

Trao đổi với PV, bà Thuyết chia sẻ, được góp một phần công sức nhỏ bé để chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì đất nước, không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một niềm hạnh phúc.

Bà Thuyết vẫn ngày ngày âm thầm “canh giấc ngủ” cho hơn 200 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Văn Yên.
Bà Thuyết vẫn ngày ngày âm thầm “canh giấc ngủ” cho hơn 200 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Văn Yên.

Dù gia cảnh còn khó khăn, phải tần tảo ngược xuôi để mưu sinh và nuôi các con ăn học, nhưng chưa bao giờ bà Thuyết sao nhãng công việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ hoàn toàn tự nguyện này.

Lúc thì sáng sớm, hôm thì chiều muộn, bất kể nắng mưa, ngày nào bà cũng lên đây để nhổ cỏ, quét lá, vệ sinh khu vực xung quanh nghĩa trang, trồng hoa, tưới hoa rồi dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Với những ngôi mộ chưa xác định được danh tính, không người thân thăm viếng thì bà xem các anh như người thân, chăm sóc, nhang khói một cách chu đáo.

Bà Thuyết giãi bày, được tận tâm chăm sóc các phần mộ nơi đây như chăm sóc chính những người thân trong gia đình, cảm giác thấy lòng mình thanh thản hơn, đời vui hơn.

Bà cùng cháu gái đến thắp hương cho các phần mộ liệt sĩ.
Bà cùng cháu gái đến thắp hương cho các phần mộ liệt sĩ.

Thấy được ý nghĩa lớn lao qua việc làm của bà Thuyết, nhiều người dân trên địa bàn thị trấn Mậu A đến quét dọn nghĩa trang và dâng hương cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ.

Em Phạm Thu Hà, ở tổ dân phố 5, Thị Trấn Mậu A, là sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Luật cho biết: “Việc làm của bà Thuyết đã lan tỏa và tác động lớn chúng em. Từ những năm học cấp 1 đến giờ, cứ hè em và các bạn lại đến nghĩa trang để cùng bà chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ".

Gần 30 năm gắn bó với những công việc thầm lặng bên mộ liệt sĩ, bà Thuyết chưa hề đòi hỏi bất cứ một đồng phụ cấp hay sự giúp đỡ nào từ công việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ này.

Bà Thuyết tâm sự, chỉ mong mình đủ sức khỏe để làm việc thiện và ngày ngày được chăm lo nơi an nghỉ của những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Việc làm của bà đã lan tỏa đến nhiều thế hệ và được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.
Việc làm của bà đã lan tỏa đến nhiều thế hệ và được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.

Ông Cao Văn Chỉ, Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Văn Yên cho biết: "Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Văn Yên là nơi an nghỉ của 235 liệt sĩ, trong đó có 83 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính".

Ông chỉ cho biết thêm, việc làm của bà Thuyết mang lại rất nhiều giá trị tinh thần, thể hiện tình cảm của những người còn sống đối với người đã mất, của thế hệ sau đối với thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, có sức lan toả rất lớn đối với thế hệ trẻ.

Hồng Vân - Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Những nén nhang không bao giờ tắt ở nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Cái nóng gay gắt của tháng 7 hay sự xa xôi cách trở dường như không làm nản lòng dòng người vẫn ngày ngày đến với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Chăm lo đoàn viên, người lao động bằng những hoạt động thiết thực

Hoàng Long |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã chủ động, tập trung vào việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ và phát động các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Trong chương trình làm việc tại Hà Giang, chiều 24.7, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và đoàn công tác của Tổng LĐLĐ đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những nén nhang không bao giờ tắt ở nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Cái nóng gay gắt của tháng 7 hay sự xa xôi cách trở dường như không làm nản lòng dòng người vẫn ngày ngày đến với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Chăm lo đoàn viên, người lao động bằng những hoạt động thiết thực

Hoàng Long |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã chủ động, tập trung vào việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ và phát động các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Trong chương trình làm việc tại Hà Giang, chiều 24.7, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và đoàn công tác của Tổng LĐLĐ đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.