Người phụ nữ đưa con ra BV Bạch Mai khám có kết quả âm tính với SARS-CoV2

Tuấn Quỳnh |

Từng đưa con ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám về có triệu chứng rát họng, ho khan, một phụ nữ ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã được lấy mẫu đi xét nghiệm và kết quả đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chiều ngày 2.4, thông tin từ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Cao Thị H (47 tuổi, ở xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 20.3 bà H. từng đưa con ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám và khi về nhà có triệu chứng rát họng, kho khan. Ngày 31.3, Bà H. được đưa đến BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Tiếp đó, sáng 1.4, khi trên mạng xã hội có thông tin cho rằng đã phong tỏa xóm 2 và xóm 3 xã Nghĩa Thuận khiến người dân thêm bất an. Thế nhưng, sự thật là cơ quan chức năng chỉ khuyến cáo người dân ở nhà, thực hiện cách ly xã hội chứ không có chuyện phong tỏa tuyệt đối hai thôn - nơi có người từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) về có biểu hiện rát họng, ho khan.

Sau khi xét nghiệm, kết quả của bệnh nhân Cao Thị H (47 tuổi, ở xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện bà H. đang được cách ly tại BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: 708 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Trao đổi với Lao Động hôm nay (2.4), Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện cho biết, ngay sau khi phát hiện bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Bệnh viện Bạch Mai, Quảng Ninh đã rà soát và giám sát được 869 người liên quan đến bệnh viện này.

6.650 mẫu xét nghiệm ở Bệnh viện Bạch Mai âm tính với SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Sáng 30.3, thông tin từ Bộ Y tế đã có 6.650/7.264 mẫu xét nghiệm ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) âm tính với SARS-CoV-2, còn 595 mẫu chưa có kết quả.

Nóng nhất 24h: Tất cả nhân viên y tế BV Bạch Mai có kết quả âm tính

Hà Vi |

Tất cả nhân viên y tế BV Bạch Mai có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; Những cách để dạy học online hiệu quả trong mùa dịch; 1 tỉnh vận động được 100 khu trọ giảm tiền thuê phòng... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Quảng Ninh: 708 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Trao đổi với Lao Động hôm nay (2.4), Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện cho biết, ngay sau khi phát hiện bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Bệnh viện Bạch Mai, Quảng Ninh đã rà soát và giám sát được 869 người liên quan đến bệnh viện này.

6.650 mẫu xét nghiệm ở Bệnh viện Bạch Mai âm tính với SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Sáng 30.3, thông tin từ Bộ Y tế đã có 6.650/7.264 mẫu xét nghiệm ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) âm tính với SARS-CoV-2, còn 595 mẫu chưa có kết quả.

Nóng nhất 24h: Tất cả nhân viên y tế BV Bạch Mai có kết quả âm tính

Hà Vi |

Tất cả nhân viên y tế BV Bạch Mai có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; Những cách để dạy học online hiệu quả trong mùa dịch; 1 tỉnh vận động được 100 khu trọ giảm tiền thuê phòng... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.