Người ở vùng đỏ về Quảng Trị có phải cách ly tập trung phòng dịch COVID-19?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quy định mới liên quan đến các biện pháp phòng dịch COVID-19 đối với người dân về quê đón Tết.

Ngày 12.1, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị thông tin, đã có công văn điều chỉnh hướng dẫn tạm thời về cách ly, xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch. Trong đó, nới lỏng biện pháp cách ly đối với người về từ vùng dịch COVID-19.

Cụ thể, người đến từ vùng đỏ (cấp độ 4) phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong vòng 72h kể từ thời điểm xét nghiệm khi vào tỉnh. Đối với người đến từ vùng cam (cấp độ 3) phải xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ.

Đặc biệt, đối với người đến từ vùng cam và vùng đỏ đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (không quá 6 tháng tính từ thời gian khỏi bệnh) thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, nếu có các triệu chứng nghi ngờ thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.

Đối với người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 thì thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo.

Đối với những người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 thì thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Riêng đối với người đến từ vùng xanh (cấp độ 1) thì không bị hạn chế đi lại. Đối với người đến từ vùng vàng đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thì tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, và thông báo cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ. Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 thì cách ly tại nhà 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau cập nhật cấp độ dịch: Không còn “vùng đỏ”, “vùng cam”

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Từ ngày 10.1, toàn tỉnh có 95 đơn vị áp dụng cấp độ 2, 6 đơn vị thuộc cấp độ 1, không còn xã, phường, thị trấn nào thuộc cấp độ 3, 4.

Cần Thơ không còn “vùng đỏ”, những hoạt động nào được nới lỏng?

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản giảm cấp độ dịch 7/9 quận, huyện từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3; nhiều đơn vị cấp xã, phường cũng giảm cấp độ dịch, không còn nơi nào cấp độ 4. Theo đó, nhiều hoạt động được tập trung đến 30 người.

Thành phố Phan Thiết siết chặt kiểm soát người dân ra vào vùng đỏ

PHẠM DUY |

Bình Thuận - 16h ngày 23.11, Công an TP.Phan Thiết triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát nghiêm việc người dân đi lại trong các xã, phường vùng đỏ thuộc TP.Phan Thiết.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cà Mau cập nhật cấp độ dịch: Không còn “vùng đỏ”, “vùng cam”

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Từ ngày 10.1, toàn tỉnh có 95 đơn vị áp dụng cấp độ 2, 6 đơn vị thuộc cấp độ 1, không còn xã, phường, thị trấn nào thuộc cấp độ 3, 4.

Cần Thơ không còn “vùng đỏ”, những hoạt động nào được nới lỏng?

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản giảm cấp độ dịch 7/9 quận, huyện từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3; nhiều đơn vị cấp xã, phường cũng giảm cấp độ dịch, không còn nơi nào cấp độ 4. Theo đó, nhiều hoạt động được tập trung đến 30 người.

Thành phố Phan Thiết siết chặt kiểm soát người dân ra vào vùng đỏ

PHẠM DUY |

Bình Thuận - 16h ngày 23.11, Công an TP.Phan Thiết triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát nghiêm việc người dân đi lại trong các xã, phường vùng đỏ thuộc TP.Phan Thiết.